(HBĐT) - Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm - đó là nhận xét của nhiều người về Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.


Đại tá Nguyễn Hồng Sơn (thứ hai từ phải sang), Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao đổi cùng đồng đội nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ, trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào, anh cũng khẳng định được phẩm chất, trình độ, năng lực của bản thân. Đội ngũ cán bộ nơi anh từng công tác đều chung một nhận xét về anh là "con người của công việc”. Anh luôn biết dựa vào sức mạnh của tập thể, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, để triển khai hiệu quả, hàng năm, anh cùng tập thể Đảng ủy, Thủ trưởng Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch, quán triệt nghiêm túc đến các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh. Gắn thực hiện phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Khi được hỏi về một nhiệm vụ "dân vận khéo” anh tâm huyết, thực hiện có hiệu quả cao thời gian qua, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Đó là chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”. Thông qua chương trình đã góp phần cùng gia đình, địa phương, trường học tạo điều kiện cho nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn phấn đấu, có thêm niềm tin, nghị lực, quyết tâm vươn lên trong học tập. Chương trình đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, thu hút được sự quan tâm, vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn nhớ như in mỗi lần đi trao quà hỗ trợ, được gặp gỡ, trò chuyện, thấu hiểu hơn những mảnh đời khó khăn, anh càng có thêm động lực để cùng đồng đội thực hiện chương trình. Với cương vị là chủ nhiệm chính trị, anh làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Trong 3 năm (2017- 2020) đã vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quyên góp, tổ chức trao tặng 1.569 chiếc xe đạp, trị giá mỗi chiếc từ 1,2- 1,6 triệu đồng; tặng 1 xe lăn; 650 cặp sách; 85 bộ sách; 3.500 cuốn vở; 14 bộ bàn ghế; 158 máy tính casio; 83 góc học tập; 139 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 - 3 triệu đồng; 60 thẻ BHYT; 63 bộ đồng phục; 75 suất học bổng, trị giá 2,7 triệu đồng/suất; nhận đỡ đầu 97 lượt học sinh nghèo hiếu học, trị giá số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng…

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn còn làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo hiệu quả đề án xây dựng "Làng, bản văn hóa, quốc phòng” ở địa bàn khó khăn trong khu vực phòng thủ. Hiện, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã, đang xây dựng 29 làng, bản văn hóa, quốc phòng, trong đó, có 7 "Làng, bản văn hóa, QP-AN”; đem lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, QP-AN. Từ chỗ nhiều xóm chưa có nhà văn hóa, sân chơi thể thao, đến nay, hầu hết đã có cơ sở hạ tầng khang trang, có nhà văn hóa, sân bóng chuyền để bà con sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi thể dục, thể thao. Đồng thời, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ 4 xã đặc biệt khó khăn: Cun Pheo, Nà Phòn, Sơn Thủy, Hang Kia của huyện vùng cao Mai Châu. Qua đó, đã trao hàng trăm suất quà, trị giá hàng tỷ đồng cho người dân các xã nhân dịp lễ, Tết; khảo sát, xây dựng các công trình như: sân khấu nổi, giếng nước… giúp bà con ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với những kết quả đạt được, vừa qua, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cùng sự tận tâm, tận lực trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao của Đại tá "Dân vận khéo”, lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội cụ Hồ.

Hải Yến

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục