(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Lần đầu tiên, Bác về thăm đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa, nay là xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) ngày 21/2/1947. Lần thứ 2, Bác Hồ thăm trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc, Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình) ngày 19/10/1958. Lần thứ 3, Bác Hồ thăm và làm việc tại trường Thanh niên lao động (TNLĐ) XHCN ngày 17/8/1962.



Cơ quan Huyện ủy Kim Bôi nơi Bác Hồ về thăm. 

Lần thứ 4, Bác thăm và làm việc tại cơ quan Huyện ủy Kim Bôi ngày 19/9/1964. Những lần đến thăm, Người ân cần căn dặn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết yêu thương, giúp đỡ nhau tiến bộ, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, góp sức phục vụ kháng chiến, xây dựng quê hương. Những tình cảm trân trọng, yêu thương, những lời dặn dò ân cần của Người là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đồn điền Chi Nê có nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam năm xưa nay được đầu tư trở thành điểm nhấn du lịch lịch sử - văn hóa của huyện Lạc Thủy. Khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ và Nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động sản xuất và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành huyện đạt tiêu chí nông thôn mới thứ 3 của tỉnh; tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế phấn đấu là huyện vùng động lực kinh tế của tỉnh.

Giai đoạn 1954 - 1969, xây dựng CNXH, Bác Hồ đã thăm trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc ngày 19/10/1958, nói chuyện với trên 300 cán bộ, bộ đội và Nhân dân các dân tộc tỉnh. Trên đường công tác trở về, Bác đã ghé thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa thuộc Liên đoàn sản xuất Cửu Long của cán bộ miền Nam tập kết đóng ở xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Tiếp theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại trường TNLĐ XHCN ngày 17/8/1962. Sau khi đi thăm cơ sở vật chất của nhà trường, Bác đã có buổi nói chuyện với trên 400 cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Cuốn sổ vàng của nhà trường vẫn còn in đậm bút tích của Người với lời dạy: "Fải: Học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Trong chuyến thăm này, thấy dòng sông Đà hung dữ nhiều thác ghềnh, Bác đã nói: Phải biến "thủy tặc” thành "thủy lợi”. Dòng sông Đà năm xưa đã được trị thủy, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã phát huy tốt các chức năng phát điện, điều tiết lũ, phục vụ vận tải thủy, đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. 

Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình, tiền thân của Trường PT DTNT THPT tỉnh đã, đang nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp trồng người, chất lượng giáo dục ngày càng cải thiện, tỷ lệ đỗ các trường cao đẳng, đại học ngày cao, khẳng định thương hiệu trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021. Khắc ghi lời Bác dạy khi Người về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, cán bộ và Nhân dân huyện Lương Sơn đã hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng là xây dựng nông thôn mới và xây dựng vùng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, trước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 1 năm. Huyện Lương Sơn đang có những giải pháp cụ thể học tập và làm theo lời Bác, huy động các nguồn lực xây dựng huyện đạt tiêu chí cấp thị xã năm 2025, trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh. Cán bộ và Nhân dân huyện Kim Bôi nhớ lời Bác dặn năm xưa đã nỗ lực phấn đấu trở thành huyện tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng nông thôn mới, có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao, phối hợp các sở, ngành hỗ trợ các dự án đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bản sắc văn hóa, xây dựng huyện trở thành trung tâm du lịch của tỉnh và khu vực.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển kha thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển KT-XH quan trọng. Năm 2021, tỉnh đã hoàn thành 16/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế. Đời sống Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% (từ 8,6% năm 2020 còn 6,6%)... Đảng bộ tỉnh đang đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành triển khai những hành động cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh ngày càng tươi đẹp, ấm no, để người dân hưởng thụ thành quả của đổi mới.

Lê Chung

Các tin khác


Thị trấn Chi Nê lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đã có nhiều việc làm hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng những cách làm mới, những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương.

Xã Hưng Thi: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Là xã vùng sâu, khó khăn của huyện Lạc Thuỷ, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Thi đã xác định khâu đột phá là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Đồng thời, xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm, qua đó, việc học tập và làm theo Bác đạt được những kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Những nông dân điển hình làm theo lời Bác ở huyện Mai Châu

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Mai Châu đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi; trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên.

Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

(HBĐT) - Những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức, quán triệt triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp uỷ các cấp đã triển khai chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Huyện Yên Thủy: Nhân rộng điển hình học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Thời điểm đầu tháng 12, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Thủy có những diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng huyện ghi nhận hơn 60 trường hợp nhiễm Covid-19. Ngoài những ca bệnh nặng, có bệnh lý nền chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì những ca bệnh nhẹ điều trị ngay tại Trung tâm Y tế huyện. Lần đầu tiên phải thực hiện một nhiệm vụ rất mới, khó khăn và cả nguy hiểm, nhưng khắc sâu lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục