(HBĐT) - Về xã Hưng Thi (Lạc Thủy), hỏi ai trong xã chắc hẳn đều biết đến anh Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thung Trâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An. Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm với công việc, lại có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi giang trong làm kinh tế là những yếu tố hội tụ ở người đảng viên mẫu mực, tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác của huyện Lạc Thủy.


Đồng chí Phạm Văn Toàn (người đầu tiên bên phải), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) tham gia tặng quà cho cán bộ y tế trực tại điểm cách ly Trạm y tế Phú Nghĩa cơ sở 2.

Dù ở cương vị và lĩnh vực nào, đồng chí Phạm Văn Toàn cũng đều thể hiện được năng lực, sự tận tâm với công việc gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưng Thi là xã cuối cùng về đích nông thôn mới (NTM) của huyện Lạc Thủy. Trong đó, thôn Thung Trâm với sự vận động, gương mẫu của trưởng thôn Phạm Văn Toàn đã có nhiều đóng góp tích cực giúp xã hoàn thành 19 tiêu chí. Nổi bật một số phần việc, công trình đồng chí Toàn đã vận động thành công Nhân dân trong thôn như: Hiến đất xây dựng 300 m đường bê tông với 350 ngày công, ủng hộ trên 100 triệu đồng; xây dựng quỹ xã hội hóa xây dựng NTM trong 2 năm 2020 - 2021, bà con trong thôn ủng hộ được gần 50 triệu đồng. Hiện, 100% tuyến đường nội thôn được bê tông hóa và trồng hoa dọc hai bên đường. Năm 2021, thôn Thung Trâm được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu đánh dấu bước chuyển mình rõ nét.

Nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế, anh Toàn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ năm 2014 với 3.000 m2 cây sả lấy củ trồng thí điểm. Mỗi năm, cây sả cho thu hoạch từ 3 - 4 lứa. Nhận thấy hiệu quả, anh vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trong thôn chuyển đổi được 22 ha diện tích trồng sả, đồng thời nhân rộng ra toàn xã với tổng diện tích hơn 40 ha cho năng suất, thu nhập ổn định. Sản phẩm củ sả được HTX thu mua 100%, nhờ đầu ra ổn định nên người dân yên tâm sản xuất, tiếp tục mở rộng diện tích. Thu nhập bình quân đầu người của xóm hiện đạt 51 triệu đồng/năm, tăng 37 triệu đồng so với năm 2014 khi bắt đầu chuyển đổi.

Bên cạnh đó, việc phát huy hiệu quả HTX tại địa phương cũng có đóng góp không nhỏ của anh Phạm Văn Toàn. HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An gồm 7 thành viên được thành lập ngày 1/7/2020 đã trở thành địa chỉ bao tiêu sản phẩm nông sản tin cậy của Nhân dân địa phương. Anh Toàn chia sẻ: "HTX có nhiệm vụ chính là sản xuất các mặt hàng nông sản như bí xanh, chè, chăn nuôi lợn, gà, sả và chế tác đá cảnh. Các mặt hàng do thành viên HTX hay bà con địa phương làm ra đều được bao tiêu 100% với mức giá ổn định. Đặc biệt, đơn vị đã liên kết được với các công ty tiêu thụ trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm củ sả tươi ra thị trường nước ngoài. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/tháng”.

Anh Toàn cũng là tấm gương sáng trong tham gia công tác xã hội. Nổi bật với 18 lần tham gia hiến máu tình nguyện ở các cấp tổ chức, anh cũng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo của xã Hưng Thi. Ngoài ra, anh nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 3 năm với mức 2 triệu đồng/năm. Anh cũng thường xuyên tham gia thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xóm, xã và hỗ trợ tiền cho hộ nghèo xây dựng nhà cửa.

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Đồng chí Phạm Văn Toàn là cá nhân tiểu biểu về học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều đóng góp tích cực cho địa phương và Nhân dân trong suốt thời gian qua. Bên cạnh những thành công đó, đồng chí cũng là đảng viên gương mẫu, luôn đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, nông dân và những người yếu thế trong xã hội. Với lối sống giản dị, khiêm tốn, đồng chí Phạm Văn Toàn được đánh giá là thanh niên mẫu mực, được xóm làng yêu mến. Hơn nữa là sự khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương”. 
 

Thanh Sơn


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục