(HBĐT) - Được sự giới thiệu của anh em, bạn bè trong xã về mô hình nuôi ong lấy mật, anh Trần Văn Hưng, tổ 4, phố Ngọc, xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình) đã “bén duyên” với con ong từ đó. Năm 2014, anh bắt đầu khởi nghiệp từ 4 đàn ong và cho đến nay , anh nhân rộng được 150 đàn, mỗi năm cho thu gần 2.000 lít mật ong.
Ban đầu, bắt tay vào nuôi, do chưa có kiến thức nên anh gặp phải nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cũng như các khâu khác. Là người nhanh nhẹn, ham học hỏi cộng với sự cần cù, chịu khó và quyết tâm, anh Hưng đã tự tìm hiểu qua các tài liệu, mô hình nuôi ong ở các nơi, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các hội viên trong hội nuôi ong tại xã, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong… Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, anh nhận thấy nuôi ong lấy mật không khó, hiệu quả cao do không tốn diện tích đất, chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng đòi hỏi người nuôi phải khéo léo, tỉ mỉ, chịu khó chăm sóc, nắm bắt rõ về đặc tính của ong như xây tổ, bốc bay, chia đàn…, am hiểu về các loài hoa, mùa hoa nở, mùa ong đi lấy mật, biết cách luân chuyển đàn ong tìm kiếm những nơi có nguồn mật hoa dồi dào.
Tận dụng lợi thế có vườn rộng lại nhiều cây cối, anh Hưng đã đặt các thùng nuôi ong tại đây, vừa gần nhà thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý ong. Nuôi ong ngoài thu được mật sạch từ tự nhiên, con ong còn giúp cây cối trong vườn thụ phấn tốt, tỷ lệ đậu hoa, đậu quả cao.
Anh Trần Văn Hưng chia sẻ: Gia đình tôi sau 2 năm đã nhân rộng được 150 đàn ong mật. Năm 2015 thu được 1.800 lít mật với giá bán 150- 200.000 đồng/ lít, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình trên 220 triệu đồng.
Đến nay, tại xã Trung Minh đã thành lập hội nuôi ong để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các hộ với nhau. Có thể nói việc nuôi ong ở tỉnh ngày càng được mở rộng bởi cây cối bạt ngàn, nguồn mật ngoài tự nhiên nhiều, giúp cho nghề nuôi ong ngày càng bền vững và phát triển mạnh.
Đình Thủy (Trung tâm khuyến nông tỉnh)