Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam - nghìn năm hương sắc" đã bắt đầu các vòng thi tại cấp cơ sở để chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra từ ngày 1 đến 15-8 tới tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh).

 
Hiện tại, việc đăng ký hồ sơ dự thi đã kết thúc từ ngày 15-7, vòng sơ khảo và chung khảo khu vực phía bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tổ chức từ ngày 22 đến 24-7 tại Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên 37 Trần Bình Trọng (Hà Nội), còn khu vực phía nam từ ngày 19 đến 21-7 tại Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam ở 118 Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hồ Chí Minh). Cuộc thi do UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Tiền Phong, Công ty cổ phần Tập đoàn MV (MV Corp) và Ðài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Ðài VTC) tổ chức thực hiện.


Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham gia của thí sinh ở tất cả các vùng, miền trong cả nước với số lượng vượt hơn nhiều so với các kỳ thi trước, trong đó có nhiều thí sinh người dân tộc thiểu số, miền núi và vùng sâu, vùng xa tham gia. Cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, hướng về cộng đồng, thân thiện, giáo dục chân - thiện - mỹ và mang ý nghĩa chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cổ động cho việc bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Công tác tổ chức cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tính chuyên nghiệp cao. MV Corp và Ðài VTC được giao chuẩn bị và thực hiện kế hoạch truyền thông, tổ chức sản xuất, ghi hình phục vụ sự kiện đêm chung kết, chịu trách nhiệm thiết kế và lắp đặt sân khấu, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật, phối hợp xây dựng, quản lý hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2010. Ðêm chung kết và lễ đăng quang cuộc thi sẽ diễn ra hoành tráng trên sân khấu nhạc nước Tuần Châu của TP Hạ Long và được truyền hình trực tiếp trên sáu kênh của VTC. Tập đoàn MV Corp và VTC đang nỗ lực để đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ xứng tầm quy mô, ý nghĩa của cuộc thi với nhiều điều mới, nhất là về sân khấu, kịch bản, chất lượng thí sinh và sự góp mặt của các nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng với nhiều tiết mục được dàn dựng riêng cho cuộc thi.


Bên cạnh giải thưởng dành cho thí sinh đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam trị giá 500 triệu đồng cùng hai giải Á hậu 1 và Á hậu 2 trị giá 200 và 100 triệu đồng và quà tặng của nhà tài trợ, cuộc thi cũng chọn ra các thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: Người đẹp tài năng, Người đẹp thân thiện, Người đẹp Biển, Người đẹp có gương mặt khả ái.
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục