Đội văn nghệ khu 4 tham gia biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão 2011

Đội văn nghệ khu 4 tham gia biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão 2011

(HBĐT) - Tiểu khu 4 thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có 139 hộ gia đình với 532 nhân khẩu. Những năm gần đây, đời sống của nhân dân nâng cao nên nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ (VHVN) ngày càng được quan tâm, đầu tư. Lời ca, tiếng hát không bao giờ ngớt mỗi khi KDC tổ chức họp, sinh hoạt.

 

Ông Nguyễn Chí Thêm, trưởng khu 4 cho biết: Hoạt động VHVN đã thu hút được hầu hết nhân dân trong xóm tham gia. Hiện nay, KDC duy trì hoạt động thường xuyên của đội văn nghệ gồm 16 thành viên, trong đó, nòng cốt là hội viên của hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Các thành viên trong đội văn nghệ còn đóng vai trò là hạt nhân giúp cho đội văn nghệ của huyện Cao Phong. Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện năm 2010, bên cạnh giải nhất toàn đoàn đội văn nghệ của khu 4 còn xuất sắc giành được 4 giải A về thể loại hát múa. Là trưởng khu đồng thời cũng là đội trưởng đội văn nghệ, bản thân ông Nguyễn Chí Thêm là một người thông thạo nhiều loại nhạc cụ, bài hát, điệu múa của các dân tộc. Ông cùng với ông Nguyễn Xuân Cường, bà Nguyễn Thị Thoa truyền dạy cho thế hệ trẻ lời hát thường rang bọ mẹng, hát xắc bùa của dân tộc Mường, điệu múa xoè của dân tộc Thái, múa khèn của đồng bào Mông… Từ thông thạo và am hiểu các loại nhạc cụ, ông Thêm đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để dạy cho mọi người. Nhờ đó, bản sắc văn hoá của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Ông Thêm chia sẻ: Những năm trước, khi dòng nhạc trẻ phát triển, thanh niên trong KDC cũng dần cuốn theo những bài hát thị trường. Trước nguy cơ các bài hát, điệu múa dân gian bị mai một, ông cùng chi hội CCB và chi hội phụ nữ tổ chức nhiều buổi sinh hoạt VNVH và mở các lớp học đàn nhị, sáo, đàn bầu cùng lớp học hát, múa về những làn điệu dân ca cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và ĐV-TN. Nhờ đó, đến bây giờ, những điệu múa khèn, múa bông, thổi sáo đã trở thành thế mạnh của đội văn nghệ.

 

Công tác xã hội hoá các hoạt động VHVN được chú trọng, nhân dân trong KDC cùng đóng góp xây dựng quỹ hoạt động VHVN được trên 4 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, KDC thường xuyên mua bổ sung các loại nhạc cụ, trang phục biểu diễn. Đồng thời, năm 2007, nhà văn hoá của KDC được đưa vào sử dụng, đây là công trình có sự đóng góp nhiều của nhân dân trong khu. Hiện nay, nhà văn hoá đã trở thành địa chỉ quen thuộc của mỗi người dân vào dịp cuối tuần. Sau một tuần lao động, mọi người cùng nhau hân hoan với lời ca, tiếng hát của mình. Sinh hoạt VHVN không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn là dịp để KDC tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mọi người đến đây để cùng sẻ chia những khó khăn, vất vả cũng như niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày. Tình cảm đoàn kết giữa mọi người được củng cố, tệ nạn xã hội không xảy ra trên địa bàn. 5 năm (2006 - 2010), khu 4 được công nhận KDC văn hoá, năm 2010, 93% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, KT – XH ổn định, phát triển.

 

                                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục