Trạm y tế xã Yên Bồng thường xuyên cung cấp và tư vấn thuốc CSSKSS cho chị em phụ nữ trong xã.

(HBĐT) - Lạc thuỷ là một trong những huyện đầu tiên hoàn thành chiến dịch CSSKSS/ KHHGĐ đợt II/ 2010 với 13 xã tham gia (vượt 5 xã so với kế hoạch). Kết thúc chiến dịch đã có 2620 trường hợp tiếp nhận các biện pháp tránh thai an toàn.

Dịch vụ trong bệnh viện công - Tăng thu và tận thu

Không chỉ đi khám dịch vụ mới được… chỉ định xét nghiệm, chiếu - chụp chóng mặt, hiện nhiều bệnh viện công đã nâng mức giá dịch vụ lên chẳng thua kém bệnh viện tư. Với danh nghĩa xã hội hóa, hầu hết bệnh viện công tại TPHCM đã tổ chức khám, điều trị dịch vụ nhằm… tăng thu. Tình trạng này gây không ít bức xúc và hệ lụy cho người bệnh.

Tập thư giãn cơ tốt ngang tập thiền

Tập thể dục có lợi cho cơ thể và tâm trí, từ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư đến giúp cải thiện trí nhớ, nhưng ít ai chú ý đến linh hoạt, mềm dẻo, vốn không chỉ giúp đạt “phom” chuẩn, giảm chấn thương mà còn ngừa nhiều bệnh tật nghiêm trọng.

Bệnh tiểu đường không ảnh hưởng đến sự ham muốn

Các nhà khoa học Mỹ cho rằng nhiều người trung niên hoặc cao tuổi mắc bệnh tiểu đường vẫn còn khá sung trong “chuyện ấy” nhưng họ lại không được khích lệ trong việc này.

Nghệ An: Chưa xong bão lũ, lại thêm dịch sốt xuất huyết

Đến ngày 28-8, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát ở hai xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu với tổng số người mắc bệnh là 69 người, trong đó xã Quỳnh Long có 59 người bị nhiễm bệnh. Ca đầu tiên được phát hiện tại xã Quỳnh Long vào ngày 16-8, sau đó nhiều bệnh nhân khác cũng phải vào trạm y tế xã điều trị với triệu chứng sốt cao, đau mỏi.

Thầy lang “dỏm” chữa bệnh qua... internet!

Một "hai lúa" bỗng dưng tự giới thiệu mình có biệt tài chữa bệnh cứu người. Thực tế có đúng như lời nông dân này quảng cáo?

Gần 1.000 người tham gia đêm giao lưu truyền thông DS/SKSS tại xã Cao Sơn và Tu Lý

(HBĐT) - Ngày 27/8, MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện Đà Bắc tổ chức đêm giao lưu truyền thông DS/SKSS tại 2 điểm xã Cao Sơn và Tu Lý thu hút gần 1.000 người đến xem, cổ vũ.

Nếp cẩm - siêu thực phẩm chống ung thư mới

“Nếp cẩm (nếp than) rất được ưa chuộng ở châu Á và nay sẽ là siêu thực phẩm hàng đầu tại châu Âu, hơn hẳn quả nam việt quất”, các nhà khoa học Mỹ cho biết.

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm A/H3N2

Trong khi cúm A/H1N1 cơ bản được khống chế thì hiện số người mắc cúm A/H3N2 lại đang gia tăng mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là bệnh cúm thông thường nhưng nguy cơ biến chứng nguy hiểm và lan rộng của dịch cúm này là rất cao.

Nghi ngờ phản ứng phụ liên quan đến vaccine cúm A/H1N1

Theo Le Monde, ngày 26-8, Cơ quan an toàn thực phẩm và sức khỏe Pháp (Afssaps) đã công bố có 6 trường hợp bệnh nhân bị chứng ngủ rũ ở Pháp sau khi tiêm ngừa vaccine cúm A/H1N1

Tp Hồ Chí Minh có 8.262 người nhiễm HIV đã tử vong

Đó là con số được đưa ra hôm nay tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại TP. Hồ Chí Minh.

Trạm y tế thị trấn Vụ Bản làm tốt công tác khám chữa bệnh tại cơ sở

(HBĐT) - Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hàng năm, Trạm y tế thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn đều tham mưu cho UBND thị trấn thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đồng thời, Trạm y tế còn huy động cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia.

Vitamin D2 hay D3 tốt hơn?

Vitamin D có 2 dạng là D2 và D3. Cả 2 dạng này đều có hiệu quả và đều giúp cơ thể đảm bảo lượng vitamin D cần thiết. Tuy nhiên, D2 không bằng D3.

Bệnh dịch diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương

Bác sĩ Nguyễn Lê Ða Hà, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Ðồng Nai cho biết: Từ đầu tháng 8 đến nay, lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao, hiện mỗi ngày có từ 1.300 đến 1.500 lượt bệnh nhi đăng ký khám bệnh ngoại trú, đồng thời số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú cũng tăng khoảng 30 ca/ngày.

Phát phì vì quen ăn quán

Thừa đạm và chất béo là một trong những nguyên nhân làm cho các bệnh mãn tính không lây như tiểu đường, tim mạch, thừa cân, béo phì tăng nhanh ở các đô thị nước ta

Lạm dụng dịch vụ BHYT sẽ bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 26-8, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã thống nhất các nội dung liên quan đến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Dùng thuốc giảm đau chỉ làm tăng bệnh đau đầu

Kết quả khảo sát của Choice - nhóm điều tra nhu cầu và phản ứng của khách hàng tại Australia - cho thấy việc sử dụng các loại thuốc giảm đau để trị đau đầu lại chỉ khiến triệu chứng này thêm trầm trọng.

Cao Phong: Nóng bỏng tình trạng sinh con thứ ba

(HBĐT) - Năm 2008, toàn huyện có 17 trường hợp sinh con thứ 3, năm 2009 tăng lên 27 trường hợp và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010 thì Cao Phong đã có 16 trường hợp sinh và mang thai con thứ 3. Điều đáng nói là trong đó có một số trường hợp sinh con thứ ba là đảng viên. Đây là một thực trạng đáng báo động, rất cần được nhìn nhận đúng đắn và kịp thời có biện pháp tháo gỡ.

Những cây 'nêm nếm' có tác dụng chữa bệnh

Quả khế có vị chua dùng để làm mềm và khử mùi thức ăn, gừng cay nóng nên ăn kèm với những món thịt nguội giúp tiêu hóa tốt... Những cây này vừa làm gia vị, lại có hoa, trái đẹp mắt nên được trồng làm cảnh trong nhà.

Điều trị và phòng ngừa chứng tăng động giảm chú ý

Các loại thuốc có tính chất kích thích có thể giúp tăng cường sự chú ý của trẻ đồng thời kiểm soát sự hiếu động thái quá và các hành vi bốc đồng.

Khám bệnh cho người nghèo ở đảo Lý Sơn

Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội trong các ngày từ 19 đến 23-8 đã tiến hành khám chữa bệnh, phát thuốc, mổ mắt miễn phí cho khoảng 1.000 người dân đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi.

Vượt qua nỗi đau

Lần đầu tiên, một chương trình chăm sóc toàn diện giảm nhẹ cho người nhiễm HIV/AIDS được thực hiện, với kết quả ban đầu vượt xa mong đợi. Đặc biệt hơn, chương trình này lại được triển khai tại một bệnh viện huyện đảo xa xôi, nơi từng có thời gian được gọi là vùng “đất chết” vì ma túy và HIV.

Kỳ Sơn: Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1

(HBĐT) - Ngày 24/8, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2010. Tham gia có lao động, công nhân viên chức, thanh thiếu niên của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện và các xã Dân Hòa, Dân Hạ, Độc Lập, Phúc Tiến, Hợp Thành và thị trấn Kỳ Sơn.

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Phát hiện sớm để kịp thời can thiệp

Cầm phiếu trả kết quả xét nghiệm máu trên tay với dòng chữ in đậm “dương tính HIV”, chị H.Phương (ngụ quận 7, TPHCM) như ngất lịm. Chị thảng thốt nói với theo cô bác sĩ sau khi đã được tư vấn dự phòng: “Liệu con tôi có bị sao không bác sĩ. Nó có bị nhiễm như tôi không?”. Đó là một trong khá nhiều thai phụ nhiễm HIV mà BV Từ Dũ gặp phải trong thời gian qua. Tuy nhiên, không hẳn thai phụ nào cũng có ý thức chủ động xét nghiệm để dự phòng.

Hiểm họa từ khai thác titan

Việc khai thác titan ở tỉnh Bình Thuận không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân trong vùng mà còn là nguy cơ đe dọa môi trường du lịch, nếu mở rộng quy mô khai thác