Với gần 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tư liệu trong đó có nhiều hiện vật quý được lựa chọn trưng bày, Triển lãm “Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975” tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã thể hiện được những đóng góp quan trọng của binh chủng Hậu cần, công tác Hậu cần trong chiến thắng vang dội mang đậm sức mạnh tổng hợp như Đại thắng mùa Xuân 1975.

Trong số các tư liệu, hiện vật quý được triển lãm lần này có những Mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa” của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi toàn thể Đảng viên, chiến sĩ ngày 7/4/1975; sơ đồ tuyến vận tải chiến lược sư đoàn 571 chở bộ đội vào giải phóng miền Nam, tháng 4/1975. Người xem cũng có thể gặp hình ảnh đầy quyết tâm và nhiệt huyết của đồng chí Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đang bàn kế hoạch xây dựng đường ống xăng dầu vào miền Nam phục vụ chiến trường năm 1974. Đường ống xăng dầu mà nhiều ý kiến cho rằng “không tưởng” này đã được xây dựng thành công, tạo nên động mạch chủ, nuôi sống toàn bộ hoạt động cơ giới cho chiến trường miền Nam, có ý nghĩa chiến lược trong chiến dịch Tổng tiến công 1975…

Các tướng lĩnh, khách mời nghe giới thiệu về Triển lãm.

Ngoài việc thể hiện những sự kiện mang tầm vóc, phòng trưng bày cũng đưa ra những bộ sưu tập hiện vật bình thường nhưng thiết thực như những thiệt bị y tế vô cùng thô sơ, đồ dùng, dụng cụ cấp dưỡng, phục vụ trực tiếp cho chiến sĩ ở các đơn vị và chiến dịch…

Triển lãm thể hiện tình đoàn kết quân dân qua hình ảnh đồng bào Tây Nguyên giúp bộ đội kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Tây Nguyên hay những chiếc xe trâu của đồng bào châu thổ sông Cửu Long giúp bộ đội vận chuyển lương thực, khí giới đến trận địa… Đây chính là sức mạnh của Hậu cần nhân dân được Đảng ta vận dụng thành công trong chiến dịch mùa Xuân 1975.

Phòng trưng bày “Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975” cũng giới thiệu cô đọng và khái quát hình ảnh, hiện vật về Đại thắng mùa Xuân 1975. Đó là sưu tập cờ, biểu ngữ, khẩu hiệu, phù hiệu, tranh cổ động mà nhân dân sử dụng trong lễ mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng

Chiếc xe Kawasaki mà các chiến sĩ Tiểu đoàn 671, Trung đoàn 53 chiến trường Tây Nguyên dùng để thu mua lương thực phục vụ bộ đội năm 1975.

Triển lãm chuyên đề “Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975” do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức là một hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010). Triển lãm có 3 chủ đề chính: Quyết tâm của Đảng ta thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; Bảo đảm hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975; Đại thắng mùa Xuân 1975.

Triển lãm mở cửa đến ngày 15/6/2010

                                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục