Sau hai năm chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19, từ ngày 15/3, hoạt động du lịch tại nước ta chính thức được mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới. Ðể hoạt động du lịch đạt kết quả vững chắc, tránh tình trạng "mở ra" rồi lại "đóng vào", chính quyền các địa phương cùng các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản, quy trình đón khách, cũng như cơ sở hạ tầng, nhân lực, chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Mở cửa du lịch - Hành trình tất yếu

Cùng với sự chuyển đổi từ chính sách "Zero COVID” trong cộng đồng sang chính sách sống chung an toàn với dịch, việc mở cửa cho du lịch và khôi phục ngành du lịch là yêu cầu tất yếu và cấp bách, bởi đây chính là một động lực lớn cho tăng trưởng toàn cầu, qua đó vực dậy nền kinh tế thế giới.

Cơ hội cho du lịch, hàng không bứt phá

Bắt đầu từ hôm nay 15/3, nước ta mở cửa đón khách quốc tế. Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp đều nhận định, thời gian đầu lượng khách chưa thể tăng nhanh do có "độ trễ" nhất định, song trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực đã mở cửa, đây sẽ là điểm mấu chốt và là cơ hội vàng cho ngành du lịch, hàng không sớm phục hồi, khi các biện pháp phòng, chống dịch dần được nới lỏng.

Tạo “luồng xanh” cho du lịch “cất cánh”

Thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch trong nước và quốc tế đã cận kề, nhưng đến nay, nhiều người làm du lịch vẫn băn khoăn khi còn không ít nội dung liên quan thủ tục, quy trình đón khách chưa được thống nhất, đặc biệt là về chính sách visa và những quy định xuất nhập cảnh, cách ly y tế. Vì thế để việc mở cửa du lịch thật sự hiệu quả, an toàn, linh hoạt, Việt Nam cần gỡ bỏ một cách hợp lý những rào cản làm du khách e ngại.

Bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

(HBĐT) - Là 1 trong 4 vùng Mường nổi tiếng (Bi, Vang, Thàng, Động), Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong luôn tự hào về bản sắc văn hoá Mường Thàng với những giá trị bền vững được lưu giữ và phát huy trong cuộc sống hôm nay.

“Săn mây” ở Hầu Chư Ngài

Nằm ở độ cao hơn 1.700 m so với mực nước biển, cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km, thôn Hầu Chư Ngài thuộc xã Hầu Thào, thị xã Sa Pa là điểm săn mây lý tưởng đối với những người yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá khi đến tỉnh Lào Cai.

Huyện Lạc Thủy: Thích ứng để phát triển du lịch

(HBĐT) - Xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, huyện Lạc Thuỷ đã tranh thủ mọi nguồn lực khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam

Theo lộ trình, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở từ ngày 15/3, đón khách quốc tế ở tất cả các địa phương thay vì thí điểm như hiện nay.

Huyện Cao Phong: Xây dựng các điểm du lịch vùng hồ an toàn, thân thiện, hấp dẫn

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Cao Phong có 2 xã thuộc vùng hồ là Bình Thanh và Thung Nai. Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển khu du lịch (KDL) hồ Hoà Bình, nhận thức về phát triển du lịch trong Nhân dân được nâng lên, hạ tầng, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, các điểm đến, sản phẩm du lịch địa phương được tăng cường quảng bá.

Đồi Vó Vua - tiềm năng du lịch trong tương lai

(HBĐT) - Huyện Cao Phong được biết đến với nhiều điểm du lịch sinh thái, tâm linh hấp dẫn. Mỗi đền, chùa chứa đựng huyền tích, huyền thoại riêng tạo sức hút với du khách thập phương. Nói về tiềm năng du lịch trong tương lai của huyện Cao Phong không thể không kể đến truyền thuyết Vó Vua, xã Thạch Yên gắn với bức tranh phong cảnh tuyệt vời cùng không khí trong lành nơi đây. 

Tăng tốc phục hồi hoạt động du lịch

(HBĐT) - Mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực du lịch, nhưng Hoà Bình vẫn là một trong số ít địa phương ở miền Bắc có lượng du khách ổn định, hoạt động du lịch không bị ngừng quá lâu. Từ những tháng cuối năm 2021, du lịch của tỉnh tái khởi động và phục hồi mạnh mẽ. Minh chứng cụ thể trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các khu, điểm du lịch của tỉnh đón trên 100.000 lượt khách đến.

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục đà tăng

Nhờ việc thực hiện lộ trình thí điểm đón khách quốc tế, nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục, khách quốc tế đến nước ta tháng 2 tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đền bà Chúa Thác Bờ - điểm du lịch tâm linh nổi tiếng

(HBĐT) - Những ngày tháng Giêng, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nô nức hành hương, chiếm bái tại đền bà Chúa Thác Bờ, thuộc xã Vầy Nưa (Đà Bắc). Trong trạng thái bình thường mới, ngôi đền nổi tiếng linh thiêng này là điểm đến thu hút khách trên khu du lịch hồ Hòa Bình.

Đầu xuân vãn cảnh Chùa Ba Vàng

(HBĐT) - Đầu xuân Nhâm Dần, theo lời mời của một người bạn, tôi lại có dịp đến với Quảng Ninh. Không giống những chuyến đi khác, lần này chúng tôi chọn một địa điểm du lịch tâm linh, vừa để vãn cảnh và cũng là dịp để cầu sức khỏe, bình an cho năm mới. Chùa Ba Vàng, địa điểm nhiều năm nay được đánh giá là điểm đến yêu thích, có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài tỉnh.

Khách quốc tế vào Việt Nam phải mua bảo hiểm điều trị COVID-19 mệnh giá tối thiểu 10.000 USD

Một trong những điều kiện khách quốc tế vào Việt Nam du lịch là bắt buộc phải mua bảo hiểm có nội dung điều trị COVID-19, mệnh giá tối thiểu 10.000 USD.

Du lịch Hòa Bình: Sẵn sàng tâm thế để vượt qua đại dịch

(HBĐT) - Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề và Hòa Bình không phải là ngoại lệ. Lượng khách tụt giảm mạnh, nhưng công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư phát triển du lịch vẫn luôn được phát huy nhằm tạo tâm thế vững vàng vượt qua đại dịch.

Đèo Đá Trắng - điểm đến hút khách du lịch

(HBĐT) - Trên hành trình khám phá các điểm đến vùng Tây Bắc, có một ngọn đèo không quá hiểm trở nhưng vô cùng kỳ thú, hấp dẫn du khách dừng chân, đó là đèo Đá Trắng (còn gọi là đèo Thung Khe). Đèo nằm trên tuyến quốc lộ 6, nối giữa 2 huyện Tân Lạc, Mai Châu, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 120 km.

Triển khai công tác phát triển du lịch năm 2022

(HBĐT) - Ngày 22/2, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Khởi sắc du lịch đầu năm

(HBĐT) - Ngành du lịch tỉnh cũng như cả nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Có những thời điểm, để phòng, chống dịch bệnh, các tuyến, điểm du lịch phải đóng cửa, người lao động mất việc làm, đơn vị, doanh nghiệp lao đao. Kể từ khi áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, lĩnh vực du lịch dần hồi sinh, có tín hiệu tốt trong dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, dự báo cho một năm khởi sắc của ngành du lịch Hòa Bình.

Thu hút khách quốc tế trở lại Việt Nam: Chất lượng dịch vụ và sản phẩm là quan trọng

Ngày 21/2, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về công tác chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Đánh thức tiềm năng du lịch xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Là một trong những xã trung tâm vùng Mường Bi, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) có trên 95% người dân tộc Mường sinh sống với nền văn hóa lâu đời hàng nghìn năm. Từ nếp nhà sàn, trang phục dân tộc, ẩm thực và những di tích, danh lam thắng cấp tỉnh... tạo nên điểm đến hấp dẫn, níu chân du khách gần xa đến thăm quan, khám phá.

Vãn cảnh di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng

(HBĐT) - Đầu năm tôi cùng gia đình du xuân, vãn cảnh đền Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội), được hòa chung niềm tự hào của người dân nơi đây về một di tích quốc gia đặc biệt với bề dày lịch sử lâu đời. Đền ngự trên một khu đất cao, rộng, nhìn ra đê sông Hồng…

Khám phá “vương quốc hang động”

Bên cạnh Sơn Đoòng - hang động hàng triệu năm tuổi và nổi tiếng lớn nhất thế giới, có hơn 350 hang động khác đã và đang được lập bản đồ ở Quảng Bình. Ẩn giấu trong những cánh rừng mênh mông và dưới lòng đất sâu thẳm là vô vàn điều kỳ thú, thu hút tín đồ du lịch trong và ngoài nước đến với "vương quốc hang động” Quảng Bình. Những ngày đầu năm 2022, một số cơ sở lưu trú đạt công suất phòng trên 90%; tua "Thám hiểm Sơn Đoòng” đã được đặt kín chỗ cả năm 2022...

Du xuân hồ Hòa Bình, đền Bờ - một lần đã đến không quên

(HBĐT) - Hàng năm, mỗi dịp đầu xuân, du khách muôn phương lại nô nức trẩy hội đền Bờ trên khu vực hồ Hòa Bình. Để đến đền Bờ có hai cách, đi từ cảng Bích Hạ thuộc xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) hoặc cảng Thung Nai thuộc xã Thung Nai (Cao Phong). Tuyến đường Bình Thanh - Thung Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng thuận lợi cho các đoàn khách di chuyển. Năm nay, trước tình hình dịch Covid-19, bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến du lịch này được quan tâm.

Đón trên 100.000 khách du lịch dịp trong và sau Tết

(HBĐT) - Dịp trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mặc dù tỉnh tạm dừng các loại hình lễ hội nhưng các khu, điểm, du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn vẫn tổ chức đón khách, đồng thời, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bình ổn giá các dịch vụ, đặc biệt về công tác phòng, chống dịch Covid-19.