Hệ thống đường GTNT liên xóm của xã Liên Vũ cơ bản được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Hệ thống đường GTNT liên xóm của xã Liên Vũ cơ bản được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

(HBĐT) - Liên Vũ là một trong những xã của huyện Lạc Sơn phấn đấu về đích NTM trong năm 2015. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhờ phát huy nội lực cũng như sự đồng lòng của nhân dân, đến nay Liên Vũ đã đạt 16 tiêu chí. Có 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Đây là những tiêu chí đòi hỏi nguồn vốn lớn, do đó Đảng ủy, UBND xã Liên Vũ xác định lấy sức dân là chính, phần còn lại là nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và ngân sách xã.

 

Thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Liên Vũ đã nỗ lực phát triển kinh tế. Về sản xuất nông nghiệp, xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ổn định diện tích lúa, ngô để đảm bảo an ninh lương thực. Trong 2 năm (2012 - 2013) xã mua 30 con lợn nái hỗ trợ các hộ nghèo và hộ có nhu cầu, khả năng đảm bảo trong chăn nuôi. Năm 2014, xã được phân bổ 210 triệu đồng, nhân dân đóng góp 84 triệu đồng mua 10 con bò lai sind giao cho 10 hộ. Phát triển TTCN được chú trọng, Liên Vũ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính như thuê đất, vay vốn từ nguồn kinh phí hỗ trợ việc làm. Đến nay, toàn xã có 2 DN thu hút được trên 200 lao động. Có 250 hộ làm cơ khí, may mặc, mộc, chế biến nông sản thu hút trên 500 lao động. Năm 2014, cả xã còn 108 hộ nghèo, chiếm 9,06%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 17,5 triệu đồng.  

Trao đổi về cách triển khai xây dựng NTM, ông Bùi Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Liên Vũ đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, lấy CB,ĐV là những người gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng, góp đất và quỹ xây dựng hạ tầng... Hàng tháng, quý, Đảng ủy xã tổ chức giao ban với bí thư chi bộ, đoàn thể các thôn để nắm tình hình, rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo, không để xảy ra thắc mắc trong nhân dân. Bên cạnh đó, các thành viên trong BCĐ xây dựng NTM trực tiếp xuống cơ sở cùng họp với nhân dân để giải quyết những vấn đề khó khăn, đồng thời huy động sự tham gia nhiệt tình của toàn dân như: vận động ngày công làm đường GTNT, quyên góp vật chất hoàn thiện NVH thôn, VSMT... Xác định GTNT là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ, Liên Vũ xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông tạo bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. Năm 2014, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn lồng ghép, xã làm được 9 km đường bê tông trị giá trên 5 tỉ đồng, trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ 1,4 tỉ đồng, nhân dân đóng góp trên 2 tỉ đồng cùng hàng nghìn ngày công để hoàn thành các tuyến đường giao thông. Hiện, đường bê tông trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trong xã có 34 km/51,73 km, đạt trên 65%, đường nội đồng kiên cố được 2,1/6,4 km. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, xã có 7/9 xóm đạt làng văn hóa, gần 70% hộ đạt gia đình văn hóa.  

Theo đề án xây dựng NTM xã Liên Vũ giai đoạn 2011 - 2015 cần nguồn vốn đầu tư trên 170 tỉ đồng, trong đó vốn huy động nhân dân trên 25 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn Nhà nước và vốn lồng ghép. Tuy nhiên, hết năm 2014, vốn NTM và vốn lồng ghép của xã mới đạt trên 35 tỉ đồng. Về 3 tiêu chí chưa đạt thì tiêu chí giao thông còn 1,5 km đường liên xã QL12B đi Bình Cảng, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa xã chưa có khu thể thao theo quy định; về tiêu chí môi trường xã chưa có bãi rác và tổ thu gom; nghĩa trang chưa được xây dựng theo quy định.  

Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, giải pháp có tính quyết định được xã xác định là tăng cường việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có năng suất cao vào sản xuất, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, chuyển giao KH-KT cho người dân.

 

                                                                            Đinh Thắng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Cán bộ Sở LĐ-TB&XH trao giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ cho các học viên đạt loại giỏi.
Huyện Kim Bôi chỉ đạo các xã rà soát và có biện pháp gia cố các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ.
Tại tuyến quốc lộ 6, địa phận dốc Má, xã Thu Phong (Cao Phong) được thường xuyên tu sửa, vét rãnh dọc, phát quang hành lang tuyến đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão.

Đảm bảo cung ứng vật tư, hàng hoá thiết yếu cứu trợ vùng thiên tai

(HBĐT) - Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến trung tuần tháng 6, mưa giông, lốc tố đã liên tiếp xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh làm hư hỏng hàng trăm nhà dân, thiệt hại hàng trăm ha lúa, hoa màu và nhiều công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi. Với diễn biến tình hình mưa bão vẫn còn phức tạp, ngành Công Thương đã chủ động triển khai phương án phòng - chống và đối phó với các tình huống lụt bão.

Tỉa cành cây xanh đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(HBĐT) - Hiện tại trên đoạn đường Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm (TPHB), ngay trước cổng Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh phía bên trái có một cây bàng gốc nhỏ, tán lá rộng, mỗi lần có gió cây đảo nghiêng như muốn đổ gây nên nỗi lo sợ cho người dân và người đi đường, nhất là hiện nay đang vào mùa mưa bão.

Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc

Sau khi cơn dông lốc dữ dội xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào chiều tối 13-6, trong suốt đêm 13 và sáng 14-6, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tích cực khắc phục hậu quả nặng nề do mưa dông gây ra.

Bảo đảm giao thông đường 433- Đà Bắc

(HBĐT) - 433 là tuyến đường độc đạo từ thành phố Hòa Bình đi các xã vùng cao huyện Đà Bắc dài 90 km quanh co phức tạp, độ dốc lớn, địa chất không ổn định, taluy dương cao lại có nhiều vực sâu tới cả trăm m, thường xuyên xảy ra sạt lở và ắch tắc giao thông, nhất là các đoạn đi qua các xã Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng, Đồng Nghê, Suối Nánh.

Rào cản xây dựng nông thôn mới ở Trường Sơn

(HBĐT) - Là xã thuần nông, sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay diện mạo nông thôn ở xã Trường Sơn (Lương Sơn) có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

Công ty may Việt - Hàn khắc phục khó khăn trong công tác ATVSLĐ – PCCN

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Công ty CP May XNK SMA ViNa Việt - Hàn cho biết: Công ty thành lập và đi vào hoạt động đầu tháng 2/2010 chuyên sản xuất hàng may mặc các loại xuất khẩu sang các thị trường trung gian Hàn Quốc, Mỹ, Canada.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục