(HBĐT) - Sau hơn 13 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết (NQ) số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQ "tam nông”) đã lan tỏa, đi vào cuộc sống. NQ "tam nông” được cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Lạc Thủy hưởng ứng, đồng thuận triển khai quyết liệt, hiệu quả. NQ như "luồng gió mới” khuyến khích, động viên nông dân trong huyện mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm, khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn đổi mới. 



Giao thông nông thôn huyện Lạc Thủy được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện phát triển KT-XH (ảnh chụp tại thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm).

Thực tiễn triển khai NQ "tam nông” cho thấy sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Lạc Thủy. NQ như một luồng sinh khí mới ở nông thôn, có sức sống mãnh liệt, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, trở thành cầu nối gắn kết lòng dân với ý Đảng.

Trong bất kỳ giai đoạn nào Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bác Hồ kính yêu từng nhấn mạnh: "Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh… Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm gốc, làm chính”. Lời dạy của Bác được khắc ghi và hiện thực hóa khắp các thôn, xóm, miền quê Lạc Thủy thông qua việc triển khai, thực hiện NQ "tam nông”.

Bám sát Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 30/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 26-NQ/TW. Để triển khai, thực hiện hiệu quả NQ, BTV Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt NQ đến cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân. Huyện triển khai rà soát hiện trạng nông thôn làm căn cứ để các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong huyện xây dựng kế hoạch thực hiện NQ phù hợp nhiệm vụ của đơn vị mình. Đồng thời, triển khai phong trào thi đua "Lạc Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân xây dựng xây dựng NTM, đô thị văn minh”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, "Nông dân thi đua xây dựng NTM”… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM.

Dồn sức đưa NQ "tam nông" đi vào cuộc sống, Huyện ủy ban hành 5 NQ, HĐND huyện ban hành 5 NQ, UBND huyện ban hành 5 quyết định, 7 kế hoạch, 1 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn. Trong đó, xác định mục tiêu cốt lõi là phát triển sản xuất, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Mục tiêu hướng đến cao nhất là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Thực hiện mục tiêu trên, từng Đảng ủy cho tới chi bộ thôn, xóm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Quán triệt vai trò lãnh đạo của bí thư cấp ủy, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Các nội dung quan trọng để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đem lại luồng sinh khí mới cho hoạt động sinh hoạt chi bộ. Từng đảng viên trong chi bộ được giao nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu và vận động quần chúng tham gia công việc của thôn, xóm.

Hưng Thi là một trong những xã khó khăn nhất của huyện, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 48%, đến năm 2020 giảm còn hơn 7%. Nông dân vùng đất khó đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tiên phong hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Năm 2020, xã đạt chuẩn NTM. Đó là kết quả của sự nỗ lực, miệt mài trong hành trình đưa NQ "tam nông” tới từng người dân. Cán bộ, đảng viên không ngại khó, ngại khổ vượt qua những con đường bùn đất lầy lội tới gõ cửa từng nhà vận động bà con hiến đất làm đường; hướng dẫn nông dân áp dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tiêu biểu như đồng chí Bùi Thị Liên, Bí thư chi bộ thôn Niếng luôn bám dân, tới từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đồng chí Liên chia sẻ: Là Bí thư chi bộ, tôi ý thức được trách nhiệm của mình trong việc làm thế nào để phân tích cho bà con hiểu được tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp; làm thế nào để bà con đồng thuận chung tay góp sức xây dựng NTM. Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM của xã, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo trong thôn không kể ngày nắng, ngày mưa tới từng nhà phân tích, hướng dẫn bà con phát triển các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện địa phương như phát triển kinh tế đồi rừng, trồng cây ăn quả có múi. "Mưa dầm thấm lâu”, lúc đầu nhiều hộ sợ thất bại không dám đầu tư chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, dần dần nhiều hộ mạnh dạn trồng cây ăn quả có múi, phát triển kinh tế đồi rừng. Hiện nay, kinh tế đồi rừng là mô hình chủ lực của thôn. Toàn thôn có khoảng hơn 400 ha keo. Theo chu kỳ 5 năm, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 70 triệu đồng/ha/chu kỳ. Một số hộ chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài ra, Nhân dân còn tiên phong phát triển cây có múi, với diện tích khoảng 4 ha; 14 hộ đã chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại, vận tải, tiểu thủ công nghiệp… Song song với phát triển kinh tế, người dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông. Hiện, đường giao thông của thôn đã cứng hóa trên 95%, với số đất hiến hơn 5.000 m2...

 Giai đoạn 2008 - 2021, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bức tranh nông nghiệp, nông thôn và nông dân huyện Lạc Thủy đổi thay toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lạc Thủy nằm trong nhóm huyện dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ số xã và số tiêu chí đạt chuẩn NTM và có nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn được cải thiện. Nông dân trở thành ông chủ với những trang trại tiền tỷ, điển hình như trang trại của hộ các ông: Nguyễn Duy Lành, Nguyễn Hồng Minh (xã Phú Thành); Quách Xuân Sinh (xã Đồng Tâm)...

(Còn nữa)


Thu Thủy


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục