(HBĐT) - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn nhiều năm là đơn vị thuộc TOP đầu trong khối thi đua LĐLĐ cấp huyện. Trong 3 năm (2017 - 2020), đơn vị đã vận động thành lập mới 13 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 165 đoàn viên; hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động được chú trọng, thực hiện hiệu quả… Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của Chủ tịch LĐLĐ huyện Đinh Thị Thúy Hòa.


Đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa (người đứng), Chủ tịch LĐLĐ huyện Lương Sơn tìm hiểu, nắm bắt tình hình công nhân, lao động trên địa bàn.

Với vai trò là Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa đã chỉ đạo đơn vị và các CĐCS trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong nhiều năm, LĐLĐ cùng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thành công chương trình "Tết sum vầy” cho công nhân lao động (CNLĐ). Trong 3 năm (2017- 2020), vào Tháng Công nhân hàng năm đã tổ chức thăm, tặng 585 suất quà cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn tại 5 doanh nghiệp; phối hợp Trung tâm VH-TT&TT huyện tổ chức giải thể thao thường niên cho công nhân, viên chức, người lao động…; trao 5 suất quà cho công đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 1-2 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn… Cũng trong 3 năm qua, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn huyện đã tích cực hướng ứng và tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả thu về trên 1.000 đơn vị máu.

Để có được kết quả nói trên, đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa cùng với cán bộ, công chức LĐLĐ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn với biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu, thúc đẩy đoàn viên công đoàn, người lao động thi đua nâng cao tay nghề và chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với việc đổi mới phương thức theo hướng đa dạng hóa hoạt động, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS nhận được sự quan tâm của chủ doanh nghiệp và người lao động. Đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa cùng BTV LĐLĐ huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS mới. Ngay sau khi thành lập được 13 CĐCS với 165 đoàn viên, đồng chí Hòa đã chỉ đạo tổ chức và phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 720 cán bộ CĐCS, qua đó phổ biến pháp luật lao động; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và một số nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Song song với đó, LĐLĐ huyện giới thiệu cho Đảng 235 đoàn viên ưu tú, trong đó có 180 đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần tạo tiền đề cho việc thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

"Trách nhiệm, năng động, nhiệt tình, hết lòng với công việc, vui vẻ, hòa đồng và quan tâm đến những người xung quanh” - đó là nhận xét của đồng chí Hoàng Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện về đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa. "Với những nỗ lực của mình, đồng chí Hòa đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị: nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc; năm 2018, xếp thứ nhì khối MTTQ và các tổ chức CT-XH trong phong trào thi đua yêu nước huyện; được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” - đồng chí Hoàng Thị Thu Phương cho biết thêm.

Tuy nhiên, không hài lòng với những thành tích đã đạt được, đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa chia sẻ: Thời gian tới sẽ tiếp tục cùng LĐLĐ huyện và CĐCS thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tới cán bộ, đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội… Đặc biệt phối hợp cùng các cơ quan chức năng Nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó, để LĐLĐ huyện thực sự là mái nhà của đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn.


Hải Yến


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục