Về xã Mỹ Hoà (Tân Lạc), nhắc đến ông Bùi Văn Hung - người có uy tín (NCUT) của xóm Chù Bụa, ai cũng dành cho ông sự kính trọng. Không chỉ am hiểu phong tục tập quán, ông còn là người gương mẫu trong lời nói và việc làm, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Ông Bùi Văn Hung, người có uy tín xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hoà (Tân Lạc) được nhân dân tín nhiệm, kính trọng.

Đồng chí Bùi Văn Chánh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Tân Lạc cho biết: "Toàn huyện hiện có 159 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, ông        Bùi Văn Hung là một trong những NCUT tiêu biểu của huyện. Ông gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá tại địa phương. Thời gian qua, huyện Tân Lạc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ, động viên về vật chất, tinh thần cho NCUT theo đúng quy định để họ phát huy tốt vai trò của mình trong cộng đồng”.

Là người dân tộc Mường, ông Hung từng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hoà. Sau khi nghỉ công tác, ông được người dân trong xóm tín nhiệm bầu chọn là NCUT từ năm 2013. Suốt 12 năm qua, ông luôn gắn bó với dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xóm Chù Bụa có 234 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, người dân tộc Mường chiếm 85%. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và cán bộ xóm, cùng vai trò gương mẫu của ông Bùi Văn Hung, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 55 triệu đồng; hộ nghèo còn 6 hộ; 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. An ninh trật tự được giữ vững, không có điểm nóng xảy ra.

Ông Hung là người tâm huyết với việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường. Ông theo nghề mo từ năm 16 tuổi, thực hành mo từ năm 1999, đến nay có hơn 35 năm gắn bó với nghi lễ truyền thống của dân tộc Mường. Hiện ông là nghệ nhân mo Mường, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mo Mường xã Mỹ Hoà với 28 thành viên độ tuổi từ 22 - 80 tuổi. Câu lạc bộ hoạt động đều đặn, trở thành nơi truyền dạy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc cho thế hệ trẻ. Ông Hung chia sẻ: "Văn hoá truyền thống của dân tộc Mường rất phong phú, đa dạng, nhưng nếu không gìn giữ sẽ dần mai một. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng gìn giữ những di sản văn hoá mà ông cha để lại. Không chỉ giữ cho riêng mình, tôi còn truyền dạy cho con cháu, để thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc. Tôi mong rằng tình yêu với mo Mường sẽ lan toả rộng rãi, để những giá trị văn hoá dân tộc mãi trường tồn với thời gian”.

Là NCUT, ông Hung luôn nêu gương trong cuộc sống, tích cực vận động người dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giáo dục con cháu chăm lo học hành, rèn luyện đạo đức, gìn giữ phong tục truyền thống. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, ông cùng chính quyền địa phương vận động người dân thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật… Nhờ đó, nhiều hộ trong xóm từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Những nỗ lực bền bỉ của ông Bùi Văn Hung đã được các cấp ghi nhận. Ông được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; nhiều năm liền được Đảng bộ xã Mỹ Hoà tặng giấy khen là đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, ông được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” vì đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam…

Tấm gương ông Bùi Văn Hung không chỉ là niềm tự hào của xóm Chù Bụa, mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy vai trò quan trọng của NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc.


Linh Nhật

Các tin khác


Khà Văn Hiếu - tấm gương hiến máu tình nguyện

Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng lan tỏa, đi sâu vào cộng đồng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu cứu người. Nổi bật là anh Khà Văn Hiếu (ảnh), sinh năm 1986, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai là tấm gương tiêu biểu, "top" đầu tại tỉnh với 54 lần HMTN, đồng thời vận động nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiếu máu.

Học Bác “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Như đã trở thành thói quen, mỗi lần đi qua "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo” đặt tại tiền sảnh của Sở Chỉ huy, Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Anh cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đều dừng lại, bỏ vào đó số tiền lẻ có trong ví. Từ những đồng tiền nhỏ bé được góp lại đã trở thành những món quà ý nghĩa trao đến các hoàn cảnh khó khăn...

Thượng uý công an học tập và làm theo lời Bác

Nghiêm túc tiếp thu và triển khai các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng uý Trần Thùy Duyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh luôn xác định đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thước đo về tư cách, tác phong của người chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng chí cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cụ thể hóa vào công tác chuyên môn cũng như đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gương mẫu, gần dân, vì dân phục vụ.

Bí thư chi bộ nhiệt huyết, hết lòng vì dân

Anh Hà Duy Quang (42 tuổi), xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã có hơn 15 năm liên tục làm bí thư chi bộ. Với sức trẻ dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm, nhiệt tình trong mọi hoạt động, anh đã có những đóng góp không nhỏ giúp xóm Ngõa ngày càng khởi sắc. Anh không chỉ là bí thư chi bộ giỏi, hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, mà còn là tấm gương về phát triển kinh tế, tích cực vận động, hỗ trợ người dân giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bác sỹ Bùi Thị Chửng - gương sáng tuyến y tế cơ sở

Sinh năm 1984 tại xã Nánh Nghê (Đà Bắc), bác sỹ Bùi Thị Chửng là tấm gương tiêu biểu của tuyến y tế cơ sở đã dành trọn tâm huyết, nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

“Học và làm theo Bác, tự tôi mỗi ngày đều tự học, tự soi, tự sửa”

Là người có tác phong quân nhân mẫu mực, nhưng với chúng tôi, ấn tượng sâu sắc nhất về Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là "chất lính”, luôn sâu sát, đặt tính hiệu quả trong công việc lên trên hết, trước hết của anh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục