(HBĐT) - Thành lập từ tháng 4/2014, hơn 5 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ môi trường Sơn Hà, trụ sở tại xóm Ve, xã Đông Bắc (Kim Bôi) không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, cùng hướng đến một môi trường xanh, sạch, đẹp và xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Công nhân hợp tác xã Dịch vụ môi trường Sơn Hà thu gom rác thải tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi. 

Xác định công tác vệ sinh môi trường là một nhiệm vụ để góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh",những năm qua, HTX luôn đổi mới,sáng tạo trong thu gom, phân loại rác thải, mở rộng dịch vụ môi trường, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải được thực hiện đều đặn các ngày trong tuần. Hàng ngày, ô tô chuyên dụng của HTX chở trên 10 tấn rác về lò đốt đặt tại xóm Bãi, xã Kim Bình để phân loại và tiêu hủy. Đối với khu dân cư, HTX tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng hố chôn lấp,tiêu hủy rác thải ngay tại nhà, chủ động tập kết, đổ rác đúng vị trí quy định để việc thu gom, phân loại,xử lý rác thải được thuận tiện, đảm bảo hoàn thành việc xử lý rác thải trong vòng 1 ngày.

Khi mới thành lập, HTX chỉ sáp nhập được đội thu gom và xử lý rác thải ở 3 địa bàn của huyện Kim Bôi là xã Tú Sơn, Nam Thượng và thị trấn Bo, tổng số 15 thành viên, doanh thu năm 2016 đạt trên 625 triệu đồng. Đến nay, HTX đã sáp nhập được các tổ thu gom và xử lý rác thải của 11/27 xã, thị trấn của huyện Kim Bôi, số thành viên của HTX tăng lên 20 người, tổng nguồn vốn kinh doanh trị giá 2 tỷ đồng. Năm 2018, tổng doanh thu của HTX đạt 1.125 tỷ đồng;thu nhập bình quân của các thành viên ổn định, dao động từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện, HTX phụ trách công tác vệ sinh môi trường cho hơn 8.000 hộ dân, thu gom gần 10.000 tấn rác thải mỗi năm.

Ông Đỗ Mạnh Hà, Giám đốc HTX Dịch vụ môi trường Sơn Hà cho biết: Thời gian qua, HTX luôn hoạt động tích cực trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương. Việc thu gom, xử lý rác thải thường xuyên, đều đặn đã góp phần mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các khu dân cư trên địa bàn nhiều xã, thị trấn. Không còn tình trạng rác thải đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao, luôn chủ động, ủng hộ thành viên HTX trong việc thu gom, tập kết rác.

Không chỉ nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, HTX Dịch vụ môi trường Sơn Hà còn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do đạ phương tổ chức, có nhiều đóng góp trong hoạt động phúc lợi xã hội. HTX thực hiện không thu phí vệ sinh môi trường đối với người già neo đơn,hộ có hoàn cảnh khó khăn,gia đình có công với cách mạng; tích cực vận động cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Lá lành đùm lá rách”.

Với những đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, HTX Dịch vụ môi trường Sơn Hà luôn nhận được sự ủng hộ của người dân, được UBND tỉnh, huyện ghi nhận, biểu dương thành tích bằng nhiều giấy khen, bằng khen. Trong đó,năm 2019, HTX được Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn giai đoạn 2017-2019, được công nhận doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình.
Thu Hằng

Các tin khác


Hiệu quả mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã Bắc Phong

(HBĐT) - "Từ khi triển khai mô hình "Thắp sáng đường quê”, các ngõ, ngách trong xóm được thắp sáng đã làm thay đổi rõ nét đời sống, sinh hoạt thường ngày của nhân dân. Với đèn đường chiếu sáng, buổi tối trẻ em vui chơi, nô đùa, nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Công trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng tội phạm, tăng cường an ninh tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại” - ông Vũ Quốc Sự, Trưởng xóm Hải Phong, xã Bắc Phong (Cao Phong) chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ cho người lao động

(HBĐT) - Việt triển khai thực hiện và ứng dụng phần mềm BHXH cho của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện huyện Kim Bôi đã tạo ra sự tiện ích cho các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, giảm được công đi lại, chi phí giấy tờ, thủ tục hành chính.

Tăng cường chống rét cho cây trồng, vật nuôi

(HBĐT) - Cùng với miền Bắc, tỉnh đang trải qua 1 đợt rét hại kéo dài. Thời tiết lạnh sâu, nhiệt độ dưới 10oC duy trì từ đêm cho đến sáng. Một số địa bàn vùng núi cao như Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc xảy ra hiện tượng sương muối. Việc chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi là giải pháp quan trọng để bảo vệ, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin

(HBĐT) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin” cho cho hơn 100 lãnh đạo, cán bộ các cơ quan báo chí, các sở TT&TT Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.

Do khó khăn về nguồn vốn nên dự án đầu tư tuyến đường từ xã Thái Thịnh đi Vầy Nưa chưa thể hoàn thành

(HBĐT) - Đại biểu Dương Thị Giang (TP Hòa Bình) hỏi: Tuyến đường bộ từ xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) đi xóm Nưa, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) được khởi công, xây dựng từ nhiều năm nay nhưng đến nay chưa được thông tuyến. Nhân dân vẫn phải đi bằng đường thủy. Vậy, tuyến đường này tỉnh có tiếp tục đầu tư nữa hay không, nếu đầu tư thì bao giờ xong?

Không có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông

(HBĐT) - Đại biểu Vũ Quốc Tam (Lạc Sơn) hỏi: Các hộ dân thuộc các xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do của huyện Lạc Sơn đã được Nhà nước cấp sổ diện tích rừng để bảo vệ và phát triển kinh tế. Đến tháng 12/2004, tỉnh ban hành Quyết định số 2714, diện tích theo quyết định là 19 nghìn ha; rà soát năm 2014 là 15 nghìn ha, đã cấp 80 ha năm 2015; còn lại do chồng chéo nay Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đang quản lý có đúng quy định hiện hành không? Để giải quyết việc cấp chồng sổ như hiện nay, với cương vị là Giám đốc Sở, trong thời gian tới, đồng chí có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng nêu trên? Thời gian bao lâu để khắc phục?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục