Chiều 5/1, ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp cao điểm Tết Tân Mão, tổng công ty sẽ thực hiện tăng chuyến trên các đường bay địa phương trong giai đoạn từ ngày 24-29 tháng Chạp và từ ngày 2-12 tháng Giêng.

Trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Huế, Vietnam Ailines tăng thêm 41 chuyến bay bằng máy bay A320 và ATR72, tính trung bình, mỗi ngày có ba chuyến bay tăng thêm, nâng tổng số chuyến bay lên bảy chuyến/ngày.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc tăng thêm 20 chuyến bay bằng máy bay ATR72 sau Tết; đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn tăng thêm 19 chuyến bằng máy bay ATR72; đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku tăng thêm 13 chuyến bằng máy bay ATR72 (trung bình tăng một chuyến/ngày); đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh thêm 6 chuyến bằng máy bay A321 (trước Tết Tân Mão 3 chuyến, sau Tết 3 chuyến).

Theo ông Dũng, trên đường bay trục Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội/Đà Nẵng, giai đoạn trước Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và Đà Nẵng (từ nay đến 26/1/2011, tức 23 tháng chạp), các chuyến bay vẫn còn nhiều chỗ, khách hàng có nhu cầu có thể đặt chỗ bình thường.

Tuần cao điểm trước Tết (từ 24-30 tháng Chạp) trên chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và Đà Nẵng, và tuần cao điểm sau Tết (từ 4-11 tháng giêng) trên chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh, chỗ trên các chuyến bay thường lệ còn rất hạn chế, chủ yếu còn trên các chuyến bay đêm.

Sau Tết (từ 12-18 tháng Giêng), trên chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyến bay vẫn còn nhiều chỗ.

Vietnam Airlines đã mở bán được 3 đợt vào các ngày 10/12, 20/12/2010 và 3/1/2011, dự kiến sẽ tiếp tục mở bán số chỗ còn lại cho đợt bốn bắt đầu từ ngày 17/1/2011, trong đó ưu tiên hành khách đã đặt sổ chờ từ trước./.

                                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục