Công nhân Nông trường 2/9 thu hoạch trè vụ xuân

Công nhân Nông trường 2/9 thu hoạch trè vụ xuân

(HBĐT) - Là huyện vùng thấp của tỉnh, sản xuất nông nghệp của huyện Yên Thủy luôn đứng trước những khó khăn. Mưa xuống là nước ngập trắng đồng, nhưng lại có thể hạn hán ngay. Sản xuất nông nghiệp của Yên Thủy vì thế cũng phải thích nghi với điều kiện khó khăn của thời tiết.

 

Bà Bùi Thị Quyết, Phó Phòng NN&PTNT huyện Yên Thủy cho biết: Đối với Yên Thủy khó khăn nhất vấn đề nước cho sản xuất. Yên Thủy có diện tích đất 2 vụ ít. Vụ đông xuân chủ yếu là trồng màu, vụ hè thu lại diện tích trồng màu lại chuyển sang trồng lúa.

 

Do không có nước tưới lúa và hoa màu, nên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng thấp hơn so với trung bình của tỉnh, lại thường xuyên gặp phải sâu bệnh phá hoại ( vụ mùa 2009 đã có hàng trăm ha lúa của Yên Thủy bị nhiễm rầy). Vụ đông xuân năm 2010, nguồn nước tại các sông suối, hồ đập tụt xuống mức tối đa, thấp hơn mức nước nước trung bình nhiều năm. Tình trạng hán hán diễn ra tại hầu hết các xã như Bảo Hiệu, Hữu Lợi, Lạc Hưng, Ngọc Lương, Đa Phúc…Toàn huyện cấy trên 400 ha lúa thì hầu như bị hạn và thiếu nước. Vụ này, cây màu là cây chủ lực cứu đói của huyện Yên Thủy, huyện trồng 1.780 ha lạc ( ngô trồng xen lạc là 1.367 ha), sắn 755 ha, ngoài ra còn các loại cây màu khác như đậu tương, gừng, khoai sọ. Riêng cây mía toàn huyện trồng 1.134 ha, trong đó trồng mới 581 ha.

 

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Huyện Yên Thủy đang tập trung chỉ đạo các các địa phương chăm sóc lúa và hoa màu, phòng trừ dịch bệnh, đang phun trừ rầy trên tại các xã, và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh trọng chăn nuôi. Nông dân mỏi mắt trông mưa, nhưng đợt mưa hiếm hoi vào ngày 11/5 vào thời điểm lúa đứng cải chỉ làm ướt đất, chưa giải quyết vấn đề nước cho sản xuất. Năng suất lúa dự kiến chỉ đạt 40 tạ/ha. Hiện nay, huyện Yên Thủy đang triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống lũ bão năm 2010. Do vụ mùa ít bị hạn hán hơn nên tất cả diện tích trồng màu sẽ chuyển sang trồng lúa, cây màu sẽ trở thành cây phụ trợ. Yên Thủy đang tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ tu sửa các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, kiện toàn các BCĐ PCLB từ huyện xuống cơ sở, xác định những vụ trọng điểm nguy cơ cao xây dựng phương án PCLB giảm nhẹ đến mức thấp nhất hậu quả thiên tại. Về những khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Yên Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Bình cho biết: Sản xuất của huyện còn thiếu quy hoạch và phục thuộc lớn vào thời tiết, khí hậu, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất còn thiếu và yếu kém, và chưa có vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Để từng bước giải quyết các vấn đề này, huyện Yên Thủy đang tranh thủ sự giúp đỡ, rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển ngành nông nghiệptheo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng phát triển các cây màu, tăng nhanh tỷ trọng cơ cấu ngành chăn nuôi, chuyển cơ cấu lao động nông nghiệp,nông thôn. Trước mắt, đối với sản xuất nông nghiệp của Yên Thủy giải pháp căn cơ là nguồn nước phục vụ sản xuất và xây dựng các vùng cây con tập xây dựng các vùng cây công nghiệp. 

                               

                                                                           Lê Chung

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục