(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm Hợp tác xã (HTX) đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm tại xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng. Đây được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 của huyện Kim Bôi.


Sản phẩm của HTX đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm đẹp mắt, tinh tế, được khách hàng ưa chuộng. 

HTX đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm được thành lập tháng 9/2018, tiền thân là xưởng đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm do anh Bùi Văn Tự làm chủ. Đây là HTX đầu tiên trong toàn xã Vĩnh Đồng khởi nghiệp thành công với nghề điêu khắc gỗ, cho doanh thu mỗi năm đạt khoảng 500 triệu đồng. HTX đã đào tạo, giúp đỡ nhiều thanh niên trong xã và các vùng lân cận học nghề điêu khắc gỗ, tạo việc làm ổn định cho từ 8-13 công nhân lành nghề với mức lương từ 4,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. 

Từ những trăn trở khi thấy quê hương có nhiều tiềm năng về đồ gỗ mỹ nghệ nhưng chưa được phát triển, anh Tự không chọn con đường học đại học như bạn bè cùng trang lứa mà theo học tại trường trung cấp nghề Hà Nam (nay là cao đẳng nghề Hà Nam), học chuyên ngành chạm khắc. Với tinh thần ham học hỏi, khả năng quan sát và óc sáng tạo, sau 2 năm, anh đã ra làm nghề. Ban đầu, kinh nghiệm chưa có, anh Tự quyết định đến các tỉnh Bình Dương, Gia Lai... xin làm tại các xưởng gỗ điêu khắc và theo các thợ giỏi để học hỏi nâng cao tay nghề. Sau nhiều năm vừa học vừa làm, anh trở về quê và mở xưởng đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm (nay là HTX đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm).

Sản phẩm tại HTX rất đa dạng: tượng Phật, tượng Tam Đa, các con giáp, bàn ghế gốc cây, đồ gỗ lũa tự nhiên… Bên cạnh đó, HTX còn nhận điêu khắc gỗ theo yêu cầu khách hàng. Nguyên liệu chủ yếu được lấy tại địa phương, bằng bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, anh Tự và những người thợ đã cho ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, được khách hàng trong, ngoài tỉnh ưa chuộng. Có những sản phẩm trị giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng như: Sập gốc cây, bộ bàn ghế gốc cây, tượng Tam Đa, tượng Phật Di Lặc… Nhiều mặt hàng đã được tiêu thụ tại các thị trường "khó tính" như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…
Anh Tự cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay, HTX đồ gỗ mỹ nghệ Tự Tâm đã dần ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, đảm bảo đời sống cho công nhân tại xưởng. Tạo điều kiện cho người có nhu cầu học nghề và làm nghề ngay tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho thanh niên trên địa bàn Vĩnh Đồng và khu vực lân cận. 

Anh Tự chia sẻ thêm: Bên cạnh những thành công bước đầu, chúng tôi cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn, trang thiết bị, công nghệ vẫn còn thiếu thốn, thợ lành nghề chưa thực sự đảm bảo. Mong muốn lớn nhất của tôi là được hỗ trợ vay vốn để mở rộng sản xuất, tạo thêm điều kiện học nghề cũng như việc làm cho thanh niên, thu hút nhân lực có kiến thức, tay nghề đến làm việc tại xưởng.

Đây thực sự là mô hình tiêu biểu của thanh niên dám thay đổi tư duy, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, khai thác được các giá trị sẵn có của địa phương để làm giàu trên mảnh đất quê hương.


Khánh Linh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục