Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 3/9, BQL dự án phát triển lâm nghiệp (Kfw7) Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 8 tháng năm 2014, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm và lập kế hoạch năm 2015.

 

8 tháng năm 2014, hợp phần thiết lập rừng đã hoàn thiện hồ sơ đo đạc thiết kế trồng rừng, KNTS có trồng bổ sung năm 2014 là 555,35 ha; thiết lập được 12 vườn ươm phân tán nghiệm thu xuất vườn trên 1,2 triệu cây giống các loại; cấp phát trên 79 tấn phân bón các loại cho các hộ dân; chăm sóc, bảo vệ 4.593 ha rừng trồng và KNTS các năm. Về hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu BTTN Thượng Tiến hỗ trợ xây dựng thoả thuận quản lý đường ranh giới khu vực giáp ranh khu bảo tồn Thượng Tiến tại 3 thôn, bản điểm nóng. Về hợp phần quản lý rừng cộng đồng đã mở và chuyển trên 1,4 tỉ đồng vào 8 tài khoản tiền gửi cho 8 mô hình quản lý rừng cộng đồng diện tích 1.171 ha tại các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn. Về hợp phần phát triển cộng đồng kiểm tra hoạt động vận hành, quy chế sử dụng 96 tiểu dự án hoàn thành tại 2 huyện Kim Bôi và Kỳ Sơn... Đến hết tháng 8, dự án đã giải ngân 6.314 triệu đồng, trong đó vốn vay KfW 6.314 triệu đồng, chưa có vốn đối ứng của tỉnh.

 

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2014 và lập kế hoạch năm 2015 tập trung vào: Tiếp tục trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng mới, khoanh nuôi tái sinh các năm đảm bảo theo yêu cầu của dự án; chuẩn bị hiện trường và thiết kế trồng rừng năm 2015; tiếp tục hỗ trợ xây dựng thoả thuận quản lý đường ranh giới khu vực giáp ranh khu bảo tổn Thượng Tiến 5 thôn, bản điểm nóng còn lại; lập kế hoạch và triển khai các tiểu dự án đã thực hiện tại huyện Lạc Sơn sau khi có quyết định bổ sung nguồn vốn chính thức; tiếp tục chỉ đạo các xã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, không để tái diễn tình trạng gia súc phá hoại và các tác nhân khác làm ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng...

 

 

                                                                          Đinh Thắng

 

 

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục