Bí thư Đảng ủy xã Dũng Phong (Cao Phong) Bùi Mộng Lân (đứng đầu phía bên trái) hiến 200 m2 đất thổ cư phục vụ làm đường liên xã.

Bí thư Đảng ủy xã Dũng Phong (Cao Phong) Bùi Mộng Lân (đứng đầu phía bên trái) hiến 200 m2 đất thổ cư phục vụ làm đường liên xã.

(HBĐT) - Dũng Phong - Trung tâm Mường Thàng huyện Cao Phong được chọn làm điểm xây dựng NTM. Tỉnh và huyện đang dồn lực để giúp Dũng Phong phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM vào năm 2014. So với thời kỳ đầu cơ sở vật chất, kế cấu hạ tầng của xã có sự bứt phá vượt bậc. Chợ nông sản, sân vận động đã định hình, hệ thống trường, lớp học, giao thông, thủy lợi, trạm y tế... đang hướng tới đạt chuẩn NTM.

 

Điều mừng nhất là nhận thức về xây dựng NTM đang lan tỏa đến từng hộ gia đình. Phần lớn nhân dân hiểu xây dựng NTM hướng tới mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống cho chính mình, tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện chủ trương lớn này. Đây là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng tuyên truyền, phát huy vai trò đầu tầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thành viên trong BCĐ, tạo sức lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân. Để người dân tham gia chương trình NTM, công tác tuyên truyền đặc biệt quan trọng. Tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện có thể, lồng ghép nội dung xây dựng NTM vào các chương trình giao lưu văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng của các tổ chức của tỉnh và huyện trên địa bàn xã. Tất cả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức - đoàn thể đều lồng ghép mục tiêu xây dựng NTM là nhiệm   vụ trọng tâm. MTTQ phát   động CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, Hội phụ nữ có phong trào “5 không, 3 sạch”, thanh niên đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng NTM...

 

Trong xây dựng NTM, phần lớn cán bộ, đảng viên của xã Dũng Phong thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong xây dựng NTM. Gia đình Bí thư Đảng ủy xã Dũng Phong Bùi Mộng Lân, sát trung tâm xã đã hiến 200 m2 đất thổ cư, phá bỏ tường rào để giải phóng hành lang trên tuyến đường lên xã; ông Bùi Văn Lự, xóm Nà Bái hiến 200 m2 đất thổ cư; ông Bùi Văn Khiêm, xóm Xương Đầu hiến 100 m2 đất ở và 200 m2 đất nông nghiệp làm công trình phúc lợi... Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên đi đầu hiến đất, tài sản, hoa màu làm công trình phúc lợi tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Mỗi khi xã có chủ trương làm đường giao thông, nhân dân ủng hộ rất cao. Phong trào hiến đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi phát triển rộng khắp ở tất cả 8 xóm. Dũng Phong có hơn 820 hộ dân thì có hơn 260 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường làng, ngõ xóm, giao thông nội đồng. Trong đó có 185 hộ hiến tổng số 8.674 m2 đất thổ cư giá trị hơn 17 tỷ đồng; 86 hộ hiến đất 7.210 m2 đất nông nghiệp, giá trị 486 triệu đồng. Nhân dân đóng góp gần 7.600 công lao động, trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đặc biệt có nhiều hộ dân đã tự nguyện di dời mộ của ông cha để xây dựng các công trình phúc lợi như chợ, trường học, đường giao thông liên xã.

 

Theo lãnh đạo xã Dũng Phong, người dân Dũng Phong đã thấy được xây dựng NTM thiết thực cho đời sống nhân dân. Hiến đất làm đường giao thông, ô tô có thể ra tận ruộng đồng, điều kiện chăm sóc cây trồng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp dễ dàng hơn, giá mía  đã nâng lên từ 4.000 - 4.500 đồng/cây lên mức 5.000 - 6.000 đồng/cây. Điều kiện vệ sinh môi trường bảo đảm. Hệ thống trường học các cấp trên địa bàn đang được đầu tư theo chuẩn quốc gia. Con em Dũng Phong có điều kiện học hành trong môi trường giáo dục có tính sư phạm hơn. Việc CSSK ban đầu cho người dân cũng được chu đáo hơn. Hệ thống kênh mương cũng từng bước được kiên cố hóa, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất. Hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả. Các HTX làm tốt nhiệm vụ cung ứng vật tư phân bón cho nông dân. Dũng Phong khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động trồng mía, màu, chăn nuôi, bước đầu đưa cây có múi vào đồng đất.

 

Đến nay, xã Dũng Phong đã đạt 16 tiêu chí về NTM. Tỉnh và huyện đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ Dũng Phong thực hiện các tiêu chí còn lại là giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Theo lãnh đạo xã, với sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, cán bộ và nhân dân đồng thuận cao, Dũng Phong sẽ thực hiện được mục tiêu phấn đấu đạt xã NTM vào năm 2014.

 

 

                                                                       Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục