Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đại uý Hoàng Văn Bạch, Trưởng Công an xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở địa phương. Sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, Đại uý Hoàng Văn Bạch từng bước xây dựng thế trận an ninh vững chắc, chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Từ địa phương phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), Nhuận Trạch có nhiều đột phá trong phát triển KT-XH.


Đại uý Hoàng Văn Bạch (người đứng) tham mưu chính quyền  xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Từng là cán bộ điều tra Công an huyện Lương Sơn, đầu năm 2021, Đại uý Hoàng Văn Bạch được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Nhuận Trạch. Đây là địa bàn rộng, tiếp giáp với TP Hà Nội, có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua. Toàn xã chia thành 11 xóm với trên 5.300 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 80%. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Nhuận Trạch phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức liên quan đến ANTT. Một trong số đó là sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội, một số loại tội phạm mới đã xuất hiện tại địa phương.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã, Đại uý Hoàng Văn Bạch chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều giải pháp chỉ đạo công tác đảm ảo ANTT. Trong đó, giải pháp có tính đột phá chiến lược là phải lấy người dân là trung tâm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để cụ thể hóa nhiệm vụ đó, Công an xã đề xuất triển khai mô hình "Zalo - vì bình yên cuộc sống” nhằm kết nối người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở. Củng cố, kiện toàn các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Đến nay, toàn xã duy trì 11 tổ an ninh nhân dân, 11 tổ hòa giải, 11 tổ tự quản tại tất cả các xóm trong xã. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả được nhân rộng như: mô hình "Nhà trường an toàn không có ma tuý”, "Chi hội nông dân tự quản về ANTT”, "Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”... Anh đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tiếp tục duy trì mô hình "Camera giám sát ANTT và an toàn giao thông” với 20 điểm trên địa bàn và mô hình "Tái hòa nhập cộng đồng” giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh trực tiếp chỉ đạo Công an xã bắt quả tang 3 vụ đánh bạc với 17 bị can, làm rõ 1 vụ làm giả con dấu tài liệu, 3 vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, chỉ sau 5 giờ gây án, anh cùng đồng đội điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 400 triệu đồng, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. 

Theo Đại úy Hoàng Văn Bạch, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi việc làm, mỗi hành động đều vì Nhân dân, đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết. "Chỉ khi cán bộ Công an được nhân dân tin yêu, quý mến thì người dân mới ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an” - Đại uý Hoàng Văn Bạch chia sẻ. Cá nhân đồng chí là tấm gương nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong 2 năm liên tục (2022 - 2023), đồng chí đều đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở”, là điển hình tiên tiến phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” toàn lực lượng Công an tỉnh, được Bộ Công an tặng 2 bằng khen và nhiều giấy khen các loại.             
 
Như Hùng (Công an tỉnh)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục