(HBĐT) - Thượng tá Nguyễn Đức Dung, Trưởng Ban Khoa học quân sự (KHQS) Bộ CHQS tỉnh là điển hình tiêu biểu trong phong trào phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo lời Bác của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.


Hơn 12 năm công tác tại Bộ CHQS tỉnh, từ cương vị trợ lý Tuyên huấn đến Phó Chánh Văn phòng, hiện làm Trưởng Ban KHQS, thượng tá Nguyễn Đức Dung đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, làm việc với tinh thần "Tích cực - chủ động - trách nhiệm - chất lượng”, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cùng tập thể đơn vị đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong LLVT tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Năm 2013, đồng chí Nguyễn Đức Dung đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thành lập Hội đồng KHQS, xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng KHQS để triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả (trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo Quy chế hoạt động sáng kiến của Quân khu và của Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa Bình). Từ quy chế này, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tin tưởng giao đồng chí nghiên cứu xây dựng Quy chế làm việc của Bộ CHQS tỉnh năm 2014, đến năm 2016 chỉnh sửa, bổ sung.


Thượng tá Nguyễn Đức Dung, Trưởng Ban Khoa học quân sự - Bộ CHQS tỉnh (người đứng) gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, đồng chí đã tham mưu cho Hội đồng KHQS Bộ CHQS tỉnh tổ chức 2 hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức thẩm định, đánh giá, xét duyệt và công nhận 144 sáng kiến, giải pháp công tác trong các cơ quan, đơn vị. Có nhiều sáng kiến tham gia các hội thi đạt giải cao, hiệu quả thiết thực, được ứng dụng vào các hoạt động quân sự của cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Trong năm 2018, Ban KHQS phối hợp tổ chức tốt Hội thi "Sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị hậu cần”, với 58 sáng kiến tham gia, có 23 sáng kiến đạt giải cấp tỉnh; lựa chọn 10 sáng kiến tiêu biểu tham gia dự thi cấp Quân khu (có 1 sáng kiến đạt giải B, 6 sáng kiến đạt giải C, 4 đồng chí được tặng giấy khen).

Bên cạnh công tác phối hợp, đồng chí Nguyễn Đức Dung trực tiếp nghiên cứu thực hiện sáng kiến, giải pháp là nghiên cứu, biên soạn đề tài, công trình lịch sử "Một số trận đánh điển hình của quân và dân tỉnh Hòa Bình trong kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)", được xuất bản, phát hành vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Hòa Bình 16/8/1947 - 16/8/2017. Đây là công trình có giá trị và ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho LLVT và nhân dân trong tỉnh; cung cấp những bài học kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu... Sáng kiến giải pháp được Phòng KHQS Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen. Hiện nay, sáng kiến được một số cơ quan, đơn vị nghiên cứu áp dụng trong Quân khu.

Từ đầu năm đến nay, đồng chí Dung phối hợp thực hiện 3 sáng kiến được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 khen thưởng, trong đó có 2 sáng kiến đạt giải A, 1 sáng kiến đạt giải B. Riêng sáng kiến đạt giải A là nâng cao hiệu quả giúp đỡ 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, giai đoạn 2018-2020 lựa chọn tham gia thi cấp Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, trên cương vị là Bí thư chi bộ, đồng chí Dung luôn gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, biết lắng nghe, khơi dậy được tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của tập thể, cùng với tập thể chi bộ xây dựng Ban KHQS vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Chung Lê


Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục