(HBĐT) - Với 7 năm giữ cương vị bí thư chi bộ, 4 năm làm trưởng xóm, gần 10 năm chủ nhiệm câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc” và hơn 20 năm làm công tác phụ nữ tại cơ sở, đồng chí Bùi Thị Chinh, Bí thư chi bộ xóm Suối Con, xã Kim Bôi (Kim Bôi) luôn nhận được sự tin yêu của nhân dân, được nhận bằng khen của Đảng bộ tỉnh về "Đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018, nhiều giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi và xã Kim Bôi.

.

Xóm Suối Con, xã Kim Bôi có 102 hộ, chi bộ có 15 đảng viên. Trong nhiều năm qua, bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, an ninh trật tự xóm được giữ vững. Toàn xóm có 84 hộ được công nhận là "Gia đình văn hóa”, 76 hộ được công nhận "Gia đình thể thao”; có 1 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc”; 1 đội an ninh tự quản với 5 thành viên thường xuyên canh gác, tuần tra đảm bảo an ninh; 1 tổ hòa giải luôn thực hiện tốt công tác hòa giải trên địa bàn. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách 1 nhóm 10 hộ, có trách nhiệm tuyên truyền chính sách, pháp luật và giúp đỡ hộ dân phát triển kinh tế. Có được kết quả đó một phần nhờ vai trò gương mẫu của bí thư chi bộ Bùi Thị Chinh.

Để nhân dân luôn đồng sức, đồng lòng phát triển kinh tế, chung tay xây dựng NTM, đồng chí Bùi Thị Chinh luôn phát huy vai trò của đảng viên thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp, đồng thời tích cực tuyên truyền đến đảng viên, nhân dân trong xóm thực hiện. Bên cạnh đó, trong mỗi cuộc họp xóm, họp chi bộ, nữ bí thư chi bộ luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, tinh thần đoàn kết ngày càng được củng cố, bà con hăng hái thi đua sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh và giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Tại xóm Suối Con, trong 3 năm trở lại đây, kinh tế phát triển bền vững, an ninh trật tự được đảm bảo. Được sự hỗ trợ của huyện, nhân dân xóm Suối Con đã trồng 15 ha lúa J02 và VN 20 để cung cấp lúa giống cho các xã trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng. Phong trào xây dựng NTM được bà con hưởng ứng nhiệt tình, toàn xóm đã hiến hơn 1 ha đất xây dựng đập thủy lợi cung cấp nước tưới cho các cánh đồng trong xã, nhà văn hóa xóm được xây mới, 350 m đường nội đồng được bà con đóng góp ngày công xây dựng nay đã đưa vào sử dụng.

Đồng chí Bùi Thị Chinh là tấm gương điển hình trong xóm về phát triển kinh tế, là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong thực hiện phong trào xây dựng NTM, gia đình đồng chí đã hiến hơn 300 m2 đất làm đập thủy lợi và tiên phong trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Khánh Linh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục