Nhiều ngày nay, thời tiết nước ta rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ xuống thấp là điều kiện cho một số bệnh ngoài da phát triển mạnh. Điển hình là bệnh cước do lạnh, mày đay, nứt nẻ da, ngứa… Mặc dù đa số các bệnh lý da do lạnh thường không trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây ra những phiền toái trong cuộc sống người bệnh.

Chủ động phòng bệnh cúm mùa

(HBĐT) - Làm nghề bán hàng, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên anh Phạm Thành Đạt ở tổ 7, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình mấy hôm nay không khỏi khó chịu vì các biểu hiện của bệnh cúm mùa. Anh Đạt cho biết: đau nhức toàn thân, liên tục hắt xì, ngạt mũi, chảy nước mũi khiến tâm trạng trở nên bứt rứt, buồn bực. Công việc của anh hoãn lại đã đành, vợ, con vì chuyện anh mức cúm cũng phải chọn phương án về nhà ngoại để cách ly.

Cảnh giác khi mua “thuốc tăng trọng” cho trẻ

Trước thông tin ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng hiện đang bán tràn lan một loại thuốc chỉ in chữ Trung Quốc nhưng người bán quảng cáo thuốc giúp trẻ em ăn ngon, tăng cân nhanh. Y tế Sóc Trăng đã vào cuộc kiểm tra.

Khám miễn phí cho bệnh nhân tim

Bé Lê Nguyễn Duy, 6 tuổi ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, vừa được Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phẫu thuật tim hở thành công, với toàn bộ chi phí miễn phí.

Trao 16 con bò giống cho các hộ nghèo ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Thực hiện chương trình hành động của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai dự án “Ngân hàng bò”, ngày 14/1, tại trụ sở UBND xã Tân Mỹ, đoàn công tác của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam do đồng chí Trần Văn Hoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam là trưởng đoàn đã phối hợp với Hội CTĐ tỉnh, huyện Lạc Sơn tổ chức lễ trao bò giống cho các đối tượng hộ nghèo, tàn tật của 4 xã Tự Do, Văn Sơn, Phú Lương, Tân Mỹ. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Sòn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Bước tiến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên

(HBĐT) - Từ năm 2002, thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Ban quản lý dự án UNFPA tỉnh, ĐTN tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông CSSKSS VTN/TN. Đến hết năm 2011, chương trình phối hợp đã thực hiện được 2 chu kỳ hoạt động: chu kỳ 6 (2002- 2006) và chu kỳ 7 (2007- 2011). Qua đó đã góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của VTN/TN trong chăm sóc SKSS.

Triển khai Dự án thí điểm sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em

(HBĐT) - Ngày 13/1, Sở Y tế phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) đã tổ chức hội thảo triển khai Dự án thí điểm sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em (TDSKBMTE).

Tết đến sớm trong những “ngôi nhà 167” ở Mai Châu

(HBĐT) - Đối với hơn một nghìn hộ nghèo trên địa bàn huyện Mai Châu, mùa xuân này thực sự có ý nghĩa bởi họ được đón Tết trong căn nhà mới ấm cúng, vững chãi do Nhà nước, các đoàn thể hỗ trợ xây dựng theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo huyện Yên Thủy tặng quà Tết cho 26 đối tượng chính sách

(HBĐT) - Sáng 12/1, Hyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Yên Thủy đã tổ chức 3 đoàn đi thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, nhân dịp đón xuân Nhâm Thìn 2012.

Nỗi ám ảnh thực phẩm Tết

Thịt lợn bơm nước, ôi thiu, thực phẩm hết hạn sử dụng, ngâm hoá chất, phẩm màu... đang là thực trạng nổi cộm được phát hiện vào những ngày cuối năm. Đây là điệp khúc “đến hẹn lại lên” đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa tìm ra được thuốc trị...

Thứ Sáu, 13/01/2012 - 09:22 Đề phòng bệnh nhiễm não mô cầu trở lại

Tại quận 7, TPHCM đã xuất hiện năm ca nhiễm não mô cầu. Bên cạnh đó, các bệnh lây qua đường hô hấp trong thời điểm giao mùa như bệnh cúm gia cầm, thuỷ đậu, sốt rét, bạch hầu, nhiễm siêu vi... cũng gia tăng.

Chi nhánh Ngân hàng ĐT và PT Hòa Bình trao tặng 1.000 suất quà Tết cho người nghèo

(HBĐT) - Sáng ngày 12/1, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” của UBMTTQ tỉnh đã tiếp nhận 1.000 suất quà, tổng trị giá 300 triệu đồng do Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hòa Bình các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo của các huyện, thành phố trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2012.

“Nóng” vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

(HBĐT) - Tết Nhâm Thìn đang đến gần, nhiều loại hàng hóa đã được tung ra trên thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của nhân dân. Đây cũng là thời điểm nhiều loại hàng giả, kém chất lượng lưu thông, bày bán trà trộn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ăn gì, uống gì để đảm bảo an toàn trong dịp Tết đang là mối quan tâm của mỗi gia đình.

Ổi thường + hóa chất = “Ổi đào tiên” Đà Lạt

Chợ Đà Lạt (Lâm Đồng) bày bán “ổi đào tiên” đã được cạo sạch vỏ, quả tròn, căng mọng nhưng vẻ ngoài hấp dẫn, mùi thơm dịu, phần cùi có vị ngọt, giòn hoàn toàn nhờ ngâm hoá chất.

Cây đào 20 năm tuổi được chào giá 30 triệu đồng

Phải hẹn hò khá nhiều lần xin chụp ảnh cây đào đẹp nhất Sa Pa tết Nhâm Thìn, trưa 11/1, chúng tôi mới được ông chủ vựa đào Nguyễn Thanh Tài đồng ý dẫn đi thăm cây đào “khủng” đang nằm trong vườn một nhà dân ở xã Trung Chải.

Sở LĐ-TB&XH: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xã hội hóa công tác chăm sóc người có công

(HBĐT) - Ngày 11/1, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch về lao động, người có công và xã hội năm 2012. Đến dự có đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Năm 2011, Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Sở Y tế và UBND huyện như tăng cường phòng dịch bệnh trong mùa đông - xuân: sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, tay - chân - miệng; triển khai thực hiện nghiêm túc Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; công tác khám - chữa bệnh đều đạt, vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khám và điều trị là 61.128 lượt, trong đó điều trị nội trú 10.316 lượt, điều trị ngoại trú 2.500 lượt, số ngày điều trị nội trú 49.516.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Sở GD-ĐT thăm, tặng quà hộ nghèo, học sinh nghèo

Ngày 10/1, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết hộ xã viên nghèo tại bản người Dao Đồng Chụa, xã Thống Nhất (thành phố Hòa Bình).

Bà lão dân tộc Tày chữa bệnh hiếm muộn

Ở thôn Nà Hán, Tân Liên, Cao Lộc (Lạng Sơn) lâu nay vẫn lan truyền việc bà Hoàng Thị Hậu,( thường gọi là bà Bình), dân tộc Tày, 76 tuổi, ở thôn Nà Hán, có bài thuốc bí truyền chữa bệnh vô sinh. Tin lành đồn xa, hàng ngày có 10 đến 20 cặp đôi hiếm muộn ở trong và ngoài tỉnh tìm đến nhà bà lấy thuốc

Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dùng mật ong

Theo mạng tin tức Trung Quốc, để bảo đảm sức khỏe cho bé, có rất nhiều phụ huynh cho con uống mật ong cho mát phổi giải nhiệt và giàu dinh dưỡng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp

(HBĐT) - Ngày 10/1, Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội CTĐ và hiến máu tình nguyện năm 2011. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Hội CTĐ các địa phương, đơn vị.

Tạm giữ 87 thùng rượu kém chất lượng

(HBĐT)- Ngày 9/1, Ban chỉ đạo 127/ĐP tỉnh phối hợp với Đội QLTT số 1 – thành phố Hòa Bình tổ chức đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết tại địa bàn.

Mùa lạnh, chủ động ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp

Thời tiết lạnh, nhất là khi nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn, sáng sớm và chiều tối rét sâu, những người có bệnh mạn tính, nhất là người già và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém hơn thì mọi loại bệnh tật có thể tấn công dễ dàng, nhất là các bệnh gây ra bởi vi sinh vật (virut, vi khuẩn, vi nấm). Khi cơ thể bị nhiễm lạnh, bộ phận hô hấp đầu tiên bị ảnh hưởng là đường hô hấp trên gây nên viêm mũi, họng, xoang... từ đó, nhiễm khuẩn có thể lan xuống đường hô hấp dưới gây viêm khí, phế quản, phổi rất nguy hiểm.

Bàng hoàng nỗi đau hôn nhân cận huyết

Dù đã có dặn lòng mình rằng: Sẽ không sợ gì, nhất là với những con người có sự dị biệt nào đấy tôi đã gặp nhiều rồi; vậy mà khi gặp những đứa trẻ bất hạnh kia, tôi vẫn không hết bàng hoàng trước những nỗi đau.

Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2012

(HBĐT) - Ngày 9/1, BCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2012. Dự hội nghị có thành viên trong BCĐ tỉnh, lãnh đạo BCĐ 11 huyện, thành phố; các sở, ngành hữu quan, các xã, phường trên địa bàn TP Hòa Bình và đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.