Nhân dân thôn Yên Bình, xã Đoàn Kết hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết.

Nhân dân thôn Yên Bình, xã Đoàn Kết hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết.

(HBĐT) - Mặc dù gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, đời sống kinh tế cũng như nhận thức của người dân còn hạn chế nhưng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy nội lực, những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” ở huyện Yên Thủy đã có bước chuyển biến tích cực.

 

Anh Bùi Văn Điển, Chủ tịch MTTQ huyện Yên Thủy cho biết: Để cuộc vận động được triển khai sâu rộng, Yên Thủy đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Hàng năm, huyện thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, lấy kết quả xây dựng cơ quan trường học, đơn vị, KDC văn hóa làm tiêu chí chấm điểm chi bộ Đảng trong sạch - vững mạnh.

 

Bên cạnh đó, nhờ xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào, hướng dẫn tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi của cộng đồng, gia đình và chính bản thân họ khi tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa nên số hộ dân tự nguyện đăng ký thực hiện gia đình, khu phố văn hóa ngày càng tăng.

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”cũng đã khuyến khích nhân dân đẩy mạnh nhiều phong trào như: sản xuất - kinh doanh giỏi, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, CCB gương mẫu với nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Trên lĩnh vực kinh tế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều xã của huyện từ xã nghèo đã từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong đó có nhiều cá nhân xuất sắc đã tiên phong gương mẫu trong chủ động phát triển kinh tế. Tiêu biểu như nông dân Đặng Xuân Hà, Đỗ Văn Vượng, TK5 – TT Hàng Trạm với mô hình chăn nuôi gà thả và gà siêu trứng cho thu nhập 100 triệu đồng/ năm. Không chỉ biết làm giàu, nhiều hộ dân ở đây còn nêu cao tinh thần tương thân - tương ái, giúp đỡ gia đình khó khăn trong huyện. Gắn liền với cuộc vận động “vì người nghèo”, tính đến thời điểm này, huyện đã quyên góp được 70 triệu đồng, ủng hộ xây dựng được 29 nhà đại đoàn kết giúp các hộ nghèo, mỗi nhà trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, ban công tác mặt trận các xóm, thôn đã vận động bà con ủng hộ hàng ngàn ngày công cùng với vật liệu xây dựng để giúp đỡ các hộ gia đình nghèo tu sửa nhà cửa. Giúp đỡ nhau về mặt vật chất, người dân huyện Yên Thủy cũng đã phát huy tình đoàn kết cùng nhau tham gia giữ vững an ninh nông thôn trên địa bàn thôn xóm. Hiện nay, 100% KDC đã có tổ hòa giải với thành phần là các công an viên, đại diện ban mặt trận, các hội, đoàn thể. Huyện cũng đã xây dựng mô hình liên gia tự quản dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ gia đình để thành lập tổ liên gia, công tác an ninh trật tự trên địa bàn huyện đã được giữ vững và tình làng nghĩa xóm cũng được thắt chặt. Công tác giáo dục, khuyến học cũng đã được Yên Thủy đặc biệt quan tâm, cùng với xã hội hóa giáo dục, Yên Thủy đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến học tại địa phương như xây dựng quỹ khuyến học để động viên con em đến trường, xây dựng và nhân rộng các mô hình như dòng họ khuyến học, gia đình khuyến học. Vì vậy, từ nhiều năm nay, Yên Thủy là một trong những địa bàn thường xuyên huy động 100% trẻ em ra lớp đúng độ tuổi, hoàn thành phổ cấp giáo dục TH và phổ cập THCS đúng độ tuổi, 100% KDC có quỹ khuyến học với các suất học bổng hàng năm cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

 

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hiện nay, huyện Yên Thủy có hơn 76% gia đình văn hóa, 109 KDC văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã được nhân dân đồng tình ủng hộ để xây mới, nâng cấp. Đặc biệt, ý thức được vai trò trong đời sống xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân huyện Yên Thủy đã tích cực xóa đói - giảm nghèo, xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện an sinh xã hội, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên cải thiện cuộc sống.

 

 

                                                                                 Đinh Hoà

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục