(HBĐT) - Chàng trai 8X Bùi Văn Cương ở xóm Chằng Ngoài, xã Hợp Phong (Cao Phong) được mọi người biết đến là một thanh niên nhiệt huyết với công tác Đoàn, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây có múi và HTX dịch vụ nông nghiệp của anh đã có những hiệu quả nhất định, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.




Anh Bùi Văn Cương, xóm Chằng Ngoài, xã Hợp Phong (Cao Phong) chăm sóc vườn cây có múi.

Tiếp xúc với chàng thanh niên 8X luôn tất bật, dường như điện thoại của anh Cương lúc nào cũng "cháy máy” bởi công việc từ cửa hàng vật tư nông nghiệp thường xuyên phải chuyển hàng cho bà con, lại thêm việc chăm sóc vườn cây có múi khiến anh ít có thời gian nghỉ ngơi. Theo chia sẻ của anh Cương, trước đây, gia đình trồng những loại cây truyền thống như mía và cây màu nhưng hiệu quả không cao, thu nhập không ổn định do ảnh hưởng thời tiết, thị trường bấp bênh. Trước thực tế đó, sau khi được đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp, anh quyết định trở về quê hương khởi nghiệp với ý tưởng phát triển cây có múi thay thế những loại cây truyền thống. Năm 2007, theo chương trình phát triển cây ăn quả có múi của huyện, gia đình anh Cương được huyện hỗ trợ 180 cây bưởi Diễn. Năm 2011, anh trồng thêm 600 gốc cam canh. Ban đầu thiếu vốn, chưa được sự ủng hộ của gia đình, chưa nắm chắc kỹ thuật thâm canh cây có múi, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh nên cam, bưởi sinh trưởng, phát triển kém. Anh chủ động đăng ký tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây có múi của huyện, của Đoàn, học tập kinh nghiệm từ các mô hình phát triển hiệu quả... để đầu tư cây giống cam canh và cam lòng vàng.

          Chia sẻ về hiệu quả sau khi được tập huấn kỹ thuật bài bản, anh Cương cho biết: "Tôi đã biết cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây cam, bưởi để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Gia đình tôi đã trồng được 600 gốc cam canh năm 2013, cho thu 100 gốc đạt 2,5 tấn, trị giá 70 triệu đồng; năm 2014 đạt khoảng 3,5 tấn, thu về 100 triệu đồng. Vườn bưởi Diễn năm 2013 đạt 8.000 quả, thu được 150 triệu đồng; năm 2014 đạt 17.000 quả, thu về khoảng 320 triệu đồng. Năm 2017, gia đình tôi phát triển diện tích cây có múi được 5 ha, trong đó, 0,7 ha chanh, 0,5 ha bưởi Diễn, 3,8 ha cam lòng vàng”. Theo đó, đến năm 2018 - 2019, doanh thu tăng lên từ 400 - 700 triệu đồng/năm.

          Bên cạnh đó, vận dụng vốn kiến thức về nông nghiệp và mạnh dạn đầu tư, anh Cương thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp từ năm 2017, cung cấp các mặt hàng cho Nhân dân địa phương như: Giống lúa, ngô, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón các loại. Trung bình mỗi năm cung cấp khoảng 600 - 700 tấn hàng cho người dân, thu về khoảng 400 triệu đồng/năm. Hiện, cơ sở của anh tạo việc làm thường xuyên cho 1 lao động và 2 lao động thời vụ. Do tập trung vào hoạt động của HTX để tạo nguồn thu nhập chính nên anh Cương giảm diện tích trồng cây có múi còn 1,5 ha. Như vậy, vừa có thể duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho lao động, vừa có thời gian chăm sóc cây trồng.

          Tuy nhiên, theo anh Cương, một số khó khăn anh gặp phải hiện nay như thiếu vốn để mở rộng quy mô; thị trường nhỏ nên lượng tiêu thụ chưa nhiều. Ngoài ra, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 cũng tác động ít nhiều, khiến cho sức mua của người dân giảm sút, kéo theo thu nhập giảm phần nào. Về dự định trong thời gian tới, anh Cương chia sẻ: "Tôi tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô cơ sở, thị trường tiêu thụ, tăng lượng sản phẩm cung cấp cho bà con. Bên cạnh đó, làm tốt hơn việc chăm sóc khách hàng, cải thiện cách thức kinh doanh như tư vấn bán hàng online trên mạng xã hội, giao hàng tận vườn theo nhu cầu cho các hộ dân. Mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn cấp trên tiếp tục tạo điều kiện để hoạt động của HTX ngày càng phát triển”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục