Trường PTDTNT huyện Đà Bắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng co trong học tập, sinh hoạt.

(HBĐT) - Bà Xa Thị Lan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được triển khai từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là thiếu cán bộ chuyên trách, ở tuyến xã, thị trấn chỉ có 1 cán bộ lao động mà phải kiêm nhiệm tất cả các phần việc về lao động - việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, xóa đói - giảm nghèo và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, khi BHYT huyện tiếp nhận việc làm BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đã gặp phải một số khó khăn nên trẻ em mới sinh từ đầu năm 2010 đến nay đều chưa được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, số trẻ đó khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được miễn phí nếu mang theo giấy khai sinh.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe

(HBĐT) - Ngày 16/8, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (16/8/2001 – 16/8/2011) và triển khai chương trình hành động TTGDSK giai đoạn 2011 – 2015.

Giám sát dịch bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 15/8, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp với phòng Y tế và Trung tâm y tế dự phòng thành phố giám sát dịch bệnh tay – chân - miệng tại 2 phường có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh trên địa bàn thành phố là phường Tân Thịnh và Tân Hòa.

Gian nan đường đến trường của trẻ có “H”

Đến nay, trên thế giới và ở Việt Nam chưa có trường hợp nào trẻ em bị lây nhiễm HIV (có “H”) bởi trẻ khác qua tiếp xúc, sinh hoạt hằng ngày. Nước ta có luật, có pháp lệnh và các quy định về việc không phân biệt, kỳ thị và trẻ em có "H" có quyền được học tập nhưng nhiều trẻ có "H" vẫn phải từ bỏ giấc mơ đến trường bởi bị ngăn cản, bị kỳ thị.

Công khai cơ sở nấu ăn "bẩn"

Ngày 15.8, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, công ty cung cấp suất ăn công nghiệp, nấu ăn phục vụ tiệc...; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động và thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

Bệnh tay chân miệng bùng phát thành dịch

Bệnh tay chân miệng (TCM) đã bùng phát thành dịch và lan rộng. Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong Hội nghị Tăng cường phòng chống bệnh TCM và Triển khai chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) diễn ra tại TP.HCM vào hôm nay 15.8.

Phát hiện móng tay, tóc trong viên nang “thịt người”

Bộ Y tế Trung Quốc đã gấp rút mở cuộc điều tra sau khi đài truyền hình SBS-Hàn Quốc đưa tin nước này đang nhập từ Trung Quốc 1 loại thuốc làm từ nhau thai, thai chết lưu… và kết quả xét nghiệm cho thấy có tóc và móng tay trong viên nang.

Trồng cây để chống muỗi

Thay vì xịt thuốc, đốt hương đuổi muỗi, hãy trồng hoặc đặt những loại thực vật sau trong nhà, sân vườn… Chúng vừa thân thiện với môi trường, không gây độc hại cho sức khỏe lại giúp phòng chống và xua đuổi muỗi hiệu quả.

Có bệnh mà giấu, phạt 1 triệu đồng

Những người mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch mà giấu giếm sẽ bị phạt tiền với mức cao nhất là 1 triệu đồng.

Từ ngày 20-8 bắt đầu thanh tra về chất lượng ATVSTP dịp Tết Trung thu

Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo liên ngành TƯ về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết, theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra về chất lượng ATVSTP trong dịp Tết Trung thu năm 2011, bắt đầu từ ngày 22-8 đến 22-9 tới, 6 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành TƯ sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 18 tỉnh, thành phố; các địa phương thanh tra tại các cơ sở thực phẩm theo yêu cầu công tác quản lý trên địa bàn.

Viêm phổi sơ sinh Những dấu hiệu nhận biết sớm

Viêm phổi là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nhất là ở trẻ sơ sinh. Do triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Bệnh thường xuất hiện sớm, sau đẻ từ 12 giờ đến vài ngày, diễn tiến nhanh và nặng. Nhiều trường hợp trẻ không sốt (chỉ hơi âm ấm đầu), không bị ho nhiều nhưng đã bị biến chứng viêm phổi rất nặng.

“Thuốc ngủ loại mạnh” rao bán trên mạng: Mua dễ, dùng bừa, nhập viện

Thuốc an thần như seduxen hay lexomil theo quy định của ngành y tế thuộc danh mục thuốc kê đơn, dùng theo chỉ định của bác sĩ và bị quản lý rất chặt chẽ tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên hiện nay dòng sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng với số lượng không hạn chế. Mua dễ, dùng bừa đã khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thuốc gây ra.

Sử dụng men tiêu hóa như thế nào là hợp lý?

Thời gian gần đây không ít người đặc biệt là trẻ em, khi ăn không tiêu, bị đầy bụng sinh hơi, chán ăn... là lại sử dụng men tiêu hóa. Việc sử dụng men tiêu hóa không đúng chỉ định có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho cả người lớn và trẻ em. Vì vậy, trước khi sử dụng các sản phẩm men tiêu hóa, mọi người phải biết nguồn gốc, tác dụng và khi nào thì cần thiết dùng đến men tiêu hóa.

150 bác sỹ được tập huấn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc giảm nhẹ, phát hiện ung thư sớm

(HBĐT) - Trong 2 ngày 11 và 12/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chương trình Phòng chống ung thư quốc gia năm 2011 đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc giảm nhẹ, phát hiện ung thư sớm cho 150 bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 11 bệnh viện các huyện, thành phố.

Hội CTĐ Kim Bôi nỗ lực xây dựng quỹ hỗ trợ NNCĐDC

(HBĐT) - Theo giới thiệu của ông Bùi Đức Luận, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Kim Bôi, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Bùi Xuân Thành, Trưởng nhóm quỹ CĐDC xã Kim Sơn (Kim Bôi) về mô hình xây dựng quỹ của chính những NNCĐDC nơi đây.

Trao tặng 60 trang thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Tu Lý

(HBĐT) - Ngày 11/8, lãnh đạo, nhân viên Báo Sức khoẻ và Đời sống (Bộ Y tế) đã đến thăm và tặng gần 60 trang thiết bị y tế với tổng trị giá 100 triệu đồng cho Trạm y tế xã Tu Lý (huyện Đà Bắc).

Giải mã bí ẩn căn bệnh “ma ám” ở Mường Chiềng

(HBĐT) - Trong suốt nhiều năm, người dân xã Mường Chiềng (Đà Bắc) và cả ngành y tế tỉnh không thể đoán bệnh, đặt tên cho căn bệnh bong tróc da mà gần chục người mắc là căn bệnh gì. Và cũng ngần ấy năm cả đông y lẫn tây y đều bó tay. Cứ vậy những đứa trẻ mắc bệnh cứ âm thầm lớn lên trong nỗi đau đớn tột cùng và sự méo mó về nhân dạng và sự bất lực của ngành y tế các cấp.

Xử lý chè trộn bột đá, xi măng... Cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc

Thời gian gần đây, ở các tỉnh phía Bắc - nơi có nhiều vùng đất chè như Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Giang… rộ lên thông tin loại chè có nhiều tạp chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua tìm hiểu của phóng viên, thương nhân ở nước ngoài tràn vào thị trường nội địa, thu mua loại chè có chất lượng kém với giá rất cao, người dân thấy lợi, làm liều. Khi thương nhân nước ngoài dừng không mua nữa, chè có nhiều tạp chất trót làm rồi lại đem đi tiêu thụ tại thị trường trong nước. Hậu quả, nhiều thương hiệu chè nổi tiếng bị vạ lây. Các vùng chè nguyên liệu tan hoang.

Thoái hóa khớp Phòng bệnh là quan trọng

Thoái hóa khớp gây đau và biến đổi cấu trúc khớp dẫn đến tàn phế ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thoái hóa khớp nếu được chẩn đoán và điều trị sớm có thể làm chậm phát triển của bệnh, giảm triệu chứng đau đớn, giúp duy trì cuộc sống hoạt động. Do vậy, phòng ngừa thoái hóa khớp là quan trọng và cần thiết.

Ðậu giúp ngăn ngừa ung thư ruột

Theo các nhà khoa học tại Đại học Loma Linda (California, Mỹ), một chế độ dinh dưỡng với các loại đậu, đỗ, gạo lức sẽ làm giảm đến 40% nguy cơ phát triển polype đại tràng, một dạng u nhỏ mọc trên thành ruột có khả năng phát triển thành ung thư. Ngoài ra, nếu ăn trái cây khô ít nhất 3 lần một tuần, bạn cũng có thể giảm thiểu nguy cơ ung thư với tỷ lệ tương đương.

Thuốc chữa chứng đái dầm

Chứng đái dầm hay “ướt giường ban đêm” là một bệnh lý của bàng quang. Khi không biết mình đái lúc đang ngủ, do sự kiểm soát của vỏ não, hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm ở vùng cột sống lưng - thắt lưng - cùng cụt với cung phản xạ bài niệu không hoàn hảo.

Hiện thực hóa ước mơ về một ngôi nhà không dột

(HBĐT) - Tháng 9/2010, hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam 2010 nhằm chung tay chăm lo trợ giúp nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) , Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận Công văn số 847 của T.ư Hội CTĐ Việt Nam ngày 29/9/2010 về việc phân bổ nhà tình nghĩa cho NDCĐDC năm 2010.

Hội chữ thập đỏ tỉnh chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(HBĐT) - Trong tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, chúng tôi có dịp cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ, tình nguyện viên CTĐ đến thăm, tặng quà các nạn nhân, gia đình NNCDDC khắp các địa phương trong tỉnh. Phần lớn NNCĐDC còn thiếu thốn về vật chất, nặng nề về tinh thần, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau.

Kiểm soát, phòng tránh các bệnh gây mù lòa

Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm nghiên cứu chính sách mắt của Ôtxtrâylia đồng tổ chức Hội thảo lập kế hoạch ưu tiên chính sách mắt ở Việt Nam nhằm kiểm điểm công tác phòng chống mù lòa ở Việt Nam trong Kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2010 - 2013. Theo đó, xác định mục tiêu trọng tâm trong công tác phòng chống mù lòa, những mục tiêu ưu tiên ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa ở các địa phương nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Trẻ ngọng - Chữa càng sớm hiệu quả càng cao

Trong sự phát triển của trẻ, ngôn ngữ được hình thành trên cơ sở các nhân tố di truyền bên trong như phức hợp các phản xạ có điều kiện nhờ tác động của các yếu tố từ môi trường bên ngoài, trước hết là các kích thích vào trung tâm nghe. Nếu có sự trục trặc nào đó trong quá trình hình thành ngôn ngữ sẽ xảy ra hiện tượng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ, điển hình là ngọng. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể chữa được và càng chữa sớm thì hiệu quả càng cao, tránh cho trẻ những thiệt thòi trước khi đến trường.