(HBĐT) - Khu vườn nhà bà Bùi Thị Sinh ở khu dân cư Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) trước đây chỉ là khu vườn tạp với vài luống rau cho nhu cầu hàng ngày của gia đình, vài ba cây ăn quả già cỗi... Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, khu vườn đã lột xác với những hàng thanh long xanh mướt mắt.



Ông Nguyễn Văn Bổng truyền đạt kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu hiệu quả kinh tế cao cho người dân đến thăm quan, học tập.

Không chỉ gia đình bà Sinh, nhiều khu vườn tạp của các gia đình trong khu như ông Trần Quốc Hoàn, Vũ Văn Trường, Quách Công Thanh, Nguyễn Văn Thành vốn chỉ có dăm ba cây ăn quả lâu năm, đã trở thành những vườn kiểu mẫu tiêu biểu không chỉ của khu mà còn của thị trấn Ba Hàng Đồi và huyện Lạc Thủy. Những khu vườn đã trở thành điểm đến trao đổi, học tập của nhiều người trong huyện, thậm chí trong và ngoài tỉnh...

Để có được thành quả này, nói như người dân ở khu dân cư Đồi thì: "Đó là tâm huyết và công sức của ông Nguyễn Văn Bổng, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận khu".

Là người đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn cây kiểu mẫu, ông Bổng đã làm cho phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Tháng 6/2017, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu dân cư tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận, với kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm của Nhân dân, ông đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu với cách nghĩ mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông đã bàn bạc với chi bộ để xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo cụ thể, sát, đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của khu dân cư. Xây dựng quy ước, hương ước, vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, sản xuất, kinh doanh theo hướng tập trung. Đặc biệt là vận động Nhân dân đồng thuận trong xây dựng mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu và vườn cây kiểu mẫu”.

Để người dân tin tưởng, làm theo, ông đã vận động vợ con, người thân quy hoạch vườn, phá bỏ cây trồng kém hiệu quả không mang lại giá trị kinh tế. Trong đó, gia đình ông đã phá bỏ các loại cây ăn quả lâu năm để trồng 100 cây bưởi Hoàng Trạch; chỉnh trang khuôn viên nhà ở, sân vườn, cổng ngõ, tạo cảnh quan sống thoáng mát, sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh đường làng, ngõ xóm; ủng hộ hơn 100 ngày công cho các hoạt động làm đường, sân văn hóa, sân đình làng; ủng hộ 56 triệu đồng mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, làm đường điện chiếu sáng, đường hoa cây cảnh, kênh mương nội đồng và các phong trào hoạt động của khu dân cư. Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả của gia đình ông, đến nay, 100% hộ dân khu dân cư đã cải tạo vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế cao, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, có đường hoa, cây cảnh tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Bằng việc làm thiết thực, "nói đi đôi với làm” ông đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện và nhân rộng mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu và vườn cây kiểu mẫu”. Các hộ trong khu dân cư đã tự nguyện ủng hộ ngày công để xây dựng 290 m kênh mương nội đồng; làm mới và nâng cấp, cứng hóa 720 m đường giao thông trong khu dân cư; đóng góp xây dựng được 13 công trình phúc lợi với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng, hiến 184 m2 đất thổ cư, 176 m2 đất ruộng, cùng hàng nghìn ngày công lao động.

Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, khu dân cư Đồi đã được công nhận khu dân cư văn hóa; chi bộ đạt xuất sắc tiêu biểu; cá nhân ông Nguyễn Văn Bổng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Những đóng góp đó đã từng bước đưa khu dân cư Đồi trở thành một vùng quê đẹp, trù phú.

Ngô Thị Thoa (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục