(HBĐT) - Chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đội là những nét nổi bật của các đội viên được biểu dương, vinh danh tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020. Bốn đội viên: Nguyễn Khánh Sơn, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phan Ngọc Linh và Triệu Phương Trinh là những tấm gương điển hình làm theo lời Bác, là những "bông hoa nhỏ” ngát hương trong vườn hoa chăm ngoan, học giỏi của thiếu niên, học sinh tỉnh Hòa Bình dâng Bác.



Bốn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Liên đội trưởng "đa năng”

Nguyễn Khánh Sơn hiện là học sinh lớp 10, trường THPT Lạc Thuỷ (Lạc Thủy). Với bảng thành tích học tập "khủng” và những giải thưởng lớn đạt được trong các cuộc thi, em là tấm gương sáng cho các bạn trong trường noi theo. Năm học 2018-2019 và 2019-2020, em liên tiếp tham gia và đạt những giải cao ở cuộc thi học sinh giỏi các môn Toán, Tin học, Vật lý và cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp trường, cấp huyện. Không chỉ vậy, trong những năm học THCS, cậu học trò năng động còn là một liên đội trưởng gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường học. Năm học 2017-2018, em đạt giải nhất cả ở cấp huyện và cấp tỉnh cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi; được tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018 và vinh dự nhận bằng khen của Hội Đồng đội T.Ư cùng chứng nhận của Bộ GD&ĐT.

Sơn chia sẻ: "Khi được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh, được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ đầy ý nghĩa, em luôn tự nhủ bản thân phải không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu. Vì thế, em luôn tích cực rèn luyện, gương mẫu tham gia các hoạt động của liên đội”.

Đồng chí Vũ Đình Hào, Bí thư Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) cho biết: Nguyễn Khánh Sơn không chỉ nổi bật bởi thành tích trong học tập, em còn là một liên đội trưởng năng nổ, tích cực, luôn phát huy khả năng sáng tạo để thực hiện hiệu quả những phần việc, nhiệm vụ công tác Đội trường học. Qua việc vận động các bạn trồng rau sạch, thu gom phế liệu, giấy vụn vừa làm sạch môi trường, vừa có hiệu quả kinh tế để thực hiện kế hoạch nhỏ, em và học sinh đã quyên góp được hàng trăm cân gạo ủng hộ các bạn hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Tấm gương ham học, vượt khó

Cao Sơn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, là nơi sinh sống, học tập của em Triệu Phương Trinh, học sinh lớp 6, trường TH&THCS Cao Sơn - cô gái bé nhỏ đại diện cho hàng nghìn thiếu nhi của tỉnh tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2020.

Trinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Dao, bố mẹ em đều làm nghề nông nên cuộc sống gia đình còn khó khăn. Bởi vậy, dù tuổi còn nhỏ, Trinh đã sớm thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ. Em luôn tự giác, chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động ở trường, nỗ lực vượt khó vươn lên. Trong những năm học cấp tiểu học, em đạt giải nhì chỉ huy đội giỏi, giải nhì Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ” do trường tổ chức... Giỏi phong trào nhưng không vì thế mà bỏ bê việc học, 5 năm liền, Trinh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài nỗ lực học tốt, em luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào trong trường học, bởi đây là cơ hội để em tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng sống bổ ích.

Được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ khi tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020, Trinh hào hứng chia sẻ: "Được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc là niềm vui và vinh dự của em. Cũng tại đây, em có thêm nhiều bạn mới ở những tỉnh, thành phố khác nhau. Các bạn đều có thành tích học tập xuất sắc. Chúng em đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, nhờ vậy, em cảm thấy mình tự tin, có thêm kiến thức, kỹ năng, tiếp tục vượt lên hoàn cảnh để học tập thật tốt”.

Những tấm gương tiêu biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2020 của tỉnh còn có các em: Phan Ngọc Linh, tiểu khu III, thị trấn Mai Châu (Mai Châu), Nguyễn Thị Diệu Linh, xã Hợp Thành (TP Hòa Bình). Đây đều là những đội viên tiêu biểu, có thành tích học tập tốt và tài năng. Sự nỗ lực của các em hôm nay là hành trang cần thiết để trở thành những người có ích, xứng đáng là thế hệ măng non của đất nước.
               
           
Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục