Gia đình ông Bùi Văn Tam ở xóm Nghĩa, thị trấn Vụ Bản luôn cho trâu  ăn nhiều bữa bổ sung dinh dưỡng mỗi khi có rét đậm kéo dài.

Gia đình ông Bùi Văn Tam ở xóm Nghĩa, thị trấn Vụ Bản luôn cho trâu ăn nhiều bữa bổ sung dinh dưỡng mỗi khi có rét đậm kéo dài.

(HBĐT) - Đó là lời khẳng định của ông Bùi Văn Dậy, Phó phòng NN & PTNT huyện Lạc Sơn về công tác phòng - chống đói, rét cho đàn gia súc trong mùa đông năm nay của địa phương. Rút kinh nghiệm từ vụ rét đậm, rét hại vào cuối năm 2007, đầu năm 2008, toàn huyện đã có 2.653 con trâu, bò chết rét. Ngay từ đầu mùa đông năm 2010, huyện đã triển khai nhiều biện pháp tích cực phòng chống - đói, rét cho trâu, bò.

 

Hiện tại, tổng đàn trâu, bò của huyện có trên 31.000 con, tập trung nuôi nhiều tại các xã Mỹ Thành, Văn Nghĩa, Xuất Hoá và ở các xã vùng cao như Miền Đồi, Ngọc Lâu, Tự Do… Với nhiều gia đình, trâu, bò không chỉ là “đầu cơ nghiệp” mà còn là tài sản lớn, vì thế, công tác phòng - chống đói, rét vào mùa đông luôn được quan tâm, chú trọng. Rơm, rạ không còn bị đốt làm tro mà được cất giữ cẩn thận làm thức ăn dự trữ. Có đến 80% hộ nuôi gia súc đã gia cố, che chắn chuồng trại. Tiêu biểu có gia đình ông Bùi Văn Tam xóm Nghĩa - thị trấn Vụ Bản, chưa năm nào gia đình ông có trâu, bò chết đói, rét vào mùa đông. Chia sẻ kinh nghiệm, ông cho biết: Chuồng trâu của gia đình được lợp bằng Prôximăng, đảm bảo đủ diện tích nuôi nhốt trâu. Nền chuồng, mái che, tường bao quanh chắc chắn nên luôn giữ được khô ráo trong mùa đông. Chuồng được che chắn đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt. Chuồng luôn được vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng. Bên cạnh đó, gia đình ông cũng chủ động tích trữ thức ăn như rơm, bột ngô và trồng thêm 300m2 cỏ voi. Không chỉ có gia đình ông Tam mà tất cả hộ trong xóm Nghĩa đều xây được chuồng trại, dữ trữ thức ăn cho vật nuôi. Nhờ đó, nhiều năm gần đây, trong xóm không có trường hợp trâu, bò chết đói, rét vào mùa đông.

 

Theo ông Bùi Văn Dậy, Phó phòng NN & PTNT huyện Lạc Sơn, nhiệt độ xuống thấp kết hợp với độ ẩm cao, đó là nguyên nhân chính cho dịch bệnh bùng phát. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã tăng cường kiểm dịch, tiêm phòng trên đàn gia súc. Theo Trạm Thú y huyện, đến ngày 20/12/2010, toàn huyện có gần 60 con trâu, bò, lợn tại các xã Tuân Đạo, Ân Nghĩa, Chí Thiện, Ngọc Lâu, Tân Lập mắc bệnh lở mồm long móng. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng tiến hành xác minh và khoanh vùng dập dịch. Huyện đã tổ chức phun khử trùng tiêu độc chuồng trại khu vực chăn nuôi, cấm mua bán, vận chuyển gia súc để tránh dịch bệnh lây lan rộng. Đối với các xã, thị trấn chưa có dịch tích cực vận động nhân dân không chăn thả gia súc chung bãi chăn, chỉ nên chăn thả trên khu vực của địa bàn mình. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh tạm thời ổn định.

 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng luôn được chú trọng, Phòng NN & PTNT phối hợp với Trạm Thú ý cử cán bộ về các xã, xóm tuyên truyền cho nhân dân về phương thức nuôi nhốt, dự trữ thức ăn, cách chăm sóc, phòng - chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Từ đó, nhiều hộ chăn nuôi đã nhốt trâu, bò mỗi khi nhiệt độ xuống thấp hơn 130c, đồng thời cho gia súc ăn thêm thức ăn giàu dinh dưỡng như bột ngô, cám và tiêm phòng định kỳ 2 lần/năm. Huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, kỹ thuật ủ chua những phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc… Từ những cố gắng trên, mặc dù thời gian qua có nhiều đợt rét đậm, rét hại nhưng trên địa bàn huyện không có trâu, bò chết rét.

 

 

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục