(HBĐT) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, thời qua, nhiều hội viên nông dân xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây hoa hồng và ban đầu đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.
Ông Nguyễn Xuân Phát, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Vinh cho biết: Cây hoa hồng là loại cây trồng cho thu hoạch quanh năm. Sau khi xuống giống được 3 tháng là có thể thu hoạch. Với hơn 2 sào đất trồng hoa hồng, trung bình một tháng các gia đình cắt khoảng 4 lần, mỗi lần từ 1.500 - 2.000 bông, giá bán tùy theo từ 500 - 2.000 đồng/ bông, thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng.
Chị Hoàng Thị Mình ở thôn Đồng Chúi tâm sự: Những năm trước, gia đình luôn trăn trở không biết nên trồng cây gì trên diện tích đất nông nghiệp gieo trồng kém hiệu quả. Nhờ sự tư vấn của Hội Nông dân xã cùng việc tham khảo thị trường hoa tại địa phương, gia đình tôi và nhiều hội viên nông dân trong xã đã mạnh dạn trồng hoa hồng. Ban đầu, gia đình chị cũng như nhiều gia đình hội viên khác gặp không ít khó khăn do chưa hiểu hết các khâu kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Vì vậy cây sinh trưởng chậm, hoa kém mẫu mã. Không lùi bước trước khó khăn, chị và các hội viên khác đã đi đến các vùng trồng hoa trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ đó, 6000 m2 hoa hồng của các hội viên nông dân xã Tân Vinh đã phát triển tốt, cho thu nhập cao và ổn định hơn nhiều cây màu khác.
Sau gần 1 năm, mô hình trồng hoa hồng của hội viên nông dân xã Tân Vinh đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân vì cây hoa hồng khá thích hợp với vùng đất của địa phương. Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ vận động người dân đưa vào trồng cây hoa hồng, đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng cho người nông dân, giúp bà con nông dân phát triển cây hoa hồng theo hướng bền vững.
Trần Trang
(Đài TT-TH Lương Sơn)
(HBĐT) - Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình năm 2023 với chủ đề "Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao".