Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình tại buổi gặp mặt.

(HBĐT) - Ngày 18/2, Ban liên lạc Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình đã tổ chức họp mặt đầu xuân, mừng thọ và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội (1996 – 2016). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của 2 tỉnh.

 

20 năm thành lập và hoạt động, Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các CVĐ tình nghĩa nhân đạo, xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt CVĐ “ Toàn dân ĐK XD ĐSVH ở KDC”. Hàng năm, có từ 95 đến 98 % gia đình đồng hương  đạt gia đình văn hóa. Hiện nay, Hội có gần 900 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội, 43 tổ hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Hội đã làm tốt việc động viên, tặng quà các hội viên cao niên.

Trong  20 năm qua, đã có 922 lượt hội viên được mừng thọ ở độ tuổi từ 70 đến 100 tuổi. Hội cũng đã chú trọng làm  tốt công tác khuyến học, khuyến tài, động viên các cháu là con hội viên học giỏi với số tiền thưởng trên 70 triệu đồng; kịp thời thăm hỏi động viên và tặng quà cho những hội viên ốm đau, hoạn nạn trị giá gần 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng đã vận động hội viên tham gia quyên góp ủng hộ 20 triệu đồng quỹ “ Ngày vì người nghèo” và đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương tại thành phố Hòa Bình…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hòa Bình và đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ghi nhận những hoạt động tích cực của Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình trong 20 năm qua. Lãnh đạo 2 tỉnh bày tỏ mong muốn Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình tiếp tục củng cố, phát triển, làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tích cực phấn đấu, lao động, học tập và công tác góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

   

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam chụp ảnh lưu niệm với Ban liên lạc khóa mới Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình khóa mới (2016-2020) đã ra mắt. Nhân dịp này, Hội đồng hương Hà Nam trên quê hương Hòa Bình cũng đã tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi nhân dịp xuân Bính Thân 2016.

 

                                                                           

                                                                                  HD 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục