Theo thông tin Tổng cục Thống kê chính thức công bố ngày 29/8, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2022 đạt 486,4 nghìn lượt người, tăng 38% so với tháng 7/2022 và gấp 52,3 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Thác Trăng - thắng cảnh hoang sơ hấp dẫn du khách

(HBĐT) - Trở lại thác Trăng thời điểm được coi là đẹp nhất trong năm của thác nước tự nhiên này. Sau nhiều năm trở thành địa điểm "giải nhiệt” lý tưởng thu hút du khách trong mùa hè, dòng thác vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với dòng nước mát lành.

Giá trị nghỉ dưỡng, đầu tư của The Horizon Mansion

(HBĐT) - Tiếp nối thành công trong việc triển khai tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort, chủ đầu tư đã ra mắt quỹ căn giới hạn The Horizon Mansion 1000m2 giàu tiềm năng, gây ấn tượng mạnh với khách hàng và nhà đầu tư.

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái

Với vị trí thuận lợi nằm bên Biển Đông với 32 km bờ biển và nằm trải dài trên dòng sông Tiền, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy tỏa khắp trong toàn tỉnh, Tiền Giang là vùng đất hội tụ những điều kiện lý tưởng để phát triển ngành "công nghiệp không khói” - du lịch sinh thái, được xem là nguồn tài nguyên quý giá phục vụ quá trình phát triển kinh tế trong tiến trình hội nhập.

Hà Nội bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch trong dịp 2/9

Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố về việc bảo đảm chất lượng các dịch vụ phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên Hồ Tằm

(HBĐT) - Sở hữu cảnh quan thiên nhiên non nước hữu tình, không khí mát mẻ với những vạt hoa, cây cảnh, bể bơi, lối đi nhân tạo..., bấy lâu nay homestay Hồ Tằm, xã Cao Sơn (Đà Bắc) được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn.

Sức hấp dẫn của biển Sầm Sơn

(HBĐT) - Hầu như năm nào cũng vậy, không chỉ gia đình tôi mà nhiều người thân, bạn bè đều có chuyến nghỉ dưỡng tại biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vào dịp hè. Sở hữu bãi biển chạy dài hơn 10 km từ Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ, có bãi cát vàng thoai thoải và làn nước trong xanh mát mẻ, xa xa những hàng dừa, rặng phi láo tán lá đung đưa theo gió biển lồng lộng càng làm nổi bật vẻ đẹp nên thơ; cùng với chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện hấp dẫn du khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển.

Đằng sau những vùng đất đẹp lên từng ngày

(HBĐT) - Hơn một thập kỷ qua, với sự góp sức của những nhà đầu tư có tầm, hàng loạt vùng đất đã "thay da đổi thịt”, đẹp lên từng ngày nhờ du lịch.

Hành trình qua những miền du lịch

(HBĐT) - Công việc của một phóng viên có 16 năm gắn bó với "ngôi nhà” Báo Hòa Bình đã rèn giũa tôi trở thành cây bút đa năng, tham gia viết ở nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng - nội chính, kinh tế đến văn hóa - xã hội. Trong đó, mảng đề tài về du lịch với tôi dường như là mối duyên. Tôi có nhiều cơ hội được đi, được gặp, được khám phá và trải nghiệm.

Huyện Đà Bắc đánh thức tiềm năng du lịch

(HBĐT) - Huyện Đà Bắc có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, là nơi sinh sống của 5 dân tộc anh em: Mường, Tày, Dao, Kinh, Thái. Mỗi dân tộc có nét độc đáo riêng về bản sắc văn hoá đã tạo nên những bản làng bình yên, tươi đẹp, thuận lợi phát triển loại hình du lịch văn hóa gắn với cộng đồng, khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc. Huyện có hàng trăm km bờ hồ sông Đà với nhiều đảo nổi, bán đảo và các vịnh có cảnh quan kỳ thú. Nơi đây nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, là điều kiện để huyện thu hút nhà đầu tư phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các khu thể thao, giải trí dưới nước.

Triển khai nhiệm vụ công tác du lịch những tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 15/8, tại huyện Tân Lạc, Ban chỉ đạo (BCĐ) du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Khám phá di chỉ khảo cổ hang Tằm

(HBĐT) - Trong những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp trở lại thăm di chỉ khảo cổ hang Tằm, tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Hang nằm ở quả núi đôi có 2 ngọn song song, đứng độc lập, gần sát cửa hang có dòng suối chảy qua. Hang Tằm là nơi cư trú của cư dân thời đại đồ đá thuộc văn hóa Hòa Bình.

