(HBĐT) - Được sáp nhập từ xóm Nghĩa và phố Dân Chủ (cũ), phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) có 181 hộ, 702 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 54,7%. Thông qua tuyên truyền, vận động, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh được cán bộ, Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực.


Câu lạc bộ bóng chuyền nam phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) sôi nổi tập luyện, giao lưu thi đấu tạo không khí sôi nổi, đoàn kết. 

Cứ vào sáng sớm hoặc các buổi chiều, không khí tại 2 nhà văn hóa của phố lại rộn rã với hoạt động tập luyện, giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông, thu hút mọi lứa tuổi tham gia. Phố thành lập được 6 câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền, gồm 2 CLB người cao tuổi, 2 CLB của phụ nữ, 2 CLB nam trung niên; có nhiều thành viên tiêu biểu như chị Bùi Thị Thỏn, các anh Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Báu... Tại các giải thể thao do thị trấn tổ chức, các đội của phố thường xuyên đoạt nhất toàn đoàn, là nòng cốt của thị trấn khi tham gia giải bóng chuyền, cầu lông, bắn nỏ, kéo co cấp huyện. Trong đó, bóng chuyền hơi là môn thể thao được ưa thích và phổ biến. Hầu như gia đình nào cũng có thành viên tham gia CLB. Phong trào TD-TT không những rèn luyện sức khỏe, mà khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, tinh thần luôn vui vẻ, phấn chấn, đoàn kết.

Có một điều khá đặc biệt so với các khu phố khác trên địa bàn thị trấn Vụ Bản là phố Nghĩa Dân có 58 hộ dân sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của các hộ, kinh tế nông nghiệp tại địa bàn dân cư có sự chuyển dịch tích cực. Bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây ăn quả có giá trị (cam, bưởi, chuối), rau xanh các loại vào trồng thay thế trên diện tích trồng lúa một vụ bấp bênh, kém hiệu quả. Đồng thời, tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, mức sống của các hộ làm nông nghiệp có sự chênh lệch không đáng kể so với mặt bằng thị trấn. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh ngành nghề dịch vụ phát huy lợi thế vị trí gần chợ đầu mối của thị trấn để phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Hiện nay, tuyến đường nội thị đi qua khu phố tuy đã được nâng cấp nhưng chưa đảm bảo TTATGT, còn vi phạm về hành lang giao thông, mật độ xe cộ đi lại nhiều, môi trường bụi bẩn. Ngoài ra, nhiều bóng điện cao áp trong khu vực đã bị hỏng. Để khắc phục tình trạng này, phố đã cử lực lượng phối hợp thị trấn và cơ quan chức năng ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về TTATGT, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, họp chợ đúng nơi quy định. Mặt khác, vận động Nhân dân thắp điện đường từ 19h hôm trước đến 6h hôm sau tại các tuyến đường, ngõ nhánh. Công tác ANTT, an toàn xã hội trong toàn phố luôn đảm bảo. Công an viên thường xuyên kiểm tra các hoạt động và quản lý hộ khẩu trên địa bàn. Vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân cư được phát huy. Chi bộ Đảng tập trung lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động của khu phố.

Đồng chí Trần Quang Lán, Bí thư chi bộ cho biết: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, các tầng lớp Nhân dân thực hiện, chấp hành đầy đủ. Cán bộ, Nhân dân luôn gương mẫu thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư và các nghĩa vụ công dân. Phố hiện được chia thành 7 tổ, trong đó 4 tổ hoạt động theo dòng họ. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt kết quả cao. Phố được đánh giá là phố văn hóa tiêu biểu của thị trấn, có 180/181 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 99,4%, hộ nghèo giảm còn 8 hộ (4,4%), hộ cận nghèo 5 hộ (2,8%). Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng.          
Bùi Minh

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục