Loạt máy nông nghiệp chờ cung ứng cho các hộ dân trong đợt 1/2010.

Loạt máy nông nghiệp chờ cung ứng cho các hộ dân trong đợt 1/2010.

(HBĐT) - Thực hiện đề án “Hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2009 – 2011”, trong cả hai năm 2009 và 2010, tỉnh ta đều không hoàn thành chỉ tiêu về số lượng máy cung ứng qua từng năm. Kết quả này đang đặt ra câu hỏi bức thiết: Cần tháo gỡ “nút thắt” nào để thực hiện thành công đề án và góp phần thúc đẩy lộ trình cơ giới hoá nông nghiệp của tỉnh ta?

 

Đề án trên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 06/8/2008. Theo đó, số lượng máy nông nghiệp dự kiến cung ứng trong ba năm 2009 – 2011 là 1.000 máy, trong đó phân bổ năm 2009 là 200 máy, năm 2010 là 400 máy và năm 2011 sẽ là 400 máy. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 24.214 triệu đồng, trong đó vốn mua máy ước khoảng 18.650 triệu đồng (75% vốn vay ngân hàng và 25% vốn của dân đối ứng) và ngân sách tỉnh trích trên 5.285 triệu đồng để hỗ trợ lãi suất vốn vay. Tuy hạn chế về thời gian và mức độ đầu tư, nhưng với ý nghĩa là gói kích cầu của tỉnh dành cho khu vực nông nghiệp – nông thôn, Đề án được kỳ vọng nếu thực hiện thành công sẽ đặt bản lề cần thiết có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ hơn lộ trình cơ giới hoá nông nghiệp của tỉnh.

 

Sau khi Đề án được phê duyệt, đơn vị chủ trì thực hiện là Hội Nông dân tỉnh (đơn vị trực tiếp thực hiện là Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh – PV) đã khẩn trương tổ chức triển khai đến Hội Nông dân các cấp và chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến toàn thể hội viên nông dân. Với nỗ lực khá đồng bộ, trong năm đầu tiên thực hiện Đề án đã có 164 máy nông nghiệp (chủng loại quy định là máy kéo đa năng loại vừa và nhỏ) được cung ứng cho nông dân 8 huyện, thành phố (trừ 3 huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong). Tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu đề án giao (200 máy) nhưng số lượng trên về cơ bản thể hiện được quyết tâm của Hội Nông dân các cấp cũng như tính khả thi của kế hoạch đã xây dựng.

 

Tuy nhiên, trong năm thứ hai thực hiện, thay vì cung ứng 400 máy nông nghiệp theo nội dung đề án thì sẽ chỉ có 180 trường hợp được giải quyết, tương ứng với số lượng là 180 máy (chiếm 45% số lượng máy dự kiến). Đến thời điểm này, Trung tâm DN&HTND tỉnh đã hoàn tất kế hoạch phân bổ máy và nguồn vốn vay cho các huyện, thành phố. Như vậy, trong hai năm toàn tỉnh đã mua 344 máy nông nghiệp trong khuôn khổ thực hiện đề án, chỉ đạt khoảng 57% kế hoạch đề ra.   

 

Lý giải cho kết quả khiêm tốn trên, ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND tỉnh đề cập đến một số nguyên nhân, như: Thông tin chưa được tuyên truyền sâu rộng, ngân hàng tăng lãi suất cho vay, một số huyện không thực hiện theo đề án mà thực hiện theo Quyết định số 497 của Chính phủ… Đồng thời khẳng định: “Vấn đề chủ yếu là người nông dân chưa sẵn sàng tiếp cận nguồn vốn vay, bởi quá trình thực hiện đề án không phát sinh vướng mắc hay điểm nghẽn nào về chủ trương, thủ tục hay kinh phí hỗ trợ. Qua hai năm thực hiện Đề án có thể thấy nhu cầu mua máy nông nghiệp của nông dân trên địa bàn tỉnh là khá cao nhưng ngược lại, khả năng tiếp cận vốn ngân hàng còn nhiều hạn chế. Có lẽ chính vì vậy mà bao năm nay, mặc dù có không ít cơ hội tiếp cận vốn nhưng vấn đề tín dụng vẫn luôn là áp lực lớn dồn lên đôi vai bé nhỏ của họ trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất.

 

                                                                                 Thu Trang

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục