Tiết mục múa quạt của đội văn nghệ xã Tu Lý(Đà Bắc).
(HBĐT) - Năm 2009, phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở ở huyện Đà Bắc ngày càng thêm phát triển, đặc biệt là trong dân tộc Tày. Các đội văn nghệ xóm, bản được thành lập, bổ sung thêm thành viên và tổ chức nhièu hoạt động văn hó, văn nghệ phục vụ nhân dân.
Chị Nguyễn Thị Đinh, Trưởng phòng VH- TT huyện Đà Bắc cho biết: Ở huyện Đà Bắc, dân tộc Tày có 54.660 người, chiếm 39% dân số trong toàn huyện và đông nhất trong các dân tộc của huyện. Các khu dân cư có người Tày sinh sống đa số đều đạt tiêu chuẩn văn hóa. Những hộ sinh sống trong cùng cộng đồng luôn ý thức được nét đẹp của khu dân cư văn hoá nên cùng tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng bản làng văn hoá.
Toàn huyện hiện nay có 162 xóm, bản, tiểu khu với 11.684 hộ cùng chung sống hòa thuận bên nhau. Qua 5 năm xây dựng phong trào “Toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có các xóm, bản, khu dân cư tiêu biểu như: tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc; xóm Ké, xã Hiền Lương; Quyết Chiến, xã Hào Lý; Đâm, xã Mường Tuổng; Nà Mười, Chiềng Cang, xã Mường Chiềng; Hang Đăm, xã Đồng Nghê; Riêng, xã Tu Lý, Oi Nọi, xã Tiền Phong... Năm 2009, quanbình xét, có 98% cơ quan, đươn vị, trường học và có 114 khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đà Bắc được phát triển mạnh, các điển hình xuất sắc, chất lượng của phong trào ngày càng được nhân rộng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp nhịp nhàng có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền nên nhiều phong trào sôi nổi, loại hình hoạt động được tổ chức thường xuyên, liên tục, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết của CB- CNVC LĐ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.
Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ở huyện Đà Bắc là tiền đề phong trào văn hoá, văn nghệ trở nên sôi nổi, có sức sống lâu bền tại khu dân cư, xóm, bản.
Đào Thinh
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.