(HBĐT) - "Liên tục nhiều năm được khen thưởng vì có thành tích trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Năm 2020, đạt danh hiệu cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp huyện. Là tấm gương phụ nữ tiêu biểu, tích cực hưởng ứng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”. Với sự cần cù, vượt khó, ham học hỏi và mạnh dạn thay đổi, chị đã thành công và trở thành tấm gương điển hình để nhiều hội viên phụ nữ học tập, làm theo”. Đó là những lời giới thiệu của Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Mai (Mai Châu) Hà Thị Hạnh về chị Khà Thị Mai, Chi hội phó chi hội phụ nữ xóm Nghẹ.


Chị Mai giới thiệu về sản phẩm trứng gà của gia đình.

Chị Mai sinh năm 1986, xuất thân từ gia đình thuần nông. Năm 1998, chị kết hôn. Tuy nhiên, gia đình 2 bên đều có hoàn cảnh khó khăn. Tài sản duy nhất anh chị có là 1 ha đất đồi. Hai vợ chồng chăm chỉ canh tác các loại cây ngắn ngày, theo thời vụ như: Ngô, sắn nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Chị Mai chia sẻ: "Hai vợ chồng luôn trăn trở phải thay đổi hướng phát triển kinh tế. Có đất mà không phát huy được hiệu quả thì thật lãng phí, cuộc sống sẽ mãi khó khăn. Con cái không có cơ hội được chăm sóc tốt và đầu tư học hành”. Từ suy nghĩ, trăn trở, vợ chồng chị Mai tìm tòi học hỏi thêm trên báo, đài, mạng intenet, tài liệu hướng dẫn chăm sóc các loại cây, con giống phù hợp với địa hình đất đồi. Chị tham gia các chương trình tập huấn của Hội Phụ nữ các cấp tổ chức; được thăm quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương. Năm 2012, chị Mai bàn với chồng mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH với Hội Phụ nữ xã để đầu tư, cải tạo đất, phát triển sản xuất. Ban đầu chị trồng cây ăn quả có múi (cam, bưởi), kết hợp chăn nuôi gà thả vườn.

Nhờ chăm chỉ, cần mẫn và áp dụng KH-KT vào canh tác, sau 3 năm, các loại cây ăn quả phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch. Đàn gà cũng cho năng suất cao, đem lại thu nhập từ bán trứng và gà thịt. Với hướng sản xuất tập trung vào phát triển nông nghiệp, năm 2015, vợ chồng chị mở rộng thêm 1.000 m2 đất trồng các loại cây như: Mướp đắng, bí đao, dưa chuột…, nuôi thêm 3 con lợn nái (cung cấp giống), 20 con lợn thịt. Các sản phẩm của gia đình chị đều sản xuất theo hướng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh, nên luôn ổn định đầu ra. Tư thương và bà con trong xã thường đến tận nhà để thu mua. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình thu nhập được trên 100 triệu đồng. Chị Mai dự định tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng chuồng trại, xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng khép kín, đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch cho bà con Nhân dân.

Hiện nay, gia đình chị Mai đã sửa sang nhà cửa khang trang. 2 con đang học THCS, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Khà Thị Mai còn là người phụ nữ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của Hội Phụ nữ, của địa phương. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị thường xuyên đi tuyên truyền chị em hội viên trong chi hội thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động chị em phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tham gia tích cực trong các hoạt động xây dụng nông thôn mới tại khu dân cư.

Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Mai Hà Thị Hạnh cho biết thêm: Chị Mai không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn vận động, giúp đỡ nhiều chị em trong chi hội phát triển kinh tế bằng nhiều cách như: Truyền đạt lại kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi cho chị em; tham gia các nhóm tiết kiệm giúp chị em vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi; cung cấp cây, con giống cho chị em hoàn cảnh khó khăn khi có nhu cầu… Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội cấp trên phát động.

P.V

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục