(HBĐT) - Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn của huyện Cao Phong có những thay đổi rõ nét. Nhà ở, khu dân cư khang trang, sạch đẹp; điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa; đời sống Nhân dân nâng cao. Ðó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của Ðảng bộ, chính quyền và người dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.



Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Hợp Phong (Cao Phong) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của Nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua "Huyện Cao Phong chung sức xây dựng NTM”, các xã trong huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; phát động, tổ chức thực hiện phong trào "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, tạo chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, làm cho người dân hiểu được vai trò, lợi ích của chương trình xây dựng NTM, từng bước xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, khơi dậy tính tự lực, chủ động trong Nhân dân. Triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, đến nay, toàn huyện trồng được 99 đoạn đường hoa, chiều dài trên 16.587 m; vận động hội viên, phụ nữ tham gia quét dọn đoạn đường phụ nữ tự quản, ngõ xóm, với 8.264 hội viên tham gia quét dọn được 120,6 km, khơi thông cống rãnh được 35,05 km; xây dựng được 45 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Phong trào xây dựng NTM được đông đảo Nhân dân, cán bộ, hội viên hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực như: Hiến đất làm đường giao thông, đóng góp công lao động, nguyên vật liệu xây dựng đường giao thông, xây công trình thủy lợi (kênh, mương), hỗ trợ nhau làm kinh tế, chỉnh trang nhà ở, khu dân cư... Theo đó, có 106 hộ hiến 6.441 m2  đất, trị giá 663,655 triệu đồng tại các xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Bắc Phong, Thung Nai, Bình Thanh, Thu Phong; huy động 1.380 công ngày công lao động tham gia xây dựng NTM.

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Các xã đã xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương như trồng cây ăn quả có múi, mía, nuôi cá lồng... mang lại nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, huyện tích cực triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với thị trường, hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Đến nay, toàn huyện có 8 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh (3 sản phẩm 4 sao, 5 sản phẩm 3 sao); thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 49,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5%.

Huyện duy trì 4 xã đạt chuẩn các tiêu chí về xây dựng NTM, gồm: Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, Thu Phong, trong đó, các xã Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Dũng Phong đang phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu; 4 xã đạt từ 11-16 tiêu chí; 1 xã đạt 10 tiêu chí; bình quân đạt 15,77 tiêu chí/xã. Năm 2021, huyện phấn đấu xã Bắc Phong về đích NTM.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sự đồng thuận của Nhân dân luôn là nền tảng, niềm tin và động lực to lớn góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM. Thực tiễn cũng cho thấy, việc lớn, việc nhỏ, nếu người dân được tham gia ý kiến, bàn bạc, giám sát, huy động nguồn lực trong dân đúng quy trình, đúng đối tượng, công khai, dân chủ thì việc gì cũng thành công.


Hải Linh

Các tin khác


Xã Ngọc Sơn: Cây dược liệu mở lối thoát nghèo

(HBĐT) - Tận dụng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi cao, thời gian qua, nhiều nông dân xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đưa cây dược liệu như xạ đen, hương nhu… vào trồng thử nghiệm, bước đầu cho thu nhập, mở lối thoát nghèo tại địa phương.

Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công theo đúng quy định

(HBĐT) - Sở Tài chính vừa có Công văn số 3021/STC-QLG&CS về hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công.

Triển vọng từ đề án phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực

(HBĐT) - Trong cơ cấu kinh tế hiện nay, ngành nông nghiệp chiếm 22,12% GRDP của tỉnh; đã hình thành một số mặt hàng chủ lực như cam, bưởi, mía tím, lợn bản địa, gà đồi, cá sông Đà..., với sản lượng hàng năm khá lớn. Tuy nhiên, phần lớn các nông sản chủ lực này mới được tiêu thụ tại thị trường trong nước, chưa được xuất khẩu ra thị trường thế giới. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng thô, chưa qua chế biến, tinh chế, giá trị gia tăng thấp. 

Kết nối cung cầu cho các hợp tác xã năm 2020

(HBĐT) - Ngày 25/12, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu cho các HTX năm 2020. Dự hội nghị có 150 đại biểu đại diện cho 30 doanh nghiệp tiêu thụ, bán lẻ nông sản thực phẩm trong và ngoài tỉnh, cùng 30 HTX trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(HBĐT) - Sáng 25/12, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.

Cảnh giác với hàng điện tử giảm giá cuối năm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lượng hàng hóa bán ra bị ứ đọng, lượng hàng tồn kho lớn cho nên các doanh nghiệp (DN), nhà sản xuất, kinh doanh hàng điện máy đã không ngừng tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Bên cạnh những cửa hàng, DN làm ăn chân chính, hiện có không ít trường hợp cố tình tuồn hàng kém chất lượng ra thị trường tiêu thụ, xâm hại tới quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng (NTD).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục