(HBĐT) - Thực hiện phong trào "Phụ nữ Tân Lạc chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc đã cụ thể hóa với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn huyện trong xây dựng NTM.



Công trình đường hoa - điện sáng dài 1 km tại xóm Đon, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) của Hội LHPN huyện chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp và Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2020). 

Đến huyện Tân Lạc không khó để nhận ra những con đường hoa sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang, tươi mới trên nhiều tuyến đường. Đồng chí Bùi Minh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Với phong trào "Phụ nữ Tân Lạc chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, BCH Hội đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, nhằm chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng NTM.
Hàng năm, Hội LHPN huyện đăng ký phần việc cụ thể với Ban chỉ đạo 800 huyện để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào nội dung 3 sạch với các hoạt động như: góp vốn xoay vòng làm nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng hoa, xây dựng đoạn đường tự quản gắn với hành lang an toàn giao thông, hố rác tại gia, mô hình gia đình kiểu mẫu, xóm kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, các cơ sở Hội đã vận động góp vốn xoay vòng xây dựng được 489 nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng mới được trên 7 km đường hoa. Ngoài ra, Hội LHPN huyện tổ chức vận động  ủng hộ xây dựng đường nông thôn tại xóm Ban, thị trấn Mãn Đức với chiều dài hơn 500 m, tổng giá trị công trình trên 700 triệu đồng, trong đó, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện đóng góp 20 triệu đồng, hội viên phụ nữ, bà con Nhân dân xóm Ban đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất và các nguồn huy động khác tổng giá trị trên 700 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm xây dựng mô hình "Gia đình kiểu mẫu”, "Xóm kiểu mẫu" tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú từ năm 2017. Mô hình có 20 hộ tham gia. Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức lễ phát động "Ngày thứ Bảy xanh - sạch - đẹp”, đã trồng được 1.000 m đường hoa và hàng rào cây sim; xây dựng 18/20 cổng tre tại các hộ đăng ký thực hiện. Đến nay, mô hình tiếp tục nhân rộng tại xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường với 50 hộ đăng ký thực hiện; xóm Tớn Trong, xã Vân Sơn với 15 hộ tham gia. Các hộ duy trì hoạt động Ngày thứ bảy xanh nhằm tạo cảnh quan thôn, xóm ngày càng văn minh, trong lành, sạch đẹp... Xóm Lũy Ải và xóm Bưởi Cại trở thành 2 điểm du lịch cộng đồng thường xuyên đón các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, trải nghiệm. Từ năm 2018 đến nay, tổ chức Đông Tây hội ngộ (WOBA) và tổ chức Childfund hỗ trợ các cấp Hội tuyên truyền, vận động các hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần tăng tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trên toàn huyện lên 76,3%. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng NTM", toàn huyện đã có 83% hộ hội viên đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. Các cơ sở Hội vận động hội viên huy động bình quân được 8.000 ngày công/năm tham gia quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm nhân dịp ngày lễ, Tết.

Cùng với thực hiện các tiêu chí về môi trường, giao thông, các cấp Hội làm tốt công tác hỗ trợ xóa nhà tạm cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm qua, Huyện hội đã tổ chức trao 10 mái ấm tình thương cho 10 hội viên phụ nữ nghèo, với tổng giá trị 150 triệu đồng. 

Với những kết quả đạt được, phong trào "Phụ nữ Tân Lạc chung sức xây dựng NTM" đã góp phần không nhỏ trong thực hiện các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ về đích NTM của địa phương. Giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 6 xã về đích NTM.

Đỗ Hà

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục