(HBĐT) - Chào xuân mới 2022, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, Báo Hoà Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Xuân Nhâm Dần 2022.




Ấn phẩm báo in gồm 100 trang, 4 màu với những bài viết hấp dẫn, đa dạng thể loại, ngôn ngữ sinh động về Đảng, Bác Hồ với mùa xuân đất nước. Bài viết, phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu nổi bật trong phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN, cùng xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Báo Hòa Bình Xuân Nhâm Dần cũng đăng tải nhiều bài viết, phóng sự, bút ký, thơ, truyện ngắn, câu đối xuân với nội dung phong phú viết về truyền thống vẻ vang của Đảng; tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu nổi bật của tỉnh về các lĩnh vực, gồm bài viết có tính chất tổng quát, đánh giá về thành tựu KT-XH, AN-QP của tỉnh trong năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Năm toàn tỉnh có nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng sự kiện Kỷ niệm 135 thành lập tỉnh (1886 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1991 - 2021); năm ghi nhận nỗ lực vượt khó của toàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép” phát triển KT-XH gắn với an toàn dịch bệnh. Trong đó có các bài viết chuyên sâu về Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể MTTQ; nông, lâm, ngư nghiệp và thành quả chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng NTM; những đổi thay của đô thị Hòa Bình và cuộc sống mới nơi thôn bản. Những thành tựu nổi bật của giáo dục, y tế, thể dục thể thao; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, quốc phòng toàn dân; an sinh xã hội. Đồng thời cũng nhận diện những mặt còn hạn chế, khó khăn, thách thức nhằm khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, khơi nguồn sáng tạo, đưa tỉnh Hòa Bình phát triển xứng đáng là vùng cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, ấn phẩm Báo Hoà Bình Xuân Nhâm Dần còn có nhiều tác phẩm giới thiệu về phong tục, tập quán độc đáo trong ngày Tết của các dân tộc, về truyền thống cách mạng, nếp sống thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, của quê hương Hòa Bình cũng như phong tục, tập quán đầu năm mới của các nước trên thế giới; các bài viết về mùa xuân, những câu chuyện Tết, văn hóa ẩm thực, du lịch ngày xuân… 

Ấn phẩm Báo Hoà Bình Xuân Nhâm Dần với nội dung phong phú, sinh động, trình bày hấp dẫn, tươi mới, là một món quà văn hóa tinh thần trong những ngày đầu xuân mới. Ban Biên tập Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 Ban Biên tập Báo Hòa Bình

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục