Tối 5-12, tại Cung Văn hóa quốc gia Lào, Thủ đô Vientinae, Lào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức trọng thể lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, GS, TS Boviengkham Vongdara, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Lào cùng hàng nghìn người dân Lào.

Nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi đất nước Việt Nam, ca ngợi mối quan hệ Việt Nam - Lào tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Việt Nam và Lào là hai quốc gia cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, uống chung dòng nước sông Mê Công, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, kinh tế và cùng yêu chuộng hòa bình. Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước đã được lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng vững chắc và tiếp tục được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện như ngày hôm nay. Bên cạnh những thành tựu vĩ chính trị, ngoại giao, kinh tế thì việc hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước ngày càng được chú trọng, tăng cường và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đem lại những lợi ích thiết thực về mặt tinh thần cho nhân dân hai nước.

Hàng nghìn người dân Lào đã tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, tối 5-12.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như triển khai Kế hoạch hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước và trong dịp khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào. Trong dịp này, các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam sẽ biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Việt Nam cùng các ca khúc ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, các cơ quan liên quan của hai nước đã tích cực phối hợp chuẩn bị và tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào; tin tưởng rằng, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 là dấu mốc quan trọng góp phần tích cực củng cố, tăng cường và đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên một tầm cao mới.

Thay mặt phía Lào, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào khẳng định, việc triển khai Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào là một trong những nội dung quan trọng trong hợp tác thường xuyên giữa Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Việc tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần này càng có ý nghĩa hơn, khi toàn Đảng, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào đang triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội X của Đảng NDCM Lào đề ra, cũng như bầu không khí phấn khởi trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020).

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune khẳng định, thông qua Tuần Văn hóa Việt Nam lần này, nhân dân Lào có điều kiện hiểu rõ hơn về lịch sử, về những nét đẹp về văn hóa của nhân dân Việt Nam anh em, cũng như hiểu về sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là giai đoạn phát triển lịch sử dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân Lào được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện nền văn hóa đa dạng do các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam thể hiện, đem đến những hình ảnh đẹp về con người, các lễ hội văn hóa cũng như về đất nước Việt Nam tươi đẹp. Nhiều tiết mục ca ngợi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển lên những tầm cao mới. Người xem càng cảm nhận sâu sắc hơn với những tiết mục ca ngợi tình cảm chân thành và thân thiết giữa người dân hai nước Việt Nam - Lào, về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục