Năm nay, tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất, thời điểm diễn ra cùng Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 tại thành phố Tuyên Quang. Để Ngày hội của 12 tỉnh khai mạc vào ngày 29/9, ngay từ bây giờ công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức đã diễn ra khẩn trương với sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên và đơn vị liên quan.


Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các quyết định, kế hoạch, quy chế cho Ngày hội, Ban Tổ chức đã họp bàn, phân công nhiệm vụ, triển khai công việc đến từng thành viên. 12 tỉnh tham gia gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Hà Nội. UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết giao các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh, vừa là đơn vị chủ trì, đầu mối, phối hợp thực hiện triển khai các phần việc của ngày hội. Sở chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc, căn cứ nhiệm vụ được phân công, phối hợp triển khai công việc đúng kế hoạch, tiến độ với các phần việc chính: Chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc, bế mạc của ngày hội và 6 hoạt động liên quan gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Dao; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Dao; trưng bày, triển lãm "Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”; thi đấu các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian dân tộc Dao; trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao; hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao”.



Các em học sinh người Dao đỏ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trong một cuộc triển lãm ảnh của địa phương.

Ông Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, đơn vị được giao chuẩn bị lực lượng gồm 230 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Dao tiêu biểu tham gia ngày hội. Hiện trung tâm đang phối hợp với câu lạc bộ bảo tồn dân tộc Dao và trưởng nhóm của 9 ngành Dao trong tỉnh đi khảo sát thực tế tại cơ sở. Một số tiết mục đặc sắc của các ngành Dao đã được chọn như: "Tết nhảy” của người Dao Quần chẹt xã Hợp Hòa (Sơn Dương); hòa tấu nhạc cụ trống của người Dao đỏ xã Sơn Phú (Na Hang); múa màng của người Dao tiền xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa); nghi lễ mừng thọ của người Dao đỏ xã Tân Thành (Hàm Yên). Về ẩm thực, mỗi ngành Dao chọn những món đặc sắc nhất như ngành Dao Quần chẹt có món thịt lợn luộc chấm nõn chuối, nộm rau bao... 

Trung tâm còn có nhiệm vụ tuyển chọn 3 thiếu nữ mặc trang phục dân tộc Dao đẹp nhất để trình diễn cùng các tỉnh; tham gia gian hàng triển lãm "Sắc màu dân tộc Dao”; thiết kế 7 cụm cổ động, 100 panô, áp phích, 50 băng rôn trên các tuyến đường chính của thành phố Tuyên Quang và dựng 200 m2 quảng bá hình ảnh của 12 tỉnh tham gia; thiết kế lô gô của ngày hội. Sau khi thống nhất tiết mục, món ẩm thực tiêu biểu ở cơ sở, Trung tâm sẽ cử cán bộ về hướng dẫn việc biểu diễn, tập luyện cho thống nhất, ăn khớp với kịch bản của chương trình, ý tưởng của tổng đạo diễn.

Những ngày này, tại Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, nghệ sỹ, diễn viên đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng đoàn khẳng định, đơn vị sẽ tập trung huy động 120 diễn viên chuyên và không chuyên phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, tổng đạo diễn, làm tốt nhiệm vụ biên đạo, biểu diễn được phân công. Những tiết mục múa, hát, chơi nhạc cụ tinh túy nhất của dân tộc Dao Tuyên Quang sẽ được các nghệ sỹ, diễn viên của đơn vị thể hiện với sự cố gắng cao nhất, tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn khán giả để lại ấn tượng cho người xem.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cũng đang triển khai nhiều phần việc chính. ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, mấy ngày nay, cường độ làm việc của đơn vị được đẩy lên cao. Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam cử cán bộ đi khảo sát, bố trí, sắp xếp các gian hàng trưng bày, triển lãm "Sắc màu dân tộc Dao” của 12 tỉnh; chủ trì bố trí 6 gian hàng của các huyện và 13 gian hàng của các xã, phường của thành phố Tuyên Quang nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên tuyến hành lang đại lộ Tân Trào đoạn từ khách sạn Mường Thanh đến khu vực Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trung tâm còn phối hợp với Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội tổ chức lễ hội bia Hà Nội tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh. Tại đây còn có sự tham gia của khoảng 30 gian hàng ẩm thực của các huyện, thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tỉnh hiện có trên 100 nghìn người Dao sinh sống, là dân tộc thiểu số đông thứ 2 sau dân tộc Tày, phân bố ở cả 7 huyện, thành phố với đầy đủ 9 ngành Dao: Dao đỏ, Dao tiền, Dao Quần chẹt, Dao Quần trắng, Dao Coóc mùn, Dao Coóc ngáng, Dao Thanh y, Dao ô gang, Dao áo dài. ông Bàn Xuân Triều, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn dân tộc Dao tỉnh phấn khởi nói, nhân dân trong tỉnh, nhất là đồng bào Dao vui mừng, tự hào khi tỉnh đăng cai tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất. Đây là cơ hội cho người Dao của các tỉnh, thành phố về đây tụ hội, giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa. Vì vậy, đồng bào Dao trong tỉnh sẽ mang những nét đặc sắc ngành Dao của mình về nghi lễ, phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, thể thao, văn nghệ... tham gia, góp phần vào sự thành công của ngày hội.


                                                                Theo Baotuyenquang.com.vn

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục