Lãnh đạo UBND huyện trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Lãnh đạo UBND huyện trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

(HBĐT) - Ngày 2/6, huyện kỳ Sơn đã đổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em.

 

Với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, đến với Diễn đàn các em nhỏ đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đến với các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngành và các tổ chức liên quan. Đó là các chủ đề liên quan đến tình trạng học sinh nghiện game online, tình trạng bỏ học ở học sinh, lao động nặng nhọc ở trẻ em, vấn đề ô nhiễm môi trường… và thông điệp mà các em muốn gửi đến các đồng chí lãnh đạo huyện, các cấp ngành liên quan đã, đang và sẽ làm gì, có giải pháp gì để giảm các tình trạng trên và trẻ em được quan tâm, chăm sóc phát triển toàn diện.

 

Thông qua Diễn đàn này không chỉ tạo điều kiện cho trẻ em được quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình mà thông qua đó còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong thực hiện quyền của trẻ em. Tạo cho trẻ em quyền làm chủ, được mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, mong muốn và cần được xã hội, người lớn quan tâm chia sẻ, để các em yên tâm và có động lực vươn lên trong học tập, đạt được nhiều thành tích cao.

 

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện đã trao 110 suất học bổng trị giá mỗi suất 200.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

 

 

* Ngày 1/6, huyện Yên Thuỷ phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới - phát triển vùng Yên Thuỷ tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

          

    Các đội đưa ra thông điệp tại Diễn đàn trẻ em huyện Yên Thuỷ năm 2015.

 

Tham dự Diễn đàn có 6 đội thi thuộc 6 trường tiểu học, THCS đến từ 4 xã vùng 135 của huyện là Lạc Hưng, Lạc Lương, Hữu Lợi, Lạc Sỹ và 5 học sinh tiêu biểu của các trường THCS các xã, thị trấn còn lại. Mỗi đội thi có 20 em. Qua diễn đàn các em thể hiện tài năng hùng biện, ca, kịch, nhạc, họa. Từ đó, mỗi đội đưa ra các thông điệp và 4 câu hỏi với chủ đề về tai nạn giao thông, đuối nước, tình trạng hôn nhân ảnh hưởng đến trẻ em, hệ luỵ của game online, chế độ, chính sách đối với trẻ em vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại... Câu hỏi của các em đã được lãnh đạo UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể trả lời trực tiếp tại diễn đàn.

 

Trong Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt là dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, UBND huyện Yên Thuỷ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn và ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thăm hỏi và tặng quà thiếu nhi trên địa bàn. Nhân dịp này, huyện đã hỗ trợ tặng quà thiếu nhi cho 13 xã, thị trấn với tổng số tiền 30 triệu đồng.

 

 

 

                                Đ.H – H.L

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục