Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 4 ngày diễn ra sự kiện Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2022 (từ 14 - 17/5), đã có hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, mua tour du lịch.

Khám phá vẻ đẹp động Thác Bờ

(HBĐT) - Không chỉ là điểm du lịch tâm linh thu hút khách trong mùa lễ hội, di tích danh thắng quốc gia động Thác Bờ còn là điểm thăm quan chính của tuyến du lịch lòng hồ sông Đà.

Hà Nội: Xây dựng 28 tour du lịch phục vụ khách tham dự SEA Games 31

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam, các công ty du lịch trên địa bàn Thủ đô xây dựng 28 tour du lịch, phục vụ các đoàn đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên và khách tham dự sự kiện này.

Hà Nam khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Phát huy lợi thế và tiềm năng về du lịch, những năm qua, tỉnh Hà Nam quan tâm, chú trọng phát triển thương mại-dịch vụ, trọng tâm là du lịch và dịch vụ logistics. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ thu hút các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đã tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Thành phố Hoà Bình:Ước đón 89.000 lượt khách thăm quan, du lịch

(HBĐT) - Những tháng đầu năm, thành phố Hoà Bình tập trung xây dựng điểm đến an toàn, làm mới sản phẩm, kết nối tour, tuyến với các tỉnh và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đặc biệt trong tháng 4, đơn vị đã triển khai hoạt động kích cầu du lịch, hưởng ứng thông điệp "Hoà Bình, điểm đến du lịch an toàn -Trải nghiệm trọn vẹn” với chương trình Trải nghiệm bay dù lượn tại xã Quang Tiến.

Xã Thung Nai: Du lịch tạo bước chuyển trong phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với đặc điểm hầu hết các xóm đều bám vùng hồ Hoà Bình, xã Thung Nai (Cao Phong) tích cực tận dụng lợi thế về du lịch nhằm tạo bước chuyển trong phát triển KT-XH.

Tăng tốc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch

Dịch Covid-19 khiến nhu cầu của khách du lịch có nhiều thay đổi, chẳng hạn như khách có xu hướng tự đặt dịch vụ, ít tiếp xúc, tự khám phá theo nhóm nhỏ… Chuyển đổi số chính là giải pháp để ngành du lịch đáp ứng yêu cầu mới của du khách. Nhiều trung tâm du lịch như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai… đã tăng tốc chuyển đổi số, giúp khách du lịch thực hiện nhiều dịch vụ từ xa.

Điểm hẹn du lịch vùng cao Tân Lạc

(HBĐT) - Vượt qua những làn sương sớm trên cung đường uốn lượn, thung lũng xã Vân Sơn (Tân Lạc) dần hiện ra trước mắt với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ. Cùng những nét văn hóa, tập quán sinh hoạt truyền thống lâu đời, sự cởi mở và hiếu khách của người dân bản địa… tất cả tạo nên một điểm dừng chân lý tưởng thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Khám phá “miền Tây thu nhỏ giữa lòng Hội An”

(HBĐT) - Ai từng đến với tour du lịch Đà Nẵng - Hội An chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội thăm quan, khám phá Khu du lịch (KDL) sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu, thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam). Điểm đến tràn ngập sắc xanh này còn được biết đến với tên gọi rừng dừa Cẩm Thanh, hay "miền Tây thu nhỏ giữa lòng Hội An”.

Du lịch Hòa Bình phục hồi ấn tượng dịp 30/4 - 1/5

(HBĐT) - Với thời gian 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, thay vì đổ dồn về miền "biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, một lượng lớn du khách chọn các khu, điểm du lịch sinh thái của tỉnh tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng an toàn, trải nghiệm trọn vẹn giữa không gian thiên nhiên gần gũi.

Đón trên 161.500 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 30/4 - 3/5, các khu, điểm du lịch của tỉnh đón 161.543 lượt khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng, trong đó, có 1.447 khách quốc tế, 160.106 khách nội địa. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 95 tỷ đồng.

Hà Nội đón trên 550.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4-15

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Hà Nội đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, khách quốc tế khoảng 2.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2021, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên không đón khách du lịch).

Dấu ấn phục hồi hoạt động du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch Hoà Bình đang vượt qua những "nốt trầm”, từng bước khẳng định vị thế của "ngành công nghiệp không khói” trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón hơn 160 nghìn khách

Trong ngày 30/4 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày), lượng hành khách nội địa của hai sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) dự kiến đạt hơn 160 nghìn hành khách.

Quảng Trị thúc đẩy du lịch ký ức và văn hóa cội nguồn

Vùng đất Quảng Trị giàu trầm tích văn hóa, lịch sử và di tích cách mạng là nguồn tài nguyên nhân văn phong phú để bảo tồn, tôn tạo phục vụ khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch đúng tầm vóc, nhất là du lịch ký ức và văn hóa cội nguồn.

Trải nghiệm bay dù lượn tại xã Quang Tiến 

(HBĐT) - Ngày 29/4, tại sân vận động xã Quang Tiến, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức chương trình trải nghiệm bay dù lượn nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động du lịch cùng đông đảo du khách và Nhân dân trong, ngoài tỉnh.

Háo hức trải nghiệm bay dù lượn “Trời mây xứ Mường”

(HBĐT) - Chỉ còn ít giờ nữa, chương trình trải nghiệm bay dù lượn với chủ đề "Trời mây xứ Mường”, "Bay trên sông Đà mừng ngày hội thống nhất” sẽ diễn ra tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình).  Du khách và Nhân dân đang háo hức đón đợi sự kiện này. Đây cũng là lần đầu tiên, TP Hòa Bình tổ chức, thực hiện một hoạt động độc đáo và hấp dẫn, chào mừng tỉnh đăng cai môn xe đạp trong Chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (từ ngày 14 - 22/5/2022), hưởng ứng chương trình Kích cầu du lịch Hòa Bình với chủ đề "Hoà Bình, điểm đến du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Xây dựng huyện Lạc Sơn trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

(HBĐT) - "Xác định đến năm 2030, huyện Lạc Sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực và cả nước dựa trên tiềm năng là nguồn khoáng nóng chất lượng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường trong lành, có hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Bắc, có bản sắc văn hóa độc đáo" - đây nội dung kết luận của Tỉnh uỷ đối với công tác quy hoạch của huyện Lạc Sơn mới đây.

Hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch

Hội nghị trực tiếp và trực tuyến về tuyển sinh - đào tạo và cung ứng nhân lực lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn được tổ chức vào ngày 26/4 nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhân lực trầm trong sau khi du lịch mở cửa trở lại từ 15/3.

Đảm bảo chương trình trải nghiệm bay dù lượn tại thành phố Hòa Bình diễn ra an toàn, chất lượng

(HBĐT) - Ngày 25/4, tại UBND xã Quang Tiến, UBND TP Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chương trình trải nghiệm bay dù lượn nằm trong chuỗi kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. 

Giữ môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện

Sau thời gian dài "đóng cửa" vì dịch Covid-19, du lịch đồng bằng sông Cửu Long vừa đón khách trở lại nhưng đã xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp, như: bán vé hoạt động khu du lịch "chui"; tự ý tăng giá vé, ép du khách mua vé tham quan; xâm hại di tích lịch sử quốc gia... Thực tế này rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để lập lại trật tự, giữ cho môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện.

Thị trường khách du lịch của tỉnh tăng nhiệt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(HBĐT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày. Thời điểm hiện tại, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh đã "cháy phòng”. Thị trường khách du lịch của tỉnh có tín hiệu sôi động trở lại và ngày càng gia tăng sức "nóng”.

Hội thảo quảng bá, xúc tiến du lịch huyện Cao Phong năm 2022

(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức hội thảo quảng bá, xúc tiến du lịch huyện Cao Phong năm 2022. Dự hội thảo có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương; các doanh nghiệp đang tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào du lịch huyện Cao Phong.