Tạo sức hút cho du lịch huyện vùng cao Mai Châu

(HBĐT) - Mai Châu là vùng đất xinh đẹp, nên thơ và thanh bình, con người thân thiện từ rất lâu đã có trong bản đồ du lịch Việt Nam. Chính quyền huyện Mai Châu có những việc làm cụ thể tạo thêm sức hút cho ngành "công nghiệp không khói", góp phần phát triển KT-XH, cải thiện đời sống dân sinh bền vững.

Huyện Đà Bắc bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với phát triển du lịch

(HBĐT) - Với du khách đam mê khám phá điều mới mẻ, chợ phiên là một trong những trải nghiệm hấp dẫn ở huyện vùng cao Đà Bắc. Nếu lên đây đúng vào phiên chợ các xã: Cao Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, Mường Chiềng, bạn sẽ say sưa, chìm đắm trong không gian đậm bản sắc. Đặc biệt là được gặp gỡ những con người vùng cao chân chất, bình dị và hiếu khách.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 922/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sôi động lễ hội Carnival đường phố năm 2022

(HBĐT) - Trong 2 ngày 30 - 31/7, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình) đã diễn ra lễ hội Carnival đường phố năm 2022. Âm thanh rộn ràng, màu sắc rực rỡ, vũ điệu sôi động, nóng bỏng, đầy cuốn hút do các vũ công trong nước và quốc tế biểu diễn đã thu hút hàng nghìn du khách cùng người dân địa phương có mặt tại tuyến đường Chi Lăng đến Quảng trường Hòa Bình để chiêm ngưỡng màn trình diễn ấn tượng của các vũ công tại lễ hội.

Hơn 5.000 người dân và du khách trải nghiệm chợ đêm giao lưu văn hoá dân tộc Mông, xã Pà Cò

(HBĐT) - Tối 31/7, tại xóm Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu), Hội Nông dân huyện đã tổ chức ra mắt hoạt động chợ đêm giao lưu văn hoá dân tộc Mông, xã Pà Cò. Chợ đêm thu hút hơn 5.000 người dân 2 xã vùng dân tộc Mông của huyện, các xã lân cận huyện Vân Hồ (Sơn La) và du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm.

Kịch bản chi tiết Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình – thanh âm xứ Mường”

(HBĐT) - Ngày 28/7, Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022 đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BTC về Phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường”.

Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa để phát triển bền vững

Ngày 28/7, tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển bền vững du lịch cộng đồng ở Sa Pa, nhằm đề ra định hướng và giải pháp khai thác, phát triển bền vững du lịch cộng đồng các dân tộc thiểu số ở địa phương.

“Tuần Văn hóa-Du lịch” năm 2022 khai mạc tại Phú Yên

Tối 28/7, tại Quảng trường Nghinh Phong (thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên tổ chức Khai mạc "Tuần Văn hóa-Du lịch Phú Yên” năm 2022, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu hoạt động du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Mô hình chi hội “Nông dân làm Homestay” bản Lác

(HBĐT) - Bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) có 125 hộ, 537 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Với tổng diện tích đất tự nhiên 429ha, bản có 33,9 ha đất canh tác, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp, kết hợp dịch vụ du lịch văn hoá cộng đồng.

Hội An - Từ thành phố di sản tới thành phố sáng tạo

Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đang triển khai xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Lựa chọn lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian để ứng cử, Hội An có nhiều cơ hội để UNESCO đưa vào mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Du lịch Hà Nội tiếp tục hồi phục mạnh mẽ

Chiều 27/7, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố kết quả hoạt động đón khách du lịch từ đầu năm đến nay.

Xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch hấp dẫn - thân thiện - an toàn

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu "Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng huyện Mai Châu thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, là điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn”. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Đinh Đức Lân, TUV, Bí thư Huyện uỷ Mai Châu xung quanh vấn đề này.

Thu hút trên 291 nghìn lượt khách thăm quan, du lịch

(HBĐT) - Theo thống kê, 6 tháng đầu năm có 291.090 lượt khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu, tăng 23.087 lượt khách so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách trong nước 286.869 lượt khách, khách quốc tế 4.221 lượt khách; tổng doanh thu trong lĩnh vực du lịch ước đạt trên 332 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.