(HBĐT) - Ngày 27/3, tại Đình Lập, xã Lập Chiệng, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh "Địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ I- năm 1948”. Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lập Chiệng. 

Đình Lập, xã Lập Chiệng được khởi dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX, nguyên liệu chủ yếu bằng gỗ với kiến trúc hình chữ nhất gồm 1 gian, 2 chái, phía trong có 1 ban thờ lửng được gọi là Cung Sở. Trên Cung Sở được đặt 2 ngai thờ Thành hoàng làng là ông Mới và bà Nánh và bài trí một số đồ thờ tự khác.

Trong quá trình vận động cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, Đình Lập là nơi tập kết của đội Việt Minh châu Lương Sơn đi cướp chính quyền tổng Kim Bôi. Tiếp đó, từ ngày 21- 25/5/1948, Đình Lập vinh dự được Tỉnh ủy chọn là nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ I. Dự Đại hội có 120 đại biểu đại diện 333 đảng viên ở 37 chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ I đã thực hiện các chương trình làm việc. Kết quả, tại Đại hội lần thứ I, đồng chí Đào An Thái vinh dự được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh. Đại hội bầu BCH Đảng bộ khóa I gồm 11 đồng chí. Cử đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Liên khu III. Đại hội bế mạc chiều 25/5/1948. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có ý nghĩa chính trị to lớn, trong bối cảnh tình hình kháng chiến ở các địa phương trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn. Đại hội đã phân tích đánh giá, nhận định tình hình giữa địch - ta đúng đắn, dự báo tốt những khả năng có thể xảy ra. Trên cơ sở đó củng cố quyết tâm kháng chiến, đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát thực, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thống nhất ý chí, hành động, từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy lùi, phá vỡ từng âm mưu, kế hoạch tấn công của địch, đưa phong trào kháng chiến của địa phương tiến lên, làm sụp đổ hoàn toàn âm mưu "Xứ Mường tự trị” của giặc Pháp ở Hòa Bình.

Với những giá trị về lịch sử có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ I, năm 1948 tại Đình Lập, xã Lập Chiệng được UBND tỉnh ra Quyết định số 24-QĐ/UBND ngày 5/1/2019 cấp Bằng xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi nói chung và xã Lập Chiệng nói riêng. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tin tưởng rằng địa phương sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống cách mạng, vươn lên trong phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí mong muốn, chính quyền cùng nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn” tích cực giữ gìn, tu bổ, tôn tạo, quản lý bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử của di tích lịch sử cách mạng Địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, năm 1948, góp phần làm thắm hơn trang sử truyền thống cách mạng của quê hương.

                                                                                                Hồng Ngọc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục