Gần 26 năm gắn bó với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, cô giáo Bùi Thị Thu Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (TP Hòa Bình) đã để lại dấu ấn sâu sắc qua nhiều đóng góp tâm huyết, đặc biệt trong công tác giảng dạy và quản lý tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT) THPT tỉnh, nơi cô đã công tác gần 25 năm.


Cô giáo Bùi Thị Thu Nga (ngoài cùng bên trái), Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (TP Hòa Bình) trao đổi cùng đồng nghiệp công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Mặc dù cô giáo Bùi Thị Thu Nga đã chuyển công tác sang đơn vị mới, song những thành tựu đạt được gắn liền với Trường PT DTNT THPT tỉnh - một ngôi trường đặc thù, nơi ươm mầm tri thức cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm học 2018 - 2019 đến nay, trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục tỉnh, được đánh giá là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng con em dân tộc thiểu số có chất lượng.

Từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2023 - 2024, trên cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô Bùi Thị Thu Nga luôn phát huy năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cô cùng Ban giám hiệu xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, từng bước khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục tỉnh nhà.

Thầy Đào Tuấn Sơn, Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT tỉnh cho biết: "Trong thời gian công tác tại trường, cô Nga luôn kịp thời nắm bắt, chỉ đạo các hoạt động dạy học đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững và nâng cao thành tích của nhà trường. Đặc biệt, chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được củng cố, học sinh ngày càng tự tin, chủ động trong học tập”.

Một trong những điểm sáng trong quá trình công tác của cô Nga là việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Với phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường là một đổi mới trong công việc”, cô luôn khuyến khích giáo viên thử nghiệm các phương pháp dạy học mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực nghiên cứu tài liệu để nâng cao chất lượng bài giảng.

Cô chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, động viên giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ. Cô cùng Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch bài bản trong việc thành lập, huấn luyện đội tuyển học sinh giỏi các cấp, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học nhằm phù hợp với định hướng tuyển sinh của các trường đại học.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của cô Nga cùng nỗ lực của tập thể nhà trường, chất lượng giáo dục tại Trường PT DTNT THPT tỉnh được duy trì ổn định và nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt từ 95 - 100%. Riêng năm học 2023 - 2024, tỷ lệ học lực khá, giỏi chiếm 99%.

Không dừng lại ở việc quản lý và giảng dạy, cô giáo Bùi Thị Thu Nga luôn tìm tòi, nghiên cứu, cùng Hội đồng sư phạm nhà trường xây dựng nhiều sáng kiến, giải pháp mang tính ứng dụng cao, góp phần cải thiện chất lượng dạy học, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số.

Một số sáng kiến tiêu biểu của cô và đồng nghiệp đồng tác giả có thể kể đến như: "Nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực hiện mô hình hướng dẫn học sinh dân tộc tự học tại Trường PT DTNT THPT tỉnh Hòa Bình”; "Thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh trường PT DTNT THPT tỉnh Hòa Bình thông qua các hoạt động giao lưu ngoại khóa”; "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường PT DTNT THPT tỉnh Hòa Bình”… Các sáng kiến đều được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, có giá trị thực tiễn cao, được áp dụng hiệu quả vào hoạt động giáo dục tại trường.

Ghi nhận những cống hiến không mệt mỏi, cô giáo Bùi Thị Thu Nga được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024; UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và các cấp, ngành khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác. Cô là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Hiện nay, trên cương vị mới - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân, cô Bùi Thị Thu Nga tiếp tục mang theo kinh nghiệm, tâm huyết và tinh thần đổi mới từ đơn vị cũ để dẫn dắt tập thể sư phạm nhà trường không ngừng vươn lên. 


Hồng Trung

Các tin khác


Cán bộ nông dân gieo "ánh sáng Bác" ở vùng đất cửa ngõ

Lương Sơn - vùng cửa ngõ của tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ. Những con đường mới mở ra, những khu công nghiệp mọc lên, nhịp sống hối hả len lỏi vào từng thôn xóm. Nhưng giữa dòng chảy sôi động ấy, vẫn còn đó phận đời cần được sẻ chia, cần những bàn tay nâng đỡ. Và có những người bằng công việc thầm lặng mỗi ngày, miệt mài gieo "ánh sáng Bác" vào từng ngõ ngách cuộc sống, hun đúc niềm tin và mang lại hơi ấm cho bà con. Đồng chí Bùi Quang Khải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn là một người như thế.

Người gieo niềm tin ở bản Mường Ao Tá

Ở bản du lịch cộng đồng (DLCĐ) Đá Bia (nay là xóm Đức Phong, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc) có người phụ nữ dân tộc Mường ngày ngày miệt mài góp sức cho công tác Hội Phụ nữ, tích cực vận động chị em phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa mới. Bên cạnh đó, chị tiên phong, gương mẫu trong nhiều hoạt động, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khà Văn Hiếu - tấm gương hiến máu tình nguyện

Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Mai Châu ngày càng lan tỏa, đi sâu vào cộng đồng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với hàng chục lần hiến máu cứu người. Nổi bật là anh Khà Văn Hiếu (ảnh), sinh năm 1986, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai là tấm gương tiêu biểu, "top" đầu tại tỉnh với 54 lần HMTN, đồng thời vận động nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiếu máu.

Học Bác “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Như đã trở thành thói quen, mỗi lần đi qua "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo” đặt tại tiền sảnh của Sở Chỉ huy, Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Anh cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đều dừng lại, bỏ vào đó số tiền lẻ có trong ví. Từ những đồng tiền nhỏ bé được góp lại đã trở thành những món quà ý nghĩa trao đến các hoàn cảnh khó khăn...

Thượng uý công an học tập và làm theo lời Bác

Nghiêm túc tiếp thu và triển khai các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng uý Trần Thùy Duyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh luôn xác định đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thước đo về tư cách, tác phong của người chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng chí cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cụ thể hóa vào công tác chuyên môn cũng như đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gương mẫu, gần dân, vì dân phục vụ.

Bí thư chi bộ nhiệt huyết, hết lòng vì dân

Anh Hà Duy Quang (42 tuổi), xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) đã có hơn 15 năm liên tục làm bí thư chi bộ. Với sức trẻ dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm, nhiệt tình trong mọi hoạt động, anh đã có những đóng góp không nhỏ giúp xóm Ngõa ngày càng khởi sắc. Anh không chỉ là bí thư chi bộ giỏi, hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, mà còn là tấm gương về phát triển kinh tế, tích cực vận động, hỗ trợ người dân giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục