Ở tuổi 75, ông Hoàng Văn Xếp, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) vẫn nhiệt tình với công tác hội. 10 năm giữ trọng trách người đứng đầu tổ chức Hội NCT tại cơ sở, ông Xếp đã đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Hội NCT xã vững mạnh toàn diện, dẫn đầu khối thi đua Hội NCT cấp cơ sở.


Ông Hoàng Văn Xếp (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) 
chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với uy tín và trách nhiệm của mình, ông Xếp cùng Ban Chấp hành Hội NCT xã chủ động thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn chỉ đạo của Hội NCT cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động NCT trên địa bàn tích cực nêu gương sáng trong thi đua lao động sản xuất, xoá đói - giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dưng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Ông Xếp chia sẻ: "Những NCT là thế hệ đi trước cần phải tiên phong, gương mẫu để thế hệ con cháu học tập, noi gương. Tôi luôn tâm niệm còn sức khỏe còn tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Hy vọng lực lượng NCT trên địa bàn tiếp tục hiến công, hiến kế, có những việc làm thiết thực, ý nghĩa lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống”. 

Là người đứng đầu Hội NCT cơ sở, ông Xếp luôn xác định lấy hội viên là trung tâm, lấy chi, tổ hội là nơi phát triển các phong trào thi đua của tổ chức hội. Trong đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NCT là nhiệm vụ hàng đầu, thực hiện theo các hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Hiện Hội NCT xã Nhuận Trạch có gần 800 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội và 4 tổ hội. Thời gian qua, ông Xếp cùng tập thể Ban Chấp hành Hội NCT xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên NCT chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Hội NCT quan tâm xây dựng gia đình văn hoá, gia đình kiểu mẫu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, khích lệ hội viên nêu gương sáng xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ông Xếp động viên NCT dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo. Nhiều NCT là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp, kinh doanh dịch vụ… Theo rà soát, toàn xã có trên 20 NCT thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Trên địa bàn không có hộ NCT thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Thế Vinh, Chủ tịch Hội NCT huyện Lương Sơn cho biết: "Chủ tịch Hội NCT xã Nhuận Trạch Hoàng Văn Xếp là một trong những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Nhiều năm liền ông Xếp cùng tập thể Ban Chấp hành Hội NCT xã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới, Hội NCT huyện mong muốn ông Xếp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực. Nêu gương sáng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương,  góp phần thúc đẩy phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” tại cộng đồng dân cư.

Với những đóng góp trong công tác xây dựng tổ chức hội và các phong trào thi đua, cuối tháng 5 vừa qua, ông Xếp vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng”, giai đoạn 2021 - 2025.

Đức Anh

Các tin khác


Người gieo niềm tin ở bản Mường Ao Tá

Ở bản du lịch cộng đồng (DLCĐ) Đá Bia (nay là xóm Đức Phong, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc) có người phụ nữ dân tộc Mường ngày ngày miệt mài góp sức cho công tác Hội Phụ nữ, tích cực vận động chị em phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa mới. Bên cạnh đó, chị tiên phong, gương mẫu trong nhiều hoạt động, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khà Văn Hiếu - tấm gương hiến máu tình nguyện

Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng lan tỏa, đi sâu vào cộng đồng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu cứu người. Nổi bật là anh Khà Văn Hiếu (ảnh), sinh năm 1986, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai là tấm gương tiêu biểu, "top" đầu tại tỉnh với 54 lần HMTN, đồng thời vận động nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiếu máu.

Học Bác “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Như đã trở thành thói quen, mỗi lần đi qua "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo” đặt tại tiền sảnh của Sở Chỉ huy, Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Anh cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đều dừng lại, bỏ vào đó số tiền lẻ có trong ví. Từ những đồng tiền nhỏ bé được góp lại đã trở thành những món quà ý nghĩa trao đến các hoàn cảnh khó khăn...

Thượng uý công an học tập và làm theo lời Bác

Nghiêm túc tiếp thu và triển khai các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng uý Trần Thùy Duyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh luôn xác định đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thước đo về tư cách, tác phong của người chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng chí cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cụ thể hóa vào công tác chuyên môn cũng như đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gương mẫu, gần dân, vì dân phục vụ.

Bí thư chi bộ nhiệt huyết, hết lòng vì dân

Anh Hà Duy Quang (42 tuổi), xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã có hơn 15 năm liên tục làm bí thư chi bộ. Với sức trẻ dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm, nhiệt tình trong mọi hoạt động, anh đã có những đóng góp không nhỏ giúp xóm Ngõa ngày càng khởi sắc. Anh không chỉ là bí thư chi bộ giỏi, hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, mà còn là tấm gương về phát triển kinh tế, tích cực vận động, hỗ trợ người dân giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bác sỹ Bùi Thị Chửng - gương sáng tuyến y tế cơ sở

Sinh năm 1984 tại xã Nánh Nghê (Đà Bắc), bác sỹ Bùi Thị Chửng là tấm gương tiêu biểu của tuyến y tế cơ sở đã dành trọn tâm huyết, nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục