(HBĐT) - Lựa chọn khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, anh Bùi Văn Thanh ở tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) bước đầu thành công với cửa hàng kinh doanh các sản phẩm nhôm kính. Mô hình đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời "thắp lửa” tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Năm 2020, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm nhôm kính của anh Bùi Văn Thanh, tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đạt lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.

Tận dụng lợi thế nhà mặt đường Trường Hán Siêu, vị trí thuận lợi, thu hút khách hàng, cửa hàng nhôm kính của anh Thanh vào những ngày giáp Tết hoạt động hết công suất để kịp tiến độ trả sản phẩm cho khách hàng. Với tính cách nhanh nhẹn, anh Thanh nhiệt tình tư vấn các sản phẩm hiện được khách hàng ưa chuộng. Anh chia sẻ: "Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khoảng thời gian nửa đầu năm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều bị gián đoạn. Các đơn hàng được dồn vào những tháng cuối năm. Do đó, cửa hàng đã động viên anh em tăng ca để nâng cao năng suất, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho người lao động”.

 Qua tìm hiểu được biết, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Thanh bươn trải đủ nghề trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu về ngành điện. Quá trình đi làm thuê, nhận thấy các sản phẩm lắp đặt từ nhôm kính như cửa ra vào, tủ bếp, tủ giày... được thị trường ưa chuộng. Đồng thời đây là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Dó đó, năm 2013, anh Thanh đi học nghề để tích lũy kinh nghiệm và mở xưởng tại nhà vào năm 2015. Hiện, cửa hàng nhôm kính của anh có diện tích khoảng 50 m2, giải quyết việc làm ổn định cho 5 - 6 công nhân, với mức thu nhập bình quân từ 6 - 9 triệu đồng/ người/ tháng. Năm 2020, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng 200 triệu đồng. Lượng khách hàng chủ yếu trên địa bàn TP Hòa Bình và các huyện lân cận.

 Anh Thanh cho biết: Nghề kinh doanh lắp đặt các sản phẩm nhôm kính trên địa bàn thành phố hiện phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng mới đi vào hoạt động với công nghệ tiên tiến, mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú. Để đảm bảo chất lượng tốt và thu hút khách hàng, cửa hàng sản xuất nhôm kính của gia đình tôi luôn chú trọng nhập nguồn hàng chất lượng, kèm theo mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý. Hệ thống thiết bị sản xuất, lắp ráp đạt tiêu chuẩn, công nghệ cao. Trau dồi kinh nghiệm trong quá trình làm nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động. Bên cạnh đó, một trong những điều kiện để thành công đó chính là lòng yêu nghề, luôn học hỏi, tìm tòi sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

 Để mở rộng thị trường tiêu thụ, anh Thanh chú trọng liên kết với các doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ trên địa bàn. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội facebook, zalo. Đồng thời tư vấn cho khách hàng những sản phẩm, mẫu mã chất lượng, giá cả hợp lý để tạo thương hiệu, uy tín.

Đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh, Bí thư Đoàn phường Thịnh Lang cho biết: "Mô hình kinh doanh các sản phẩm từ nhôm kính của anh Thanh đã đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, tạo thu nhập cho lao động địa phương. Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, ý chí quyết tâm làm giàu tại mảnh đất quê hương là tấm gương sáng cho ĐVTN trên địa bàn noi theo. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN và cộng đồng dân cư, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục