Từ ngày 6 trở đi, hoạt động mua, bán ở các chợ nhộn nhịp trở lại (ảnh tại chợ Phương Lâm – thành phố Hòa Bình)

Từ ngày 6 trở đi, hoạt động mua, bán ở các chợ nhộn nhịp trở lại (ảnh tại chợ Phương Lâm – thành phố Hòa Bình)

(HBĐT) - Đó là ghi nhận của chúng tôi qua khảo sát thị trường các chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Khác với bằng giờ này mọi năm, thay vì tình trạng giá cả tăng vọt, thực phẩm, rau xanh và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu xu hướng không tăng, thậm chí giảm nhẹ.

 

Như thông lệ, các chợ bắt đầu họp vào sáng mồng 2 Tết, từ sáng mồng 3 trở đi, mọi hoạt động của chợ gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn chưa có đông người tiêu dùng đến đây mua sắm. Bà Hiền, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tươi sống ở chợ Thái Bình cho biết: Thường thì sau dịp Tết, các loại tôm, cá, ngao, mực rất đắt hàng nhưng năm nay lại không thế. Dự liệu được sức mua nên tiểu thương chúng tôi cũng gom bán với số lượng vừa phải. Ngay như sáng mồng 5, mồng 6 Tết rồi mà người bán vẫn chỉ bán được túc tắc, người có nhu cầu mua hàng không nhiều.

 

Các loại thực phẩm gồm cá, tôm, thịt bò và rau xanh, hoa quả là những thứ tiêu dùng nhiều vào dịp sau Tết. Đây cũng là mặt hàng chủ yếu cung ứng ở các chợ thời điểm này. Mở hàng từ sớm mồng 3 Tết, bà Dung, nông dân xóm 6, xã Sủ Ngòi xởi lởi: Các loại rau cần, muống, cải, xà lách… phục vụ nhu cầu người dân ăn lẩu đã bán khá chạy nhưng giá không tăng so với trước Tết vì thời tiết nắng ấm thuận lợi, các loại rau sinh trưởng mạnh nên không khan hiếm. Theo anh Việt ở tổ 25, phường Chăm Mát, giá cả thực phẩm, rau xanh sau Tết không biến động. Đơn cử như cá trắm vẫn giữ giá  từ 70.000 – 80.000 đồng/kg, rau xanh 3.000 – 4.000 đồng/bó tùy loại, su hào 2.000  – 2.500 đồng/củ, thịt bò 280.000 đồng/kg.

 

Sở dĩ thị trường dịp sau Tết duy trì giá cả bình ổn như hiện nay, theo bà Trần Ngọc Mai, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương): Nhờ diễn biến thời tiết thuận lợi, nguồn cung rau xanh, thực phẩm dồi dào, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát. Mặt khác, có không ít gia đình chủ động được nguồn thực phẩm, rau xanh dự trữ cho cả tuần lễ trong, sau Tết. Người tiêu dùng không chỉ mua được thực phẩm, rau tươi ngon, giá cả ổn định mà trong dịp này, nhiều sản phẩm, nhóm hàng hóa khác cũng diễn biến ổn định nhờ tác động lan tỏa của tình hình giá cả thị trường chung. Sau Tết, một số quán ăn sáng đã phục vụ khách trở lại, giá phở bò, phở gà từ 30.000 – 35.000 đồng/bát, lượng khách đến ăn còn thưa thớt. Các loại hoa quả như cam, táo, dưa hấu cơ bản giữ giá, có loại giảm giá từ 5.000 – 10.000 đồng/kg so với trước Tết.

 

Sau Tết, không có cảnh thực phẩm, rau xanh và một số hàng hóa khác ùn ùn “đội giá” như những năm trước, người tiêu dùng yên tâm, phấn khởi bởi điều này. Tiểu thương ở các chợ  mong mỏi thị trường sẽ nhộn nhịp trở lại trong vài ngày tới khi kỳ nghỉ lễ dài ngày kết thúc, cán bộ, công chức, người lao động, HSSV trở lại làm việc và học tập bình thường.

 

                                                                      

 

 

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục