Ông Đào Duy Hách, Chủ tịch Hội SVC thành phố Hòa Bình chăm sóc vườn hoa xương rồng trên 20 năm tuổi.

Ông Đào Duy Hách, Chủ tịch Hội SVC thành phố Hòa Bình chăm sóc vườn hoa xương rồng trên 20 năm tuổi.

(HBĐT) - Những năm gần đây, với sự đô thị hóa nhanh, thành phố Hoà bình đã định hướng cho người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng như cây trồng vật nuôi cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của đô thị, trong đó có phát triển sinh vật cảnh (SVC) đang mở ra một hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ở vùng đô thị.

 

Hội SVC thành phố được thành lập từ năm 2009 với gần 30 hội viên là một tổ chức quần chúng tập hợp rộng rãi những người yêu thích SVC, những người SX-KD, làm dịch vụ SVC, những nhà khoa học, mỹ thuật và nghệ nhân hoạt động bảo vệ và phát triển của SVC. Tuy chỉ mới được thành lập trong một thời gian ngắn song đây là nơi hội tụ được những cá nhân có tay nghề kỹ thuật cao và đặc biệt là có tâm huyết với cây cảnh. Hoạt động của Hội đã nhanh chóng phát triển thêm nhiều thành viên đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương thông qua các hoạt động giao dịch SVC. Hội SVC còn là nơi để những người đam mê SVC trong thành phố học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm đưa SVC thành một nghề phát triển, một nền nông nghiệp tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hội cũng là nơi tạo thêm địa điểm xanh, sạch, đẹp để nhân dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận đến vui chơi, thưởng ngoạn sản phẩm SVC, nơi thư giãn, giao lưu, giải trí cho mọi người. Việc chơi SVC trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, cải thiện đời sống tinh thần và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

         

Ông Phạm Đức Hiện, hội viên Hội SVC thành phố cho biết: nghề SVC là một nghề đòi hỏi tay nghề kỷ thuật cao, có năng khiếu thẫm mỹ tốt, đặc biệt là sự say mê tìm tòi, sáng tạo, trên cơ sở một ý thức lao động cần cù, bền bĩ, chăm sóc chu đáo, tỉ mĩ. Mỗi loại cây, mỗi loại hoa đòi hỏi một cách thức chăm sóc, vun xới khác nhau. Tất cả có được từ một lòng yêu thích nghề nghiệp tha thiết, ham mê tìm tòi, sáng tạo. Hiện nay, Hội SVC thành phố đang ngày một phát triển và lớn mạnh với sự phối hợp giữa nhà vườn và các cơ quan, đơn vị, khu đô thị... để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thể hiện mỹ quan yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên, sống gần gũi và thân thiện với môi trường. Cách thiết kế, trang trí cho các công trình cây xanh theo phong thủy luôn đuợc các nhà vườn bố trí phù hợp với không gian đặc trưng riêng của từng sân vườn. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị thì hoa và cây cảnh là thứ không thể thiếu, thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và phát triển, đem lại không khí ấm cúng, hòa thuận, hướng tới năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và may mắn.

     

Về những giá trị mang lại được nhiều lợi ích từ nghề SVC, Ông Đào Duy Hách, Chủ tịch Hội SVC thành phố cho biết: Trước một nền kinh tế thị trường ngày càng được ổn định, việc phát triển nghề SVC mang nhiều ý nghĩa, không chỉ làm đẹp cho thành phố, cho quê hương, cho mỗi gia đình, mà còn tạo nên công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, từng bước ổn định, nâng cao đời sống. Ở thành phố hiện có gần 20 nhà vườn có quy mô chậu cảnh phát triển, được chăm sóc sắc sảo, kỹ thuật chăm trồng, tĩa ghép, uốn tạo, nhiều hộ có từ từ 50 - 100 chậu. Nhiều mô hình gia đình làm vườn hoa cây cảnh đã sống bằng chính nghề SVC, nghề này đã trở thành nghề chính, thu nhập chính cho gia đình, có những cây đạt giá trị kinh tế cao từ 100 - 500 triệu đồng.

           

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích và giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, giá trị kinh tế hiệu quả cao của SVC, phát triển SVC góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Bước sang năm mới 2013 này, Hội SVC thành phố cũng như những người ưa thích chơi sinh vật cảnh sẽ gặt hái được nhiều thành công mới để phát triển và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cùng nhau động viên khả năng lao động sáng tạo, đoàn kết giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến ứng dụng thành tựu KH-CN mỹ thuật, nhằm phát triển ngày càng phong phú và đa dạng, đem lại chất lượng cao cho các sản phẩm SVC, mang lại đời sống văn hóa tươi vui, lành mạnh, lợi ích KT-XH thiết thực cho hội viên.

 

 

                                                                        Lưu An

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục