Bằng tài năng của mình, cô gái mồ côi gốc Việt Lana Condor đã có được chỗ đứng tại Hollywood; nơi chưa dành nhiều ưu ái cho các gương mặt châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.



'Parasite''(''Ký Sinh Trùng'') trở thành bộ phim châu Á đầu tiên giành được giải thưởng ''Phim xuất sắc nhất'' bên cạnh ba giải thưởng quan trọng khác là ''Phim Quốc tế,'' ''Kịch bản gốc'' và ''Đạo diễn xuất sắc'' đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn nói riêng và điện ảnh châu Á nói chung.

Bên cạnh những yếu tố chuyên môn đã làm nên niềm kiêu hãnh Á Đông cũng cần phải nhắc tới ''áp lực đa dạng sắc tộc và văn hóa'' mà Viện Hàn Lâm và cả Hollywood đang hướng đến.

Và cũng từ đây mở ra nhiều cơ hội hơn cho hàng loạt diễn viên gốc Á đã và đang chinh phục cũng như ghi dấu ấn cá nhân tại kinh đô điện ảnh thế giới này.

Ali Wong (Việt-Hoa)

Nữ diễn viên gốc Việt góp mặt trong bộ phim siêu anh hùng mới nhất của vũ trụ điện ảnh mở rộng DC mang tên''Birds Of Prey: Cuộc lột xác Huy Hoàng của Harley Quinn','sắm vai Ellen Yee - công tố viên của cơ quan công tố Gotham, và cũng là bạn gái cũ của thanh tra Renee Montoya (Rosie Perez).

Thời lượng xuất hiện trên phim không nhiều, nhưng ít ai biết Ali Wong đã có cả một gia tài khá đồ sộ tại Hollywood trong vai trò diễn viên, nghệ sỹ hài, biên kịch, nhà sản xuất và diễn giả truyền cảm hứng.

Cô sinh ra và lớn lên tại Pacific Heights, San Francisco, California, là con út trong gia đình 4 anh chị em. Bố cô - Adolphus Wong, là người Mỹ gốc Hoa. Mẹ là Tâm (Tammy) Wong, rời Huế tới Mỹ du học từ năm 1960.

Ali theo đuổi ngành học về văn hóa châu Á và người Mỹ gốc Á tại Đại học California, Los Angeles và bén duyên với diễn xuất và sân khấu tại câu lạc bộ kịch nghệ của trường đại học.

Trước khi tốt nghiệp,Ali Wongđã dành khoảng một năm sinh sống và học tập ở Hà Nội và học tiếng Việt.

Lana Condor (Việt Nam)

Lana Condor(tên Việt Nam là Trần Đồng Lan) là nữ diễn viên mang 100% dòng máu Việt Nam.

Lana sinh năm 1997 tại Cần Thơ, là trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng người Mỹ Bob Condor và Mary Haubold nhận nuôi lúc 4 tháng tuổi.

Cô thu hút được sự chú ý của Hollywood qua các vai diễn trong''X-Men: Apocalypse''(2016),''Patriots Day''(2017),… và đặc biệt là hai phim điện ảnh của Netflix là''To All the Boys I’ve Loved Before''ra mắt năm 2018 và''To All the Boys: P.S. I Still Love You''ra mắt ngày 12/2/2020 vừa qua.

Bằng tài năng của mình, cô gái mồ côi gốc Việt đã có được chỗ đứng tại Hollywood; nơi chưa dành nhiều ưu ái cho các gương mặt châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Lần đầu trở về Việt Nam trong một chương trình ý nghĩa của cựu Đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama về bình đẳng giới, giáo dục cho trẻ em gái.

Lana chia sẻ: ''Hãy luôn vững tin vào sức mạnh nội tại của mình, làm việc thật chăm chỉ và đừng bị lung lay bởi những ý kiến phủ nhận nỗ lực của bạn. Một khi tin vào bản thân, bạn sẽ làm được điều mình muốn."

Sandra Oh (Hàn Quốc)

Sandra Miju Oh là tài năng gốc Hàn mang hai quốc tịch Mỹ và Canada, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư người Hàn Quốc, tại vùng ngoại ô Nepean, Ottawa, Canada.

Suốt hơn 20 năm sự nghiệp diễn xuất cho tới ngày nhận được Quả Cầu Vàng năm 2019, Sandra Oh liên tục thử thách bản thân qua nhiều vai diễn khác nhau, từ những vai phụ nhỏ nhất và rồi gây tiếng vang với vai bác sỹ Cristina Yang của phim truyền hình''Grey's Anatomy.''

Sau 10 năm tỏa sáng, năm 2014, Sandra quyết định ra đi, để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ series đình đám này.

Nhưng đây cũng là bước chuyển mình để cô bắt tay vào dự án truyền hình mới -''Killing Eve''với vai diễn thanh tra Eve Polastri, giúp cô trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành được Quả Cầu Vàng - hạng mục ''Nữ chính xuất sắc,'' phim truyền hình chính kịch.

Đến nay, cô vẫn là một trong những nghệ sĩ châu Á có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất Hollywood.

Awkwafina (Hoa-Hàn)

Awkwafina (tên thật Nora Lum, sinh năm 1988), là nữ diễn viên có cha mang hai dòng máu Mỹ-Trung còn mẹ là người Hàn Quốc nhập cư.

Với vai diễn người cháu gái có bà bị ung thư trong phim''The Farewell,''cô trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng Quả Cầu Vàng - hạng mục ''Nữ diễn viên chính xuất sắc'' của Phim âm nhạc-hài kịch.

Awkwafina là một trong những là nữ diễn viên gốc Á được săn đón trong nhiều năm trở lại đây. Cô ghi dấu ấn qua những vai phụ trong''Ocean's 8″(2018) và''Crazy Rich Asians''(2018). Đồng thời cô cũng là một ca sỹ, nhà văn, biên kịch và nhà làm phim gây được tiếng vang với dấu ấn cá nhân đặc sắc của mình.

Henry Golding (Malaysia)

Cũng giống như các bạn diễn nữ đình đám Awkwafina (chiến thắng mộtQuả Cầu Vàng), Constance Wu (nhận một đề cử Quả Cầu Vàng), Gemma Chan (gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel), Henry Golding cũng nổi lên như cồn và được săn đón cho hàng loạt dự án sau thành công của''Crazy Rich Asians''(2018).

''Trai đẹp siêu giàu châu Á'' sinh ra và lớn lên ở Malaysia. Bố là người Anh, mẹ là người gốc Malaysia. Henry Golding ở Malaysia đến năm 5 tuổi, sau đó cả gia đình chuyển tới Surrey, nước Anh sinh sống.

Sau một thời gian ''bôn ba'' làm thợ cắt tóc, rồi dẫn các chương trình du lịch cho BBC World News, Discovery Channel Asia…, cơ hội cũng đến với chàng trai sinh năm 1987.

Khi tìm kiếm một chàng trai châu Á ''ngọt ngào, quyến rũ, phóng khoáng, nói giọng Anh chuẩn'', đạo diễn Jon M. Chu tình cờ biết đến Henry thông qua một kế toán từng gặp anh dẫn chương trình.

Trở thành sao sau một phim duy nhất, ''tay ngang điện ảnh'' thu hút khán giả và các nhà làm phim bởi vẻ ngoài nam tính, điển trai và nét đẹp Á đông.

Anh liên tiếp nhận được các lời mời từ các nhà làm phim Hollywood, nổi bật là''A Simple Favor''(2018), đóng cùng hai người đẹp Blake Lively và Anna Kendrick; sánh đôi cùng ''Mẹ rồng'' Emilia Clarke trong phim tình cảm lãng mạn''Last Christmas''(2019).

Và gần đây, Henry Golding tham gia dự án mới nhất của đạo diễn đình đám Guy Ritchie trong bộ phim hành động-tội phạm''The Gentlemen''- (tựa Việt: ''Quý ông thế giới ngầm''), và trực tiếp đối đầu với ''tượng vàng Oscar'' Matthew McConaughey và có cơ hội làm việc với hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Hugh Grant (một chiến thắng và bốn đề cử Quả Cầu Vàng, một chiến thắng và ba đề cử BAFTA), chủ nhân Quả Cầu Vàng Colin Farrell, Michelle Dockery (một đề cử Quả Cầu Vàng và bốn đề cử Emmy)…


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